Hòn Đồi Mồi - Phú Quốc

0 reviews
Viết review

Dù vẫn là một địa điểm còn khá mới nhưng trong thời gian gần đây Hòn Đồi Mồi Phú Quốc đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Hòn Đồi Mồi ở phía Tây đảo Phú Quốc, thuộc xã Gành Dầu, là một trong số ít đảo còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ. Đây cũng là điểm đến trải nghiệm tuyệt vời cho những ai muốn hòa mình vào nơi yên bình của thiên nhiên.

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Gành Dầu, Tp. Phú Quốc, Kiên Giang

  • Giá vé: Miễn phí

Giới thiệu về hòn Đồi Mồi Phú Quốc

Từ bờ biển Grand World Phú Quốc, du khách có thể nhìn thấy hòn đảo nhỏ này với khoảng cách chưa đầy 1km so với mặt nước biển. Dù chỉ sở hữu diện tích khoảng 2.500m2 nhưng hệ sinh thái biển quanh hòn Đồi Mồi lại vô cùng ấn tượng. Từ trên cao, du khách có thể nhận ra hòn đảo hoang sơ này với vài hàng cây xanh mọc trên những gò đá cao và những bãi cát trắng nhỏ nhô ra biển. 

Xung quanh đảo là rạn san hô lớn với nhiều màu sắc hấp dẫn. Nước biển ở đây trong vắt tới tận đáy nên sẽ là trải nghiệm vô cùng hấp dẫn với những ai thích lặn biển. Các rạn san hô ở hòn Đồi Mồi rất phong phú với hàng chục loại san hô cứng, mềm và các loài hải quỳ khác nhau. Du khách có thể tham gia lặn biển để ngắm san hô đầy màu sắc cùng hệ sinh thái biển hoang sơ ngay cả khi không biết bơi.

Ngoài trải nghiệm tắm biển, ngắm san hô, du khách còn có thể lặn bắt cá, sò, ốc, mùn… tại hòn Đồi Mồi. Đặc biệt, khi hoàng hôn dần buông xuống, du khách có thể tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh nhất này tại hòn Đồi Mồi cùng bạn bè, người thân dưới khung cảnh lãng mạn bên bãi biển. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để check-in những bức ảnh đẹp nhất tại đảo Đồi Mồi làm kỷ niệm cho chuyến đi.

Đảo Đồi Mồi là một cù lao hoang sơ chính hãng nên khi ra đảo mọi người cần chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống, lều bạt (nếu ở qua đêm) và chỉ rời đi khi chắc chắn đã dọn sạch rác để trả lại được vẻ đẹp hoang sơ, yên bình vốn có của hòn đảo nhỏ này.

Thông tin cần biết về hòn Đồi Mồi ở Phú Quốc

Hòn Đồi Mồi thuộc xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Nơi đây thu hút du khách bởi bãi biển trong xanh, cát trắng mịn và nắng vàng rực rỡ. Nếu du khách đang tìm kiếm một thiên đường biển hoang sơ và yên tĩnh để thư giãn thì đảo Đồi Mồi chính là điểm đến lý tưởng. Bên cạnh đó, hòn đảo xinh đẹp này còn là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn để tổ chức các hoạt động teambuilding khi đi theo hội nhóm. 

Hướng dẫn đi đến hòn Đồi Mồi Phú Quốc

Để đến được hòn đảo xinh đẹp này trước tiên du khách cần di chuyển đến trung tâm Phú Quốc bằng máy bay hoặc tàu cao tốc. Để đến đảo Đồi Mồi nhanh nhất, du khách có thể đi ca nô từ VinWonders Phú Quốc mất khoảng 10 phút. Hoặc đi tàu từ trung tâm thị trấn Dương Đông để đến đảo Đồi Mồi, thời gian di chuyển khoảng 2 tiếng. 

Ngoài ra du khách cũng có thể đi xe máy ra Bãi Dài rồi tìm thuê thuyền của người dân gần đó để ra đảo. Giá thuê thuyền từ 200.000 – 300.000 VNĐ/khách. Khi đã tới đảo, để chủ động trong việc di chuyển và khám phá cảnh đẹp trên Hòn Đồi Mồi, du khách cũng có thể thuê xe máy với giá 100.000đ – 200.000đ/ngày để tự do di chuyển. 

Tham quan hòn Đồi Mồi ở Phú Quốc có gì hay, có gì đẹp?

Hòn Đồi Mồi ở Phú Quốc có gì?  Khám phá đảo hoang, câu cá thư giãn, lặn biển ngắm san hô, chèo thuyền ngắm biển là những hoạt động thú vị được nhiều du khách yêu thích khi đến hòn Đồi Mồi. 

Ngâm mình thư giãn trong làn nước trong vắt tại hòn Đồi Mồi

Nước biển ở hòn Đồi Mồi trong vắt, có thể nhìn thấy tận đáy cùng với những bãi cát trắng mịn như tuyết, du khách có thể đắm mình thư giãn và thả hồn mình trong làn gió biển mát lạnh. Cùng bắt sao biển để chụp ảnh và ngắm nhìn những chiếc thuyền đánh cá từ xa. Sau đó, du khách có thể thư giãn, tắm nắng, ngắm cảnh biển tuyệt đẹp lãng mạn và đi dạo dưới những tán cây rợp bóng mát. Thời điểm tắm biển Hòn Đồi Mồi đẹp nhất là vào sáng sớm hoặc khoảng 4h chiều. 

Lặn biển ngắm san hô tại hòn Đồi Mồi

Có lẽ đây là điểm lặn ngắm san hô đẹp nhất phía Tây đảo Phú Quốc khi san hô chỉ cách mặt nước khoảng 12m. Ở đây, du khách có thể thấy nhiều loại cá nhiệt đới. Ở độ sâu 7-10 mét có một cụm đá lớn, tạo thành hẻm núi khiến địa hình ở đây vô cùng ấn tượng.

Điều nổi bật là các tầng rạn san hô ở đây được xếp hàng đầu tại Việt Nam về độ phong phú với 17 loại hải quỳ cứng, mềm và các loại hải quỳ khác. Ở những khu vực nông hơn, du khách có thể nhìn thấy san hô cứng khổng lồ và hải quỳ cùng với cá hải quỳ màu hồng. Khi lựa chọn một số tour du lịch trên đảo, du khách có thể lặn ngắm biển vòng quanh hòn Đồi Mồi và có người hướng dẫn đi kèm dù không biết bơi. 

Một điều thú vị trong hành trình này là du khách sẽ được thử tài săn bắt hải sản giữa đại dương bao la. Chỉ với một, hai dụng cụ mà ngư dân thường sử dụng, cùng với sự hướng dẫn của nhân viên tàu, du khách sẽ biết được khả năng tiềm ẩn của mình.

Du khách có thể lựa chọn mua các dịch vụ như lặn biển, ngắm san hô, tham quan hòn Đồi Mồi. Tùy từng độ tuổi khác nhau mà giá dao động từ 200.000 – 300.000 đồng/người. Du khách sẽ được cung cấp các thiết bị lặn biển như áo phao, kính lặn, chân vịt, bình oxy… và được đội ngũ nhân viên hướng dẫn cũng như hỗ trợ tận tình trong suốt quá trình khám phá biển tại đây.

Sẽ có hàng chục nghìn sinh vật biển khác nhau mà du khách sẽ gặp khi lặn xuống biển. Những chú rùa đáng yêu, những đàn cá đa dạng, nhiều màu sắc và những rạn san hô rực rỡ sẽ khiến du khách vô cùng thích thú và bất ngờ. 

Câu cá thư giãn trên biển

Ngoài tắm biển và lặn ngắm san hô, du khách còn có thể thuê thuyền đánh cá ở Hòn Đồi Mồi. Để khám phá hoạt động thú vị này, du khách cần thuê một chiếc thuyền với giá khoảng 500.000 đồng để cả nhóm bạn hoặc gia đình ra khơi câu cá và tận hưởng thành quả của mình. Bên cạnh đó, du khách còn có thể khám phá đảo hoang với hoạt động cắm trại qua đêm tại hòn Đồi Mồi và tổ chức các hoạt động teambuilding hấp dẫn. 

Ngắm hoàng hôn lãng mạn 

Khi mặt trời khuất dần cũng là lúc du khách và nhóm bạn hoặc gia đình của mình ngồi cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn vô cùng lãng mạn trên bãi biển. Đây là thời điểm yên tĩnh nhất trong ngày, khi mặt trời đỏ dần lùi dần sau biển.Và nó cũng là thời điểm lý tưởng để du khách check-in sống ảo những bức hình đẹp tại hòn Đồi Mồi để làm kỷ niệm cho chuyến đi.

Nên ghé hòn Đồi Mồi Phú Quốc khi nào?

Thời điểm đẹp nhất để tận hưởng chuyến du lịch Phú Quốc là mùa khô, từ cuối tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Ngoài ra, nó có thể kéo dài đến tháng 5 nếu thời tiết thuận lợi. Lúc này khí hậu ở Phú Quốc ít mưa, dễ chịu, sóng êm, rất thuận tiện cho việc đi lại, nghỉ dưỡng.

Đây cũng là mùa cao điểm thu hút rất nhiều du khách đến Phú Quốc. Vì vậy, nếu du lịch vào thời điểm này hãy tìm hiểu và đặt chỗ ở trước để đảm bảo có một chuyến nghỉ ngơi thoải mái khi đến đây. Những tháng còn lại từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 10 lượng khách du lịch giảm dần do đây là mùa mưa ở Phú Quốc. Đôi khi, một số cơn bão sẽ cản trở nhiều hoạt động của khách du lịch. Vì vậy, giá phòng và dịch vụ ở đây cũng giảm đi đáng kể.

Ăn uống khi đến hòn Đồi Mồi Phú Quốc

Nhìn chung các dịch vụ ăn uống tại  Hòn Đồi Mới Phú Quốc còn khá thiếu thốn, chưa phát triển. Trên đảo không có quá nhiều nhà hàng nên du khách có thể mang theo đồ ăn, đồ uống để tổ chức các bữa tiệc bên bờ biển. Hoặc nếu đi trong ngày du khách có thể ăn uống ngay tại trung tâm thị trấn Dương Đông với nhiều quán ăn nổi tiếng.

Bún chả cá Phụng: Phú Quốc nổi tiếng với những món bún đặc trưng nên du khách có thể dễ dàng tìm thấy món ăn này ở bất kỳ địa điểm nào trên hòn đảo này. Trong nhiều lựa chọn, địa điểm thưởng thức bún chả cá Phú Quốc nổi tiếng nhất là quán bún chả cá Phụng gần Dinh Cậu. Điều làm nên sự đặc biệt của món bún ở đây có lẽ chính là những con cá thu tươi ngon được ngư dân địa phương đánh bắt cùng với công thức chế biến đặc biệt đã tạo nên món bún thơm ngon, đặc trưng vùng biển. 

Bún kèn Út Lượm: Nằm gần ngã tư Hùng Vương, quán bún kèn Út Lượm rất nổi tiếng với cả người dân địa phương và khách du lịch. Sợi bún được ăn kèm với nước dùng từ nước cốt dừa, vị ngọt của cá và ớt cay cay. Điều thu hút thực khách chính là nguyên liệu tươi ngon, mọi người đều có thể xem quy trình làm tô bún và còn tự làm nước chấm. Để ăn bún, du khách sẽ phải pha nước chấm, gọi món tại quầy, xem từng bước chế biến tô bún rồi mới dọn ra bàn. 

Nhà hàng Xin Chào: Quán Xin Chào tuy mới xuất hiện ở thị trấn nhưng đã thu hút được rất nhiều thực khách từ người dân địa phương đến khách du lịch. Nhà hàng với view nhìn ra bãi biển tuyệt đẹp, vừa thưởng thức những món ăn ngon vừa ngắm biển lúc hoàng hôn lãng mạn thì còn gì tuyệt vời hơn. 

Crab House: Quán này nổi tiếng với các món ngon được chế biến từ cua, nếu du khách là fan của cua thì không nên bỏ qua địa chỉ này. Tất cả cua tại Crab House đều còn tươi ngon và được chọn lọc từ nhiều khu chợ. Kết hợp với bí quyết chế biến cua độc đáo chắc chắn tạo ra hương vị sẽ khó quên khi du khách thưởng thức những món ngon nơi đây.

Hải sản Ớt Ngọt: Chỉ với 40.000 đến 100.000 đồng, du khách có thể thưởng thức nhiều loại hải sản đa dạng tại Ớt Ngọt. Tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo, Hải Sản Ớt Ngọt luôn thu hút một lượng lớn khách du lịch với thực đơn phong phú, đa dạng. 

Lưu trú khi đến hòn Đồi Mồi ở Phú Quốc

Du khách khi tới hòn Đồi Mồi có thể lựa chọn một số khách sạn, homestay ở xung quanh đảo hoặc lưu trú tại các địa điểm khác gần trung tâm hơn: 

Khu nghỉ dưỡng Gold Coast Phú Quốc: Cách Sân bay Quốc tế Phú Quốc 40km, Gold Coast Phú Quốc Beach Resort tọa lạc tại Gành Dầu. Nơi nghỉ dưỡng này có nhà hàng hiện đại lấy cảm hứng từ Việt Nam và Châu Á cũng như truy cập Wi-Fi miễn phí trong toàn bộ khuôn viên. Chỗ ở có ban công rộng với tầm nhìn bao quát ra biển và những ngọn núi xung quanh. Vị trí khu nghỉ dưỡng nằm ngay cạnh bãi biển khiến nơi này trở nên hoàn hảo cho các hoạt động như câu cá, lặn với ống thở và các môn thể thao trên biển. 

Trái Bí Đỏ Homestay: Tọa lạc tại đảo Phú Quốc, Trái Bí Đỏ Homestay cung cấp chỗ nghỉ dưỡng bên bờ biển cách Bãi Dài 1,3km và có nhiều tiện nghi như sảnh khách chung, nhà hàng và quán bar. Chỗ nghỉ cách công viên giải trí Vinpearl Land Phú Quốc khoảng 1,1 km, cách sòng bạc Corona Casino chưa đầy 1 km và cách chùa Sùng Hưng 21 km. 

Riverside Mini Hotel Grand World Phú Quốc: Tự hào có nhà hàng, sòng bạc và tầm nhìn ra quang cảnh thành phố, Riverside Mini Hotel Grand World Phú Quốc tọa lạc tại Phú Quốc, cách Bãi biển Bãi Dài chưa đầy 1 km. Với sảnh khách chung, khách sạn 2 sao này có các phòng máy lạnh với Wi-Fi miễn phí, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Chỗ nghỉ có bếp chung, dịch vụ phòng và dịch vụ thu đổi ngoại tệ cho khách.

Tropical Bay Grand World Phú Quốc: Nằm ở Phú Quốc, cách Bãi Dài 300m, Tropical Bay Grand World Phú Quốc cung cấp chỗ nghỉ với khung cảnh vườn tược. Đặc biệt khách sạn 3 sao này có câu lạc bộ trẻ em và quầy bar cho du khách. 

Các điểm tham quan gần hòn Đồi Mồi Phú Quốc

Sau khi tham quan tại hòn Đồi Mồi, du khách có thể ghé qua các địa điểm du lịch gần đó để có thêm nhiều trải nghiệm tại đảo ngọc: 

Bãi Sao: Bãi Sao được cho là bãi biển đẹp nhất trên đảo với cát trắng mịn màng và nước trong vắt. Có rất nhiều ô và ghế dài mà du khách có thể thuê để dành cả buổi chiều tận hưởng làn nước êm đềm tuyệt đẹp. Bãi Sao hướng về phía Đông nên rất tiếc du khách sẽ không có được cảnh hoàng hôn đẹp nhất ở đây. Nhưng du khách luôn có thể đi về phía tây của Phú Quốc vào buổi chiều để đón hoàng hôn.

Nhà tù Phú Quốc: Nhà tù Phú Quốc (còn gọi là Nhà tù Cây Dừa) được thực dân Pháp xây dựng vào năm 1949. Có tới 40.000 binh sĩ và nhân vật chính trị Việt Nam bị giam cầm và tra tấn ở đây trong Chiến tranh chống Mỹ. Nhà tù được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1995 và mở cửa cho khách du lịch vào tham quan hàng ngày. Với một khoản phí vào cửa nhỏ, du khách có thể xem các cuộc triển lãm mô tả nhiều kiểu tra tấn khác nhau mà các tù nhân phải chịu đựng ở đây. Một số bao gồm điện giật, đóng đinh và bỏ đói.

Chợ đêm Phú Quốc: Chợ đêm Phú Quốc là khu chợ ngoài trời nhộn nhịp ở Dương Đông. Nó hoạt động vào buổi tối từ 5 giờ chiều đến nửa đêm. Ở đây du khách sẽ tìm thấy hơn 100 gian hàng khác nhau bán hải sản, đồ ăn vặt, đồ uống và đồ lưu niệm truyền thống. Sau một ngày dài lang thang trên bãi biển, điều tuyệt vời nhất ở Phú Quốc vào buổi tối là khám phá chợ đêm.

Làng chài Hàm Ninh: Làng chài Hàm Ninh là một bến tàu nhỏ nhộn nhịp ở phía đông đảo. Ở đó, du khách sẽ tìm thấy một số nhà hàng địa phương nằm ngay trên biển. Họ phục vụ những món hải sản tươi ngon nhất được lấy từ những thùng lớn được đánh bắt vào sáng sớm hôm đó. Đây là nơi tuyệt vời để thưởng thức hải sản đồng thời trải nghiệm ​​cuộc sống hàng ngày ở một làng chài trên đảo nhỏ.

Thác Suối Tranh: Thác Suối Tranh là nơi lý tưởng để thư giãn và hít thở không khí trong lành đồng thời tận hưởng thiên nhiên xung quanh. Chỉ cách Dương Đông một quãng lái xe ngắn, Thác Suối Tranh là địa điểm nổi tiếng đối với người dân địa phương cũng như khách du lịch. 

Kinh nghiệm đi hòn Đồi Mồi Phú Quốc, Kiên Giang

Một số lưu ý du khách nên tham khảo khi khám phá vẻ đẹp hòn Đồi Mồi :

  • Liên hệ đặt vé tàu, ca nô trước, đặc biệt vào dịp cuối tuần hoặc dịp lễ Tết. 
  • Mang theo đầy đủ những vật dụng cần thiết: thuốc chống côn trùng, thuốc say tàu xe, đồ dùng cá nhân, thiết bị điện tử, túi chống nước và đồ ăn sẵn… 
  • Đừng quên mang theo kem chống nắng, mũ và váy để chụp ảnh. 
  • Nếu cắm trại qua đêm, du khách nhớ mang theo đầy đủ trang thiết bị từ đất liền. 

Hỏi - đáp về hòn Đồi Mồi Phú Quốc

Hỏi: Hòn Đồi Mồi nằm ở vị trí nào? 

Hòn Đồi Mồi ở phía Tây đảo Phú Quốc, thuộc xã Gành Dầu, là một trong số ít đảo còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ.

Hỏi: Di chuyển tới hòn Đồi Mồi bằng phương tiện nào? 

Để đến đảo Đồi Mồi nhanh nhất, du khách có thể đi ca nô từ VinWonders Phú Quốc mất khoảng 10 phút. Hoặc đi tàu từ trung tâm thị trấn Dương Đông để đến đảo Đồi Mồi, thời gian di chuyển khoảng 2 tiếng.

Hỏi: Nên tới hòn Đồi Mồi vào thời gian nào? 

Thời điểm đẹp nhất để tận hưởng chuyến du lịch Phú Quốc là mùa khô, từ cuối tháng 10 đến tháng 3 năm sau. 

Hòn Đồi Mồi là một điểm đến vẫn còn giữ nguyên được nét hoang sơ và vẻ đẹp tự nhiên của thiên nhiên. Điểm đến này mang lại cho du khách sự bình yên và thoải mái nhưng cũng không kém phần thú vị với các hoạt động như câu cá, lặn ngắm san hô. 

Đã cập nhật vào ngày 11/04/2024
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar