Nhà thờ San Agustin

13 reviews
Viết review

Nhà thờ San Agustin mang trong mình đậm đà cái phong cách kiến trúc Roman tọa lạc bên trong Intramuros (thành phố bên trong tường) - Manila. Hiện nhà thờ này vẫn hoạt vẫn còn hoạt động và vào các dịp cuối tuần, bạn gần như sẽ luôn luôn thấy các cặp tình nhân chọn đây làm nơi tổ chức đám cưới.

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Đường General Luna, Tp. Manila, Philippines

  • Giá vé: Miễn phí

1. GIỚI THIỆU VỀ NHÀ THỜ SAN AGUSTIN MANILA PHILIPPINES

Nhà thờ San Agustin mang trong mình đậm đà cái phong cách kiến trúc Roman tọa lạc bên trong Intramuros (thành phố bên trong tường) - Manila. Hiện nhà thờ này vẫn hoạt vẫn còn hoạt động và vào các dịp cuối tuần, bạn gần như sẽ luôn luôn thấy các cặp tình nhân chọn đây làm nơi tổ chức đám cưới.

nha-tho-san-agustin

Công trình này bắt đầu được xây dựng từ năm 1586, thời điểm thực dân Tây Ban Nha đã tràn vào quốc đảo Phillipines, đến năm 1607 thì hoàn thành. Người có trách nhiệm giám sát công trình này là các cha đạo Francisco de Bustos, Ildefonso Perez, Diego de Avila và thầy Alonso de Perea. Khi hoàn thành, tính cả chóp mái, nhà thờ này cao đến khoảng 70m.

nha-tho-san-agustin

Đến năm 1976, nơi đây được chính phủ Phillipines công nhận là Danh Thắng Quốc Gia và được đưa vào danh sách cần bảo tồn. Sở hữu vẻ đẹp cổ điển của các nhà thờ Baroque, hiện nay San Agustin đã trở thành 1 trong 4 nhà thờ cổ thu hút nhiều khách du lịch nhất tại thủ đô Manila.

2. KIẾN TRÚC NHÀ THỜ SAN AGUSTIN

Các nhà thờ được xây dựng bởi người Augustinô ở Mexico đã phục vụ như một mô hình cho Nhà thờ San Agustin ở Manila, mặc dù các điều chỉnh phải được thực hiện cho điều kiện thời tiết địa phương và chất lượng vật liệu xây dựng được khai thác ở Philippines.

Sự thỏa hiệp đã dẫn đến một mặt tiền khá đơn giản theo tiêu chuẩn Baroque thời bấy giờ, mặc dù nhà thờ không hoàn toàn là chi tiết: chó "fu" Trung Quốc đứng trong sân, gật đầu với sự hiện diện văn hóa Trung Quốc ở Philippines, và vượt ra ngoài chúng, một bộ cửa gỗ chạm khắc phức tạp.

nha-tho-san-agustin

Trong nhà thờ, trần nhà chi tiết tinh xảo ngay lập tức bắt mắt. Tác phẩm của các nghệ nhân trang trí người Ý Alberoni và Dibella, trần nhà trompe mang lại cho thạch cao cằn cỗi: thiết kế hình học và chủ đề tôn giáo bùng nổ trên trần nhà, tạo ra hiệu ứng ba chiều chỉ bằng sơn và trí tưởng tượng.

Ở phía xa của nhà thờ, một retablo mạ vàng (reredo) chiếm sân khấu trung tâm. Bục giảng cũng được mạ vàng và trang trí bằng dứa và hoa, một bản gốc Baroque thực sự.

3. BẢO TÀNG NHÀ THỜ SAN AGUSTIN

Tu viện cũ của nhà thờ hiện đang lưu giữ bảo tàng: một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo, di tích và đạo cụ giáo hội được sử dụng trong suốt lịch sử của nhà thờ, những tác phẩm cổ nhất có từ thời thành lập Intramuros.

Mảnh duy nhất còn sót lại từ một tháp chuông bị hư hại do trận động đất đứng bảo vệ ở lối vào: một chiếc chuông nặng 3 tấn được khắc dòng chữ "Tên ngọt ngào nhất của Chúa Giêsu". Hội trường tiếp nhận (Sala Recibidor) hiện lưu giữ các bức tượng ngà và các đồ tạo tác nhà thờ trang sức.

nha-tho-san-agustin

Khi bạn lần lượt ghé thăm các hội trường khác, bạn sẽ đi ngang qua những bức tranh sơn dầu của các vị thánh Augustinian, cũng như những chiếc xe ngựa cũ (carrozas) được sử dụng cho đám rước tôn giáo. Bước vào Vestry cũ (Sala de la Capitulación , được đặt tên theo các điều khoản đầu hàng được đàm phán ở đây vào năm 1898), bạn sẽ tìm thấy nhiều đồ dùng nhà thờ hơn. Hội trường thành công, Sacristy, trưng bày nhiều vật phẩm bình thường hơn - ngăn kéo ngực do Trung Quốc sản xuất, cửa Aztec và nghệ thuật tôn giáo nhiều hơn.

Cuối cùng, bạn sẽ tìm thấy nhà kính cũ - một phòng ăn cũ mà sau đó đã được chuyển đổi thành một hầm mộ. Một đài tưởng niệm các nạn nhân của Quân đội Hoàng gia Nhật Bản đứng ở đây, nơi có hơn một trăm linh hồn vô tội đã bị giết bằng cách rút lui của lực lượng Nhật Bản.

Lên cầu thang, du khách có thể ghé thăm thư viện cũ của tu viện, phòng sứ và phòng may mặc, cùng với sảnh vào gác xép của nhà thờ, nơi có một cơ quan ống cổ.

nha-tho-san-agustin

Khách tham quan bảo tàng phải trả phí vào cửa P100 (khoảng 2,50 đô la). Bảo tàng mở cửa từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, với giờ nghỉ trưa từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều.

4. NHÀ THỜ SAN AGUSTIN Ở ĐÂU MANILA PHILIPPINES

Nhà thờ San Agustin tọa lạc tại General Luna St, Manila, 1002 Metro Manila, Philippines. Đây là tòa nhà duy nhất còn nguyên vẹn sau khi Intramuros bị phá hủy trong Thế chiến II. Được xây dựng từ năm 1587 đến 1606, đây là nhà thờ cổ nhất ở Philippines. Nhà thờ hiện tại trong khuôn viên là một công trình kiến ​​trúc Baroque bằng đá lớn.

Ảnh: Internet

Tư liệu: tổng hợp

Đã cập nhật vào ngày 09/03/2020
4.69
dựa trên 13 đánh giá
5
76.92%
10
4
15.38%
2
3
7.69%
1
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar