Nhà Thờ Santa Teresa ( St Teresa's Church )

1 reviews
Viết review
Nhà thờ St Theresa chưa bao giờ bị đóng cửa. Năm 1844, với việc đóng cửa tu viện của Carmelites Discalced, nhà thờ cùng với nhà nguyện của Gates of Dawn đã trở thành một nhà thờ giáo xứ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Vilnius, Litva (xem bản đồ)

Nhà thờ Santa Teresa nằm gần Cổng Bình minh và được xây dựng từ năm 1635 đến 1650. Đây là một tòa nhà kiểu Baroque.


Có lẽ là ví dụ tốt nhất còn sót lại của kiến trúc tôn giáo Baroque đầu tiên của Vilnius, công trình hóa thân đầu tiên của Thánh Theresa đã được hoàn thành vào khoảng năm 1650.

Được xây dựng theo lệnh và chi phí của Phó Thủ tướng Steponas Pacas, ý tưởng đằng sau công trình là tạo ra những thứ đẹp nhất nhà thờ trong thành phố, một thực tế có thể thấy rõ bởi mặt tiền phức tạp của nó, chủ yếu là công trình của Constantino Tencalla sinh ra ở Thụy Sĩ (1610-1647). Nội thất chủ yếu của Rococo, phần lớn được thêm vào giữa thế kỷ 18, là một cuộc bạo loạn của vàng và hồng.



Cách đến:

5 phút đi bộ từ ga xe lửa

Đã cập nhật vào ngày 17/08/2019
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar