Đài Phun Nước Four Rivers( Fontana dei Quattro Fiumi )

5 reviews
Viết review
Đài phun nước cổ điển từ thế kỷ 17, tỏ lòng tôn kính với 4 con sông, nổi bật với một đài tưởng niệm La Mã đứng đầu bởi một con chim bồ câu.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Quảng trường Navona (xem bản đồ)


Đài phun nước Four Rivers nằm ở trung tâm của quảng trường Piazza Navona. Nó được xây dựng vào năm 1651 cho Giám mục Philippines Innocent X.

Đây là một trong những kiệt tác của nghệ thuật Baroque. Được thiết kế bởi Benigni, đài phun nước đại diện cho bốn con sông trên bốn lục địa trong tâm trí của các nhà địa lý thời Phục hưng: sông Nile ở Châu Phi (phần đầu được che phủ, vì nguồn này chưa được phát hiện) và sông Hằng ở Châu Á ( Các nhân vật được thư giãn), sông Danube ở châu Âu (chuyển sang ổn định obelisk) và sông La Plata ở châu Mỹ (đầu hói đang quay).

Đó là một điểm dừng không thể bỏ qua ở Rome và cũng là trung tâm của cuộc sống về đêm của Rome. Nó rất sống động mỗi đêm.

Cách đến:

Xe buýt: 30, 70, 81, 87, 116, 116T, 130F, 186, 492, 628, C3, N7 xuống tại Corso Rinascimento và đi bộ 2 phút về phía tây.

Đã cập nhật vào ngày 08/10/2019
4.8
dựa trên 5 đánh giá
5
80%
4
4
20%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar