Vương cung thánh đường San Francesco da Paola (Pontifical Royal Basilica of San Francesco di Paola)

1 reviews
Viết review
Nhà thờ được xây dựng theo đền thờ Pantheon ở Rome với những đường nét kiến trúc đặc trưng và là hình mẫu cho phong cách Tân Cổ điển ở Naples.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Piazza Plebiscito, 80132, Naples, Italy

Vương cung thánh đường San Francesco da Paola là một nhà thờ Công giáo ở Naples nằm ở phía tây quảng trường Plebiscito ( Piazza del Plebiscito). Ngay từ đầu thế kỉ 19, Joachim Murat, nhà vua của Naples, người được bổ trợ bởi ông vua của nhà Bonaparte cho xây dựng nhà thờ và quảng trường dành tặng cho Napoleon. Sau khi Napoleon mất đi, triều đại Bourbon được khôi phục và Ferdinand IV đã cho tiếp tục hoàn thiện công trình còn dang dở và hoàn thành nó vào năm 1816. Nhà thờ sau đó được dùng để thờ phụng Saint Francis của Paola người đã có sức ảnh hưởng ở Naples vào thế kỉ 16. Nhà thờ được thực hiện theo bản mẫu của đền thờ Pantheon với phần mặt tiền và hàng cột ở hai bên cùng với mái vòm cao 53 m.

Cách đi: tuyến metro số 1 đến ga Municipio sau đó đi dọc theo Via San Carlo và Piazza Trieste e Trento; hoặc tuyến xe bus số 202, R2 đến Via San Carlo

Đã cập nhật vào ngày 04/10/2019
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar