Lâu Đài Anjou ( Museo Civico Castel Nuovo )

0 reviews
Viết review
Lâu đài được xây dựng từ thời Trung cổ, thủ đô của Vương quốc Naples ban đầu ở thành phố Palermo, Sicily, nhưng khi thủ đô của vương quốc chuyển đến thành phố Naples, Charles An đã xây dựng lâu đài hoàng gia như sau. Lâu đài được xây dựng vào năm 1279 và hoàn thành trong ba năm, rất hiệu quả.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 6 euro.

  • Địa chỉ: Quảng trường orthio Napoli (xem bản đồ)

Newcastle, còn được gọi là Lâu đài Anjou, là vị vua đầu tiên của Vương quốc Naples đặt hàng thành lập. Newcastle bao gồm Bảo tàng Dân sự và tàn tích lâu đài. Bảo tàng (chủ yếu là tranh) nằm ở tầng một, tầng hai có thể nhìn ra biển và tầng hai là phần còn lại của lâu đài mới (bề mặt được làm bằng kính trong suốt, khách du lịch sợ độ cao cần đặc biệt chú ý, dưới kính là tòa nhà cổ Di tích và xương người).

Ngoài ra, có một Sala Dei Baroni bên trong lâu đài mới (dịch theo nghĩa đen là phòng của nam tước), tòa nhà trên đỉnh phòng rất đặc biệt. Có máy bán hàng tự động ở tầng trệt cũng như máy pha cà phê tự động (giá cà phê 0,5 Euro / cốc, giá rất rẻ).
Cách đến:

Đón chiếc R1, R2, 140, N3, N1 đến quảng trường orthio và xuống xe tại nhà ga.



Đã cập nhật vào ngày 31/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar