Phân viện Sinh Học Tây Nguyên - Đà lạt

115 reviews
Viết review

Viện Sinh học Tây Nguyên là một cơ quan nghiên cứu khoa học tại Đà Lạt, Việt Nam với chức năng nghiên cứu cơ bản về sinh học vùng Tây Nguyên. Trụ sở của viện nằm trên một quả đồi cách trung tâm Đà Lạt khoảng 7 km.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: 15.000VND/người.

  • Địa chỉ: 116 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

Nằm trên đỉnh đồi Tùng Lâm cao 1548km, cách trung tâm thành phố Đà Lạt tầm 10km về phía Bắc. Phân viện sinh học Tây Nguyên do người Pháp xây dựng vào những năm 50 của thế kỷ trước với vật liệu chính là đá, cao 5 tầng, gồm 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, với 120 phòng.
Không gian xung quan Phân viện Sinh học Tây Nguyên ma mị và khá yên tĩnh. Tuy nhiên điểm nổi bật nhất tại Phân viện Sinh học Tây Nguyên nằm ở việc trưng bày và lưu trữ những bộ sưu tập mẫu động vật và thực vật vô cùng phong phú, thể hiện những nét đặc trưng riêng của mảnh đất Tây Nguyên nhiều huyền thoại. Hiện nay, Bảo tàng sinh học Tây Nguyên đang trưng bày hơn 1.300 mẫu động vật, gồm 422 mẫu thú của 68 loài, 310 mẫu chim của 112 loài, 54 mẫu lưỡng thể bò sát của 18 loài, và hơn 600 mẫu của các loài côn trùng thuộc 10 bộ. Bảo tàng sinh học Tây Nguyên còn trưng bày 226 mẫu xương của 2 loài động vật và hơn 240 loài nấm lớn của khu vực rừng thông Đà Lạt.
Đến đây bạn sẽ tìm thấy một Tây Nguyên thu nhỏ giữa lòng Đà Lạt. Những vật thể thiên nhiên, màu sắc Tây Nguyên đều có thể tìm thấy tại đây.
Cách đi: Chợ Đà Lạt => Đường Phan Đình Phùng => Xô Viết Nghệ Tĩnh => Rẽ trái tại Seven Star Tour, điểm đến nằ bên tay phải.

Đã cập nhật vào ngày 05/09/2021
4.52
dựa trên 115 đánh giá
5
73.04%
84
4
14.78%
17
3
6.96%
8
2
1.74%
2
1
3.48%
4
Hình ảnh
avatar