Trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh People's Committee Hall)

139 reviews
Viết review
Trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những công trình kiến trúc cổ kính nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, được xây dựng từ năm 1898 đến 1909 do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí .

  • Địa chỉ: : 86 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Hội trường thành phố Hồ Chí Minh được hoàn thành vào năm 1908. Phong cách kiến trúc của nó chịu ảnh hưởng của phong cách Pháp. Toàn bộ tòa thị chính chỉ có hai tầng. Ngoại trừ mái nhà màu đỏ, tòa nhà thị chính chỉ có màu vàng và trắng, nhưng các bức tường bên ngoài, khung cửa và mái hiên được phủ kiến trúc Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm nhấn của tòa nhà trông rất tinh tế và đơn giản.

Cách đi :
Nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, cách khu phố cổ khoảng 15 phút đi bộ














Đã cập nhật vào ngày 08/11/2019
4.48
dựa trên 139 đánh giá
5
71.94%
100
4
12.23%
17
3
9.35%
13
2
5.04%
7
1
1.44%
2
Hình ảnh
avatar