Đài phun nước Fiumi (Fontana dei Quattro Fiumi)

24 reviews
Viết review
Đài phun nước mang một ý nghĩa tượng trưng đối với những giá trị về địa lí và kiến trúc ở Rome, là niềm kiêu hãnh của người dân thành phố Rome, là cột mốc đáng ghé thăm trong chuyến hành trình khám phá nước Ý xinh đẹp của bạn.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Piazza Navona

Fontana de Quattro Fiumi là đài phun nước nằm ở trung tâm Piazza Navona, được xây dựng vào năm 1651 cho vị Giáo Hoàng người Philippine, Innocent X. Đài phun nước là một trong những công trình tuyệt tác của phong cách Ba-rốc, được thiết kế bởi Benigi đại diện cho bốn dòng sông lớn trên bốn châu lục theo như địa lí thời Phục Hưng: sông Nile ở châu Phi (bức tượng bị che đầu, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy ghi chép về lí do), sông Hằng ở châu Á (bức tượng trong tư thế thư giãn), sông Danube ở châu Âu (bức tượng xoay người đỡ tượng tháp), sông La Plata ở châu Mỹ (bức tượng hói đầu). Đài phun nước chính là một trong những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Rome, cũng là trung tâm của cuộc sống về đêm ở nơi đây, nơi rất nhộn nhịp và sôi động mỗi khi đêm về.

Cách đi: các tuyến xe bus số 30, 70, 81, 87, 116, 116T, 130F, 186, 492, 628, C3, N7 đến trạm dừng Corso Rinascimento sau đó đi bộ thêm 2 phút về phía tây.

Đã cập nhật vào ngày 29/10/2019
4.92
dựa trên 24 đánh giá
5
91.67%
22
4
8.33%
2
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar