Nhà Thờ Paul Saint Francis ( Basilica di San Francesco di Paola)

1 reviews
Viết review
Các cột kiểu Hy Lạp xếp dọc theo mặt tiền của nhà thờ theo phong cách Pantheon này chứa đầy tác phẩm điêu khắc & tranh vẽ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Quảng trường del del delbbito (xem bản đồ)

Nhà thờ Paul Saint Francis (tiếng Ý: Basilica di San Francesco di Paola) là một nhà thờ Công giáo ở phía nam thành phố Naples của Ý, nằm ở quảng trường lớn nhất trong thành phố, ở phía tây của quảng trường Piazza delle Graz.

Quảng trường Piazza del Popolo là quảng trường lớn nhất ở Napoli, được đặt tên theo cuộc trưng cầu dân ý năm 1860, xác định rằng Napoli gia nhập Vương quốc Ý. Nhà thờ St. Franciscan, được xây dựng để mô phỏng Roman Pantheon, hùng vĩ và cong. Các hành lang xếp hàng với những hàng cột khổng lồ. Mái vòm cao 53 mét.

Cùng với bức tượng Charles III ở quảng trường trung tâm, nó khá tráng lệ. Vào đầu thế kỷ 19, nhà vua của thành phố Naples được xây dựng bởi nhà vua của gia đình Bonaparte, Joachim Jura, người đã lên kế hoạch cho quảng trường và các tòa nhà của nó cho Napoleon. Sau khi Napoleon mất, triều đại Bourbon đã được khôi phục và Ferdinand IV tiếp tục hoàn thành tòa nhà, nhưng sau khi nó được hoàn thành vào năm 1816, nó thuộc về nhà thờ và được dành riêng cho Paul St. Francis, người đã thực hành ở đây vào thế kỷ 16.

Đã cập nhật vào ngày 29/10/2019
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar