Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

25 reviews
Viết review
Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ là một viện bảo tàng tại 202 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng có diện tích trưng bày 2000 m² bao gồm 10 phòng trưng bày về truyền thống xây dựng và bảo vệ tổ quốc của phụ nữ Nam Bộ
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 200-202 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tọa lạc tại 200 - 202 đường Võ Thị Sáu, Quận 3 nơi nguyên là tư dinh của thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tổng Giám đốc Cảnh sát quốc gia chính quyền Sài Gòn, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ ngày nay có tiền thân là Nhà Truyền thống Phụ nữ Nam bộ, được thành lập từ năm 29.4.1985 nhằm lưu giữ, trưng bày, tuyên truyền và giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa của phụ nữ, đồng thời cũng là nơi tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, họp mặt truyền thống hay giao lưu văn hóa của phụ nữ Việt Nam.
Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng thêm tòa nhà 4 tầng cùng sưu tầm tư liệu hiện vật và biên soạn xong cuốn “Truyền thống đấu tranh của phụ nữ Nam bộ thành đồng” vào năm 1990, Nhà Truyền thống Phụ nữ Nam bộ được chuyển thành Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và được công nhận trong hệ thống bảo tàng quốc gia.
Hiện Bảo tàng đang quản lý một thư viện với gần 10.000 đầu sách và một khu trưng bày có diện tích 3.162m² gồm 3 tầng với 8 phòng rộng rãi, giới thiệu trên 16.000 hiện vật, hình ảnh và tài liệu, được sắp xếp một cách sinh động theo các chuyên đề:
- Phong trào phụ nữ - Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
- Truyền thống phụ nữ Việt Nam.
- Tưởng niệm Hồ Chủ tịch.
- Đấu tranh của phụ nữ miền Nam qua hai thời kỳ chống Pháp và Mỹ (đấu tranh chính trị, binh vận, võ trang, đấu tranh trong nhà tù thực dân đế quốc và công tác ngoại giao của phụ nữ Việt Nam).
- Trang phục và trang sức của phụ nữ miền Nam.
- Vai trò của phụ nữ trong các làng nghề truyền thống ở miền Nam.
- Phụ nữ miền Nam trong đời sống gia đình, lao động sản xuất và sinh hoạt vǎn hóa.
- Trang phục lễ hội truyền thống của phụ nữ các dân tộc ở miền Nam.
- Nhà ở của 3 vùng miền Nam: Nhà ở miền Đông, nhà ở miền Tây và nhà ở vùng Cao Nguyên…















Đã cập nhật vào ngày 18/11/2019
4.52
dựa trên 25 đánh giá
5
68%
17
4
20%
5
3
8%
2
2
4%
1
1
0%
0
Hình ảnh
avatar