Thảo Nguyên Hoa Long Biên (Hà Nội)

75 reviews
Viết review

Thảo nguyên hoa Long Biên từ lâu đã là một địa điểm check in cực hot với giới trẻ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Nổi bật với con đường lá phong đỏ cùng những cánh đồng hoa bạt ngàn, khung cảnh đẹp thơ mộng này chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách dịp cuối tuần này.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Gía vé: 70.000vnđ Chụp ảnh cưới: 350.000vnđ Chụp ảnh với ngựa & cừu: 50.000vnđ

  • Địa chỉ: Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Giới thiệu về thảo nguyên hoa Long Biên

Thảo nguyên hoa Long Biên được ví như một phim trường điện ảnh, được rất nhiều bạn trẻ và các gia đình ghé tới mỗi dịp cuối tuần để check in và ngắm cảnh. Với diện tích lên tới 6ha, thảo nguyên được trồng rất nhiều loài hoa đẹp, và được chia ra thành nhiều khu vực với những phong cách khác nhau.

Cũng chính vì sở hữu không gian rộng rãi cùng nhiều cảnh đẹp nên thơ, nên nơi đây cũng thu hút rất nhiều cặp đôi tới chụp ảnh cưới, lưu giữ những kỷ niệm đẹp qua những góc chụp mê hồn.

Vào mỗi mùa thu thì thảo nguyên hoa lại đón lượng khách du lịch tới đông hơn cả nhờ “con đường lá đỏ” đậm chất Hàn Quốc tại đây. Đặc biệt, du khách cũng không cần phải đến những địa điểm xa xôi như Sapa, Hà Giang hay Đà Lạt mà vẫn có thể chiêm ngưỡng những loài hoa như Cẩm tú cầu, cúc Sinha, hồng tố nữ,...ngay giữa thảo nguyên xinh đẹp.

Thông tin cần biết về thảo nguyên hoa Long Biên

Thảo nguyên hoa Long Biên mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 6h00 đến 19h00. Và giá vé tham quan là 70.000đ/người và nếu đi theo đoàn 40 người trở lên thì giá vé chỉ còn 50.000đ/người.

Ngoài ra, nếu du khách tới đây có nhu cầu chụp ảnh tại phim trường thì có thể tham khảo giá vé sau:

  • Giá vé áp dụng với 1 mẫu và 1 thợ chụp là 70.000đ (Nếu thêm một người thì tính thêm phí 70.000đ)

  • Giá vé cho ekip chụp ảnh cưới 5 người là 350.000đ (Nếu phát sinh thêm 1 người sẽ tính thêm 50.000đ)

  • Nếu du khách có nhu cầu chụp thêm với cừu và ngựa thì chi phí là 50.000đ/lần

Với mức giá chụp ảnh tại phim trường trên thì du khách có thể chụp thoải mái và không bị giới hạn về thời gian.

Hướng dẫn đi đến thảo nguyên hoa Long Biên

Thảo nguyên hoa nằm tại bãi Thạch Cầu, thuộc phường Long Biên, Hà Nội. Nếu du khách đi từ trung tâm Hà Nội sẽ chỉ mất khoảng 20 phút đi theo hướng cầu Vĩnh Tuy khoảng 1,5km và rẽ vào Thạch Cầu, đi tiếp thêm 1km là đã tới được thảo nguyên hoa.

Một số phương tiện mà du khách có thể lựa chọn khi tới thảo nguyên hoa Long Biên là:

  • Nếu du khách di chuyển bằng xe bus thì có thể đi tuyến bus 47 từ bến xe Long Biên về Bát Tràng với mức giá là 7000đ/vé.

  • Còn nếu du khách lựa chọn xe máy, ô tô cá nhân thì có thể di chuyển theo lộ trình kể trên để có thể tới được thảo nguyên hoa.

Tại khu vực thảo nguyên có bãi gửi xe rộng rãi nên du khách hoàn toàn có thể yên tâm khi di chuyển bằng phương tiện cá nhân tới đây.

Những địa điểm check in tại thảo nguyên hoa Long Biên

Thảo nguyên hoa Long Biên sở hữu vô vàn góc sống ảo thu hút du khách tới đây check in, sống ảo. Một số khu vực nổi bật nhất trong thảo nguyên bao gồm:

Khu vực các vườn hoa rực rỡ màu sắc tại thảo nguyên

Toàn bộ thảo nguyên rộng 6ha được bao phủ bởi hàng trăm loài hoa tới từ nhiều nơi khác nhau với đủ màu sắc, mùi hương. Từ cúc họa mi, thạch thảo tới súng tím hay hồng tố nữ, mỗi loài hoa lại mang một vẻ đẹp riêng, tạo ra những background cực xịn cho các bức ảnh check in nghìn like.

Nổi bật nhất trong khuôn viên thảo nguyên phải kể tới đó là rừng hoa thạch thảo tím và trắng trải dài bạt ngàn. Hoa được trồng và nở quanh năm nên dù du khách có tới vào bất kỳ thời điểm nào trong năm thì cũng có thể check in giữa rừng hoa rực rỡ sắc màu này.

Khu vực con đường lá phong đỏ

Nếu du khách đã từng say đắm những con đường ngập tràn lá phong đỏ trong những bộ phim Hàn Quốc thì ngay tại Hà Nội cũng có những con đường thơ mộng như vậy mà không cần phải đi đâu xa.

Sắc đỏ rực rỡ của lá phong chắc chắn sẽ khiến bất kì du khách nào cũng phải say đắm và dừng lại check in.

Khu phố cổ Hội An thu nhỏ

Ngay giữa lòng thảo nguyên hoa Long Biên cũng có một khu phố cổ Hội An thu nhỏ, đặc trưng bởi những bức tường cũ kỹ cùng hàng hoa giấy hồng rực. Khu phố được tái hiện lại một cách chân thực khiến nhiều du khách ngỡ mình đang ở tại phố cổ Hội An.

Khu vực trang trại cừu du mục

Tới thảo nguyên hoa sống ảo chắc chắn không thể bỏ qua trang trại cừu du mục. Tới đây, du khách sẽ có được những trải nghiệm thú vị cùng những chú cừu dễ thương và cùng chụp các bức ảnh ấn tượng.

Khu vực nhà gỗ giữa cánh đồng hoa

Giữa cánh đồng hoa của thảo nguyên là một khu nhà gỗ nhỏ được thiết kế rất xinh xắn. Nhìn từ khu vực nhà gỗ, du khách có thể thấy được con đường lá phong đỏ, bầu trời xanh cùng những cánh đồng hoa rực rỡ.

Khu phim trường trong nhà

Không hề kém sắc hơn so với những khu vực ngoài trời thì phim trường trong nhà tại thảo nguyên hoa Long Biên cũng được thiết kế vô cùng thu hút và độc đáo. Tại đây có rất nhiều background với các phong cách khác nhau, từ nhẹ nhàng, đơn giản tới lộng lẫy, sang trọng.

Các đạo cụ trong phim trường cũng được đầu tư chỉn chu và lựa chọn một cách kỹ lưỡng để du khách tới có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Khu vực toà lâu đài cổ châu Âu

Nếu thích những bức hình đậm chất châu Âu thì du khách có thể ghé tới tòa lâu đài của nàng bạch tuyết và 7 chú lùn ở thảo nguyên. Khung cảnh xung quanh lâu đài cũng được trang hoàng theo phong cách kiến trúc châu Âu với phần mái xanh, bức tường đá xám.

Nên tới thảo nguyên hoa Long Biên khi nào đẹp nhất?

Thảo nguyên hoa Long Biên mở cửa tất cả các ngày và mở quanh năm. Và vào mỗi thời điểm thì sẽ có những loài hoa nở khác nhau. Nhưng đặc biệt vào mùa thu, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, không quá nắng gắt thì thảo nguyên lại thu hút khách du lịch tới đông hơn cả.

Bên cạnh đó du khách cũng có thể lựa chọn những ngày trong tuần để tránh đông đúc và tới tầm khoảng 8h sáng hoặc 4h chiều là khung giờ lý tưởng. Bởi thời điểm này sẽ có nắng nhẹ và chụp ảnh ngoài trời cũng không bị quá chói.

Các điểm tham quan gần thảo nguyên hoa Long Biên

Nếu có nhiều thời gian thì sau khi trải nghiệm ở thảo nguyên hoa Long Biên, du khách có thể tới tham quan các địa điểm nổi tiếng gần đó.

  • Vườn nhãn Gia Lâm: Vườn nhãn Gia Lâm nằm ngay cạnh thảo nguyên hoa Long Biên. Nơi đây sở hữu hàng trăm cây nhãn được trồng theo từng hàng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đây chắc chắn cũng sẽ là một toạ độ sống ảo tuyệt vời, với sự kết hợp sắc xanh của trời đất cùng sắc vàng của lá thu.

  • Làng gốm Bát Tràng: Làng gốm Bát Tràng là một làng nghề truyền thống lâu đời của Việt Nam. Nơi đây lưu giữ nét đẹp trong văn hoá của Hà Nội và còn là một trong những nơi cung cấp gốm sứ lớn nhất tại Việt Nam. Điều thú vị khi tới địa danh này là ngoài việc xem các nghệ nhân thực hiện chế tác gốm thì du khách cũng có thể tự trải nghiệm làm những sản phẩm gốm cho bản thân.

  • Ecopark: Ecopark là một khu đô thị nổi tiếng với thiên nhiên cây xanh cùng hồ nước lớn và không khí trong lành. Tại Ecopark còn có đầy đủ các tiện ích như bể bơi, khu cắm trại, mua sắm, ẩm thực. Du khách tới đây có thể trải nghiệm đạp xe quanh KĐT, thả diều, chơi các trò chơi vận động hay chèo thuyền kayak trên hồ.

  • Ocean Park I: Ocean Park I nổi tiếng với khu vực biển hồ nhân tạo nước mặn và nước ngọt với quy mô lớn. Khu vực hồ Ngọc Trai (nước ngọt) có tổng quy mô lên tới 24,5ha cùng không gian thoáng đãng, trong lành mang tới những giây phút thư giãn. Còn với biển hồ nước mặn nhân tạo có diện tích 6,1ha được ứng dụng các giải pháp công nghệ của Mỹ để tạo ra nguồn nước có độ mặn, màu sắc như nước biển. Tới đây du khách có thể đi dạo, tắm biển hay tổ chức các bữa tiệc BBQ ngoài trời.

  • Aeon Mall Hà Đông: Đây là một khu tổ hợp trung tâm thương mại nằm tại số 27 Cổ Linh, gần với thảo nguyên hoa Long Biên. Ghé qua Aeon Mall Long Biên, du khách vừa có thể mua sắm, vui chơi và ăn uống. Tổng diện tích của khu trung tâm thương mại là 9,6ha với 4 tầng, phân chia thành nhiều khu vực riêng biệt với nhiều thương hiệu, nhà hàng nổi tiếng.

Kinh nghiệm đi thảo nguyên hoa Long Biên

Thảo nguyên hoa Long Biên là địa điểm thu hút rất nhiều người dân địa phương và khách du lịch ghé tới tham quan, chụp ảnh. Chính vì vậy, để có được những trải nghiệm tốt nhất tại đây, du khách cần lưu ý một số điều như sau:

  • Tuỳ thuộc vào sở thích, phong cách cá nhân mà du khách có thể lựa chọn trang phục cho phù hợp. Với nữ giới có thể lựa chọn váy dài, make up nhẹ nhàng.

  • Do diện tích của thảo nguyên khá rộng nên du khách có thể đi giày thể thao để di chuyển dễ dàng và hạn chế đau chân

  • Không mang theo các đồ không cần thiết, đồ đắt tiền để tránh bị mất khi tới khu vực đông người

  • Hạn chế mang theo túi ni lông, đồ nhựa để tránh xả rác thải ra ngoài môi trường.

Chẳng cần phải tới đất nước Hàn Quốc hay Nhật Bản xa xôi, chỉ với khoảng 30 phút đi từ trung tâm Hà Nội là du khách đã có thể tới được thảo nguyên hoa Long Biên với khung cảnh thơ mộng và rực rỡ chẳng kém gì so với các nước bạn.

Đã cập nhật vào ngày 06/12/2023
4.73
dựa trên 75 đánh giá
5
86.67%
65
4
5.33%
4
3
5.33%
4
2
0%
0
1
2.67%
2
Hình ảnh
avatar