Nhà thờ thánh Peter và Paul ( Sts. Peter & Paul's Church )

1 reviews
Viết review
Nhà thờ Công giáo La Mã baroque thế kỷ 17 này có 4 nhà nguyện & 5 bức bích họa trên trần nhà.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Antakalnio g. 1, Vilnius 10312, Lithuania

Nhà thờ thánh Peter và Paul, được xây dựng vào năm 1408. Hầu hết các nhà thờ được đặt theo tên một môn đệ của Thiên Chúa, nhưng nhà thờ này khác và sử dụng tên của hai môn đệ: Thánh Peter, Thánh Paul, cho thấy tầm quan trọng của nó.

Phần còn lại của người hiến tặng đã được chôn cất dưới các bậc thang ở lối vào nhà thờ. Người ta nói rằng trong những lời cuối cùng của mình, anh ta đã được yêu cầu chôn cất mình ở lối vào của nhà thờ và để con cháu bước lên anh ta từ hàng ngàn năm để chuộc tội cho Chúa.
Bên ngoài của nhà thờ dường như là không đáng kể, nội thất là đẹp. Nếu Vilnius là một thị trấn cổ kiểu Baroque, thì Nhà thờ St. Peter và St. Paul là viên ngọc sáng chói nhất trong vương miện Baroque. Các chạm khắc trên đỉnh của nhà thờ là sang trọng và phức tạp, và đèn chùm thuyền pha lê là tuyệt đẹp.

Có một thiết bị chiếu sáng bên trong nhà thờ. Bạn có thể thắp sáng nó khi bạn đặt một đồng xu. Đừng bỏ lỡ mỗi khi bạn thắp nó. Nơi mà ánh sáng chiếu vào thật tinh tế.

Cách đi
Xe buýt 2, 4, 6G, 10, 15, 17, 20, 101N, 105N
Bạn cũng có thể đi bộ từ Castle Hill và theo sông Neris sang phía bên tay phải (hướng bắc-bắc), cách đó chưa đến 1 km.



Đã cập nhật vào ngày 07/10/2019
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar