Thiền Viện Vạn Hạnh - Đà lạt

108 reviews
Viết review

Đi hành hương Phật giáo tại Lâm Đồng, ghé thăm nhiều ngôi chùa, thiền viện với các kiến trúc cổ kính, độc đáo. Những điều thiêng liêng, lối kiến trúc đan xen giữa sự cổ kính và hiện đại, nét đẹp tâm linh còn thể hiện trong đời sống, tín ngưỡng của người dân miền cao. Trong đó, thiền Viện Vạn Hạnh là một trong hai Thiền Viện lâu đời và nổi tiếng bậc nhất tại Đà Lạt, là điểm đến thu hút rất đông đảo khách du lịch hành hương, khách tham quan.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Số 39 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt

Giới thiệu Thiền viện Vạn Hạnh Đà Lạt

Thiền Viện Vạn Hạnh nổi tiếng với tượng Phật Thích Ca có chiều cao từ mặt đất lên đỉnh tượng là 28m. Phần tượng cao 21m, tòa sen cao 3m, đế cao 4m. Đây là một tác phẩm mỹ thuật lớn, tượng đài Phật đẹp bậc nhất nước ta hiện nay. Chánh điện được bài trí trang nghiêm. Chính giữa tôn trí tượng đức Phật Thích Ca có Cửu Long phún thủy. Đây cũng là nét đặc sắc chưa từng có trong trang trí điện Phật ở các chùa trong nước. Trong điện Phật còn đặt thờ tượng Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Phổ Hiền, Bồ tát Chuẩn Đề, Tổ sư Đạt Ma…

Lịch sử hình thành Thiền viện Vạn Hạnh

Được xây dựng từ năm 1952, Thiền viện Vạn Hạnh khi đó có tên gọi là Niệm Phật Đông Thành. Đến năm 1957, đổi thành Khuôn Hội Vạn Hạnh. Đến năm 1964, nơi này bắt đầu xây dựng chánh điện, lấy tên là chùa Vạn Hạnh. Năm 1992, thì đổi thành Thiền viện Vạn Hạnh cho đến hiện tại. Sau hơn sáu lần sửa chữa, kiến ​​trúc nơi đây thể hiện hai phong cách ấn tượng vừa hiện đại vừa cổ điển. Là cặp rồng phượng mang lối kiến trúc Á Đông nổi bật và tượng phật Thích Ca Niêm Hoa Vi Tiếu khổng lồ bên ngoài trời.

Nơi đây là một trong những công trình kiến ​​trúc vĩ đại của Phật giáo Việt Nam và được đánh giá là công trình nghệ thuật đẹp và hiện đại nhất Việt Nam.

Địa chỉ, thời gian mở cửa Thiền Viện Vạn Hạnh - Đà Lạt

  • Địa chỉ: Số 39 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt.
  • Thời gian mở cửa: 07:00 – 17:00
  • Giá vé tham quan: miễn phí
  • Cách trung tâm thành phố Đà Lạt: ~4km

Hướng dẫn đi đến Thiền viện Vạn Hạnh - Đà Lạt

Là một điểm đến tâm linh nổi tiếng tại thành phố sương mờ Đà Lạt, Thiền viện nằm ngay gần trung tâm Đà Lạt. Du khách có thể di chuyển đi du lịch Đà Lạt, tham quan nhiều điểm đến khác tại đây đi đến Thiền viện Vạn Hạnh. Có nhiều phương tiện du khách có thể lựa chọn như xe máy, ô tô hoặc lựa chọn thuê/mướn các loại xe ô tô hay xe máy với giá cả khá rẻ chỉ từ 80.000 VNĐ để có thể di chuyển đến Thiền viện dễ dàng.

Cách đi: Từ chợ Đà Lạt bạn đi ra đường Bà Huyện Thanh Quan => đường Đinh Tiên Hoàng => đường Phù Đổng Thiên Vương đi đến giữa đường bạn sẽ thấy 1 cái dốc đi lên giữa dốc nhìn sang bên tay phải bạn sẽ thấy Thiền Viện Vạn Hạnh.

Thiền viện Vạn Hạnh - Đà Lạt có gì?

Kiến trúc đặc sắc, độc đáo của Thiền viện Vạn Hạnh

Được xây dựng, tu sửa từ những năm 1952. Dẫu vậy, Thiền viện vẫn giữ được nét đẹp tự nhiên vốn có, với lối kiến trúc cổ kính, uy nghiêm. Khi đặt chân đến tham quan, du khách sẽ được tận mắt nhìn ngắm kiến trúc độc đáo cổ kính hòa cùng nét hiện đại của những đôi rồng, đôi phượng trên khắp Thiền viện. Bên cạnh đó, những bức phù điêu của Đức Phật Thích ca từ khi sinh thành cho đến lúc niên bàn, nói lên nhiều điều hay và lẽ phải về cuộc đời của Đức Phật, đều được mô tả chi tiết. Với nhiều Phật Tử yêu thích, đam mê về Phật Pháp, thì nơi đây chính là điểm đến không thể bỏ qua. Đây cũng chính là điểm đến mà du khách nếu có cơ hội tham quan Đà Lạt không thể bỏ lỡ.

Nhiều trải nghiệm độc đáo, mới lạ

Khi bước vào cổng Thiền viện vẫn còn giữ được nét xưa cổ kính dù qua nhiều lần tu sửa. Du khách sẽ phải cảm thán về sự tỉ mỉ của những nét điêu khắc hoa văn tỉ mỉ từ cổng chính. Sau là những nét hoa văn kiến trúc được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ tại khắp nơi tại Thiền viện Vạn Hạnh. Cổng còn có 3 lối vào, 2 lối nhỏ 2 bên và lối đi chính lớn ở giữa đều có các nét điêu khắc vô cùng đẹp mắt. Dẫu vậy, du khách chỉ đi ở 2 lối 2 bên và không đi vào lối giữa.

Bên cạnh bức tượng Phật Thích Ca Niêm Hoa Vi Tiếu – được biết đến như Tượng Phật lớn nhất tại thành phố Đà Lạt. Thiền viện còn có nhiều bức tượng khác nhau đặt tại nhiều điểm trong toàn khuôn viên của thiền viện. Một số bức tượng có thể nói đến như: Tượng Phật Bồ Tát Phổ Hiền, Tượng Phật Bồ Tát Di Lặc, tượng Phật Bồ Tát Văn Thù,.. Để du khách có thể thuận tiện tham quan và chiêm ngưỡng. Du khách dù mang tín ngưỡng nào cũng có thể có nhiều trải nghiệm độc đáo, đặc biệt thú vị, mới lạ tại điểm tham quan mang nét tâm linh này.

Tượng Phật Thích Ca Niêm Hoa Vi Tiếu tại Thiền viện Vạn Hạnh - Tượng Phật lớn nhất tại Đà Lạt

Đây được xem là điểm nổi bật nhất của Thiền viện Vạn Hạnh. Được nhiều Phật tử, nhiều du khách từ trong và ngoài nước biết đến. Tượng Phật Thích Ca Niêm Hoa Vi Tiếu đặt ngay chánh điện. Tượng bắt đầu khởi công xây dựng vào năm 2002, có chiều cao là 24m và rộng 20m, nặng gần 60 tấn. Do hòa thượng Thích Viên Thanh thiết kế, và điêu khắc gia Thuỳ Lam thực hiện.

Tượng có tên gọi là tượng Phật Thích Ca Niêm Hoa Vi Tiếu bởi tay phải của Phật cầm 1 đóa hoa sen – được xem là đặc trưng của Thiền Tông, còn gọi với cái tên là “niêm hoa vi tiếu”. Bức tượng ngồi trên đài sen lớn, dưới đài sen là ngọn giả sơn. Bên trong giả sơn là 1 hang động nhỏ với các hình ảnh của nhiều vị tổ sư đang thiền nhập định.

Bảo tàng tại Thiền Viện Vạn Hạnh

Không chỉ là những công trình, lối kiến trúc văn hóa tâm linh tiêu biểu, là điểm đến dành cho tăng Ni, phật tử và khách du lịch. Thiền viện Vạn Hạnh còn là một bảo tàng, nơi lưu giữ nhiều di vật và dấu ấn văn hóa qua thời gian và lịch sử phát triển của thiền viện như: Các chiếc chuông và chiêng làm bằng đồng, tượng ngọc bích,.. cùng nhiều cổ vật đặc biệt lâu đời khác được bảo tồn trong khoảng thời gian rất dài. Là điểm đến du lịch rất thú vị và độc đáo, vô cùng hay, đặc sắc dành cho những ai yêu thích và muốn tìm hiểu về Phật giáo, sự phát triển của Phật giáo.

Một số địa điểm tham quan lân cận Thiền viện Vạn Hạnh

Để có thể tiết kiệm thời gian, cũng như làm cho chuyến đi của du khách trở nên phong phú và hấp dẫn. Du khách có thể kết hợp đi thăm quan Thiền viện Vạn Hạnh cùng nhiều địa điểm lân cận như:

  • Showroom hoa khô Đà Lạt (cách Thiền viện ~2,9 km )
  • Thung Lũng Tình Yêu (cách Thiền viện ~2,5 km)
  • Đồi Mộng Mơ Đà Lạt (cách Thiền viện ~2,4 km)
  • Quán cafe Tỏi Đen (cách Thiền viện ~1,2 km)
  • Trường đại học Yersin (cách Thiền viện ~2,2 km)

Một vài lưu ý khi tham quan Thiền Viện Vạn Hạnh Đà Lạt

Thiền viện Vạn Hạnh là một điểm đến tôn giáo, tâm linh. Do đó khi lựa chọn đến nơi đây tham quan, khám phá du khách cần lưu ý một số điều sau đây:

  • Nên chọn lựa các trang phục kín đáo, phù hợp. Không mặt những trang phục quá hở hang và gây phản cảm.
  • Bởi khuôn viên chùa khá lớn, cần đi bộ nhiều. Do đó, quý du khách nên mang theo dù (ô) và bôi kem chống nắng để tránh tia nắng độc hại.
  • Nên trang bị thêm tiền mặt để mua nước hay các món ăn tại những điểm nghỉ chân.
  • Hãy cẩn thận đồ cá nhân, giữ gìn tư trang để phòng mất cắp bởi chùa lúc nào cũng đông đúc.
  • Không đùa nghịch, nói chuyện lớn tiếng trong chùa, đặc biệt là tại khu vực chánh điện
  • Giữ gìn vệ sinh, không xả rác, vứt rác bừa bãi, duy trì vẻ đẹp chùa.

Đã cập nhật vào ngày 13/07/2023
4.56
dựa trên 108 đánh giá
5
73.15%
79
4
15.74%
17
3
7.41%
8
2
0.93%
1
1
2.78%
3
Hình ảnh
avatar