Nhà Thờ St. Mark ( BASILICA PARROCCHIALE DI S. MARCO )

1 reviews
Viết review
Nhà thờ St. Mark được xây dựng vào năm 336 và được Giáo hoàng Mark xây dựng để tưởng nhớ tác giả của Kinh thánh, Thánh Mark và hài cốt của Giáo hoàng Mark được đặt dưới bàn thờ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Quảng trường di sản San Marco, 52 00186 Roma, Ý (xem bản đồ)

Nhà thờ St. Mark được xây dựng vào năm 336 và được Giáo hoàng Mark xây dựng để tưởng nhớ tác giả của Kinh thánh, Thánh Mark và hài cốt của Giáo hoàng Mark được đặt dưới bàn thờ.

Phong cách nhà thờ đã được xây dựng nhiều lần, giữ lại bức tranh khảm tròn thế kỷ thứ 9, mái nhà màu xanh và vàng của tượng sư tử từ biểu tượng gia đình của Giáo hoàng Paul II thế kỷ 15, và các hành lang nhẫn ngọc khác và các đồ trang trí khác, là 18 Nghệ thuật Baroque cuối thế kỷ. Cũng giống như Rome, mỗi tác phẩm mang phong cách nghệ thuật đều để lại dấu vết trong nhà thờ này và rất đáng để ghé thăm.

Cách đến:

Tàu điện ngầm: Tuyến B xuống tại ga Colosseo và đi bộ về phía tây bắc trong khoảng 15 phút.
Xe buýt: 46, 60, 80B, 190F, 780, 916, 916F, v.v ... Xuống xe tại Quảng trường Venezuela

Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
4
dựa trên 1 đánh giá
5
0%
0
4
100%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar