Showroom Hoa khô Đà Lạt (Rừng Hoa Đà Lạt)

72 reviews
Viết review

Showroom hoa khô Đà Lạt (Rừng Hoa Đà Lạt) là một khu triển lãm các loại hoa tươi và hoa sấy khô lớn nhất ở Việt Nam.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 7A/1 đường Mai Anh Đào, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Giới thiệu về Showroom Hoa khô Đà Lạt (Rừng Hoa Đà Lạt)

Showroom Hoa khô Đà Lạt là một công ty cổ phần sinh học được thành lập từ năm 2003, đây là công ty tiên phong trong công nghệ bảo quản hoa sấy khô đầu tiên tại Đà Lạt. Đến đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng những mẫu hoa tươi được sấy khô theo công nghệ Nhật Bản, những mẫu hoa này có thể bảo quản trong điều kiện bình thường đến 5-7 năm không bị hư hỏng.

Showroom hoa khô này được chia làm hai khu vực, khu vực rộng lớn phía bên trái được sử dụng để trưng bày các loại hoa tươi và các loại đặc sản của Đà Lạt. Khu vực trưng bày hoa khô nằm bên phải là nơi trưng bày hàng trăm mẫu hoa khô với nhiều kiểu dáng độc đáo khác nhau. Ngoài những đóa hoa tươi được sấy khô, nơi này còn có các tác phẩm nghệ thuật được làm từ hoa khô như tranh phong cảnh, mô hình nhà hoa, vòng hoa,v.v.

Cách đi đến Showroom Hoa khô Đà Lạt

Cách đi: Từ trung tâm thành phố du khách chạy thẳng đường Đinh Tiên Hoàng đến Phù Đổng Thiên Vương rồi đến Mai Anh Đào, đến cuối đường rẽ trái là đến Showroom Hoa khô Đà Lạt.

Showroom rừng hoa Đà Lạt ở đâu?

Showroom rừng hoa là một trong các điểm tham quan nổi bật ở xứ sở ngàn hoa Đà Lạt. Rừng hoa Đà Lạt nằm ở địa chỉ số 7 A/1 đường Mai Anh Đào, phường 8, thành phố Đà Lạt. Nằm cách chợ Đà Lạt tầm 6km nếu di chuyển theo đường Phù Đổng Thiên Vương Đà Lạt.

Thông tin liên hệ của rừng hoa Đà Lạt

Dưới đây là một vài thông tin liên hệ đến rừng hoa Đà Lạt. Du khách hãy tham khảo và note lại nếu có nhu cầu liên hệ đến đây nhé. Nếu du khách yêu thích showroom rừng hoa Đà Lạt và muốn đến đây tham quan. Du khách vui lòng liên hệ thông qua số hotline: 0263 3811 233.

Bên cạnh đó, Rừng hoa Đà Lạt sẽ chính thức bắt đầu chào đón các đoàn du khách mới mỗi ngày vào thời điểm 7h30 phút sáng. Cũng nhưng không mở cửa chào đón du khách đến sau 17h mỗi ngày.

Giá vé Rừng hoa Đà Lạt

Hiện nay, giá vé mới nhất cho khu du lịch rừng hoa đang có gì vé cho người lớn là 50.000 VNĐ/người, giá vé cho trẻ em là 30.000 VNĐ/người, bên cạnh đó miễn phí cho trẻ em có chiều cao dưới 1m. Khi du khách vào đây mua hoa hay sử dụng những dịch vụ ở đây thì sẽ thanh toán riêng, không bao gồm giá vé.

Khu du lịch rừng hoa khô Đà Lạt có gì hấp dẫn?

Rừng hoa Đà Lạt hay thường được biết với biệt danh thân thuộc là showroom hoa khô Đà Lạt. Đây là địa điểm du lịch hấp dẫn đông đảo du khách lúc họ ghé thăm xứ sở ngàn hoa. Đây là điểm du lịch lý tưởng ở Đà Lạt không thể thiếu khỏi list những địa điểm du lịch Đà Lạt hấp dẫn của du khách. Điểm độc đáo nhất trong rừng hoa tại Đà Lạt là nơi nó đã giành trọn được khá nhiều tình cảm của mỗi người khách đi du lịch. Thái độ chăm sóc, phục vụ rất tận tình vui vẻ và thân thiện của các bạn nhân viên khiến du khách có vô cùng nhiều cảm tình với địa điểm du lịch này.

Showroom Hoa Khô lớn nhất nước ta

Là điểm tham quan lý tưởng ở xứ sở ngàn hoa. Điều độc đáo mà hiếm vị du khách nào đặt chân đến tại nơi đây biết đến. Đó chính là, nơi đây chính là địa điểm nghiên cứu khoa học của đông đảo giảng viên của những trường cao đẳng và đại học trên toàn đất nước Việt Nam. Rừng hoa Đà Lạt – một trong những showroom hoa tươi sấy khô nổi tiếng nhất tại Việt Nam ta. Cùng với kỹ thuật sấy và sản xuất hiện đại được đưa từ Nhật Bản về Đà Lạt. Những bông hoa tại Đà Lạt có thể sấy khô và giữ được đến 3 – 5 năm, và chúng hoàn toàn không hề bị phai màu theo thời gian.

Nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật từ hoa khô đặc sắc nhất

Nơi đây không những trưng bày và bán hoa khô. Mà Showroom này còn bày bán các sản phẩm cực đặc biệt, có trị giá cực cao. Từ đôi tay của những nghệ sĩ tài hoa, họ đã sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp mắt. Hay những bông hoa tràn đầy sức sáng tạo với một phong thái vô cùng độc đáo, cuốn hút du khách. Những kiệt tác hoa cảnh ở Đà Lạt được thực hiện, vẽ rất tinh tế và đẹp mắt. Điều độc đáo là chúng được chế tác bởi các loại hoa tươi được phơi khô. Ngoài ra, trong Showroom hiện đang có khoảng 100 chậu hoa và cây cảnh được công ty gỗ làm nên. Những chậu hoa này được bán trong nội địa Việt Nam, lẫn trên thế giới để phục vụ tất cả du khách.

Quán cà phê trong Showroom hoa Đà Lạt có view tuyệt đẹp

Nơi đây còn là địa chỉ quen thuộc của những du khách yêu thích không gian thoáng đãng, mát mẻ nhìn ra rừng thông và menu nước uống đa dạng và thơm ngon.Du khách có thể vừa ngồi trên đồi thưởng thức cafe vừa ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng tình yêu Đà Lạt. Thưởng thức vị cafe ngon tuyệt vời của cao nguyên Lâm Viên, thảnh thơi thư giãn, hít thở bầu không khí trong lành ở Đà Lạt thì quả thật là tuyệt. Ngồi lắng nghe và thả tâm hồn theo từng bản tình ca sâu lắng đậm đà chất trữ tình. Chắc hẳn lúc quay trở lại phố thị nhộn nhịp và tấp nập, du khách sẽ ghi nhớ hoài đến nơi đây.

Những địa điểm du lịch gần Showroom Hoa Đà Lạt

Bên cạnh tham quan, nghỉ ngơi tại Showroom hoa, du khách còn có thể đến du lịch, thăm quan nhiều địa chỉ tham quan đặc sắc nằm gần rừng hoa Đà Lạt này. Một vài địa điểm phải kể đến:

  • Thung Lũng Tình Yêu Đà Lạt: chỉ cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5km

  • Khu du lịch Đồi Mộng Mơ: cách 4km tính từ trung tâm

  • XQ Sử Quán Đà Lạt: khoảng 4km từ trung tâm Đà Lạt

  • Vườn Dâu Tây Đà Lạt: cách trung tâm khoảng 5,2 km

Ăn gì khi đi du lịch rừng hoa khô Đà Lạt?

Đi tham quan, nghỉ ngơi tại khu du lịch rừng hoa Đà Lạt, du khách không thể bỏ lỡ các món ăn ngon, đặc sắc cũng như nổi tiếng tại thành phố ngàn hoa. Nhiều quán ăn đặc trưng thơm ngon hấp dẫn tại trung tâm thành phố Đà Lạt, cạnh Showroom hoa khô có nhiều món ăn ngon. Du khách có thể lựa chọn nhiều món ăn tại nơi đây như: Bánh Căn Đà Lạt, Bún Bò Huế Đà Lạt, Mì quảng Đà Lạt, Bún thố Đà Lạt, Chè Hé Đà Lạt, Sữa Đậu Nành Đà Lạt, Chè Vừng Nóng Đà Lạt,...

FAQs về khu du lịch rừng hoa khô Đà Lạt (Showroom Hoa khô Đà Lạt)

Địa chỉ chính xác của khu du lịch Rừng hoa Đà Lạt?

Là một điểm đến vô cùng hấp dẫn, rừng hoa khô Đà Lạt có địa chỉ ở: số 7A/1 Đường Mai Anh Đào, Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Rừng hoa khô có thu tiền vé không? Giá vé là bao nhiêu?

Là một khu du lịch, phục vụ cho du khách trong và ngoài nước tham quan, du lịch. Hiện nay Rừng hoa Đà Lạt có thu vé vào cửa. Với giá mới nhất được cập nhật là người lớn là 50.000 VNĐ còn riêng trẻ em là 30.000 VNĐ.

Nên di chuyển đến Rừng Hoa Đà Lạt vào lúc nào?

Thời điểm Rừng hoa mở cửa đón khách là khoảng 7 giờ sáng cho đến 20 giờ tối hàng ngày. Du khách có thể tìm hiểu trước để dễ dàng lựa chọn thời điểm đến nơi đây thuận tiện nhất nhé!

Đã cập nhật vào ngày 21/08/2023
4.43
dựa trên 72 đánh giá
5
66.67%
48
4
16.67%
12
3
9.72%
7
2
6.94%
5
1
0%
0
Hình ảnh
avatar