Quảng trường Trajan (Trajan Forum)

7 reviews
Viết review
Một công trình lịch sử được bảo tồn và phục dựng để giới thiệu với công chúng về một trong những kiến trúc tiêu biểu của La Mã cổ đại với nét đặc sắc từ kết cấu cho đến phần trang trí.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Phí tham quan 11 euro

  • Địa chỉ: Foro Traiano, Via dei Fori Imperiali, Roma, RM, Italia

Quảng trường Trajan là một khu tưởng niệm nằm ngay trại trung tâm thành Rome, cạnh bên quảng trường Venezia. Theo thời gian, nơi đây là hội trường hoàng gia cuối cùng ở Rome, được xây dựng bởi Apollo Dolos ở Damascus. Nằm cạnh quảng trường là cột tưởng niệm Trajan để kỉ niệm sự chinh phục của Dagias.

Chính hoàng đế Trajan của La Mã đã ra lệnh cho xây dựng quảng trường này. Phần thân chính của quảng trường được hoàn thành vào năm 112 sau Công nguyên trong khi phần cột tháp được hoàn thành vào năm tiếp sau. Việc xây dựng công trình này đòi hỏi phải đào một khoảng lớn. Vì lí do này mà những người công nhân đã dùng phần đất đào để đắp thêm cho đồi Capitoline và Quirinale ở khu vực Bảy ngọn đồi ở Rome. Việc khai thác này có lẽ bắt đầu từ thời Tumenshan, nhưng người đã đóng góp nhiều nhất cho công trình này là Syrian Apollo Doros, người chỉ huy việc xây dựng toàn bộ công trình. Cùng thời gian đó, ông cũng theo Hoàng đế Trajan đến Da Keya.

Một sô công trình La Mã được xây dựng cùng lúc với quảng trường Trajan gồm có: chợ Trajan, quảng trường Caesar, và một phần đến thờ Venus. Vào giữa thế kỉ thứ 9, những phiến đá marble từ quảng trường đã được di chuyển cho các mục đích sử dụng khác vì chất lượng đá lúc đó vẫn còn rất tốt. Đồng thời, khi lối đi bộ dẫn đến quảng trường được tiến hành sửa chữa thì quảng trường Trajan vẫn là một nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng quan trọng nhất lúc đó.

Những điểm còn sót lại đến ngày nay mà du khách không thể bỏ qua là những cột đá lớn ở phía tây của quảng trường có từ thời hoàng đế Trajan, được xây dựng để ăn mừng trận chiến ở Romania vào năm 101-106. Một cột đá cao 30 m sẽ được tạo thành từ 18 phiến đá marble của Hy Lạp và một bức phù điêu ghép từ 2 500 mảnh nhỏ trên bề mặt có hình dạng như cuộn giấy. Những họa tiết dập nổi trên bề mặt kể theo một câu chuyện từ trên xuống dưới với chiều dài khoảng 200 m. Sau công cuộc trùng tu năm 1992, vẻ tráng lệ của công trình đã một lần nữa được tái hiện trước công chúng.

Cách đi: tuyến điện ngầm B đến ga Colosseo

Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
4.86
dựa trên 7 đánh giá
5
85.71%
6
4
14.29%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar