Nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ 15 và ban đầu là một cấu trúc bằng gỗ được xây dựng lại vào thế kỷ 16 và là một phần của bức tường ở thành phố Vilnius. Sau chiến tranh với người Nga, cho đến thời Xô Viết, nó như một học viện nghệ thuật. Chỉ đến năm 1994, nó mới được phục hồi như một nhà thờ.
Nhà thờ Thánh Phanxicô và Thánh Bernard, còn được gọi là Tu viện Thánh Phanxicô Assisi và Nhà thờ Anne nổi tiếng, thường có cảm giác như một nhà thờ. Hãy nhìn kỹ hơn, phong cách của nhà thờ hoàn toàn khác. Đi thêm một vài bước vào trong nhà thờ. Từ một góc độ khác, bạn có thể thấy rằng đây là một nhà thờ hoàn toàn độc lập. Nhà thờ Anne không mở cửa cho công chúng.