Độ dốc bên trong của đỉnh chính của miệng núi lửa cho thấy những đặc điểm của miệng núi lửa hình phễu với độ sâu xấp xỉ 70m. Phần bên trong của miệng núi lửa hình móng ngựa được bao phủ bởi những bụi cây mọc um tùm, trong khi tất cả các mặt của hình nón núi lửa được bao phủ trong một khu rừng tự nhiên tươi tốt. Mặc dù một số người cho rằng hình nón núi lửa được gọi là ‘Min Oreum Núi lửa hình nón do thiếu cây cối, nhưng hiện tại nó được bao phủ trong một khu rừng tự nhiên đông đúc. Mặt khác, người ta nói rằng cái tên 'Ngọn núi lửa Munye Oreum' xuất phát từ thực tế là đầu núi ba góc giống như 'mũ của nữ tu', với 'Hình nón núi lửa Min Oreum' được viết là 'Minak' trong tiếng Trung nhân vật. Mũ đội đầu của nữ tu là một chiếc mũ dành cho các nữ tu Phật giáo được làm từ cây tầm gửi của cây thông, và nói đến chiếc nón lá mà các pháp sư Jeju đội. Điều này đề cập đến thực tế là hình nón núi lửa là một ngọn núi trống trong thời xưa. Trong khi hình nón núi lửa này được gọi là ‘Min Oreum Volcanic Cone, thì hình nón núi lửa Min Oreum ở Ora-dong được gọi là Cone Jokeunmin Oreum Volcanic Cone.
Min Oreum – Oradong
0 Gody-er đã đến
Sắp đi
Min Oreum – Oradong
Hình nón núi lửa có miệng núi lửa hình móng ngựa mở ra phía đông bắc. Các phần bị xói mòn của miệng núi lửa được bảo quản tốt, và làm cho nó trông giống như lưỡi nhô ra của một con bò.
Thông tin cần biết
- Giá vé:
- miễn phí
- Địa chỉ:
- San12 Ora 2dong, Jeju, Jeju-do, Hàn Quốc
Các địa điểm tham quan gần đó
Xem tất cả-
Ghềnh đá đĩa Junsangjeolli (Jusangjeolli Cliffs)
Jeju
-
Mũi Seongsan Ilchulbong
Jeju
-
Công viên quốc gia núi Hallasan (Hallasan National Park)
Jeju
-
Làng văn hoá Chenghuang (Chenghuang Folk Village)
Jeju
-
Biển Hyeopjae (Hyeopjae Beach)
Jeju
-
Đền Yakcheonsa (Yakcheonsa Temple)
Jeju
-
Bảo tàng lịch sử văn hóa tự nhiên Jeju (Jeju Folklore and Natural History Museum)
Jeju
-
Thác nước Cheonjiyeon
Jeju
-
Công viên Hallim
Jeju
-
Biển Hamdeok
Jeju
Đã cập nhật vào ngày 05/12/2019
Reviews
0/5
0 đánh giá