Bảo tàng và hầm mộ tu sĩ dòng Capuchin (Museum and Crypt of the Capuchin Friars)

0 reviews
Viết review
Một nhà thờ kì lạ được xây dựng và trang trí bằng xương người từ trên tường đến những chiếc đèn chùm treo, nơi không dành cho những ai nhát gan và yếu bóng vía.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 8,5 euro

  • Địa chỉ: Via Vittorio Veneto, 27

Hầm mộ này là một nhà thờ Công giáo La Mã ở Rome, trên đường Via Veneto, gần quảng trường Barberini, được xây dựng bởi đức Giáo Hoàng Urban VIII vào năm 1626 và anh trai của ông, Antonio Barberini, một tu sĩ Gabriel.

Cách đi: các tuyến xe bus số 52, 53, 61, 63, 80, 83 đến trạm dừng Barberini (MA)

Đã cập nhật vào ngày 31/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar