Nằm ở giữa Đấu trường Colosseum và khu đồi Palatine, Khải Hoàn Môn La Mã được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng của cầu Milvius vào năm 312 và cũng là Khải Hoàn Môn lớn nhất ở Rome. Với chiều cao 21m, bề rộng 25,7m và bề dày 7,4m, cách cổng được xây dựng vào cuối năm 312 cho đến năm 315. Vào thời kì hưng thịnh nhất của La Mã, nhiều vật dụng trang trí từ nơi ở của các vị hoàng đế khác đã được mang đến đây để trang trí. Điển hình như tám tấm phù điêu hình chữ nhật được lấy từ nơi tưởng niệm hoàng đế Oriel, phần nguyên bản hiện nay đang được trưng bày tại Bảo tàng Thủ đô Rome. Bức tượng đá marble của tên tù nhân Dakia trên đầu mỗi cột được lấy từ quảng trường Trajan. Dường như chỉ có những tấm phù điêu hình tròn trên đầu mỗi cổng phụ là miêu tả những khung cảnh của cuộc chiến.
Cách đi:
Tuyến tàu ngầm B, hay các tuyến xe bus số 60/75/85/87/ 117/271/571/175/186/810/850/C3 đến trạm dừng Colosseo.