Công viên Yên Sở

198 reviews
Viết review

Công viên Yên Sở là một trong những địa điểm cắm trại hot nhất ở Hà Nội hiện nay. Đến đây, du khách có thể hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên yên bình với bầu không khí dễ chịu, mát mẻ. Không chỉ là thiên đường dành cho các buổi dã ngoại, picnic, đây còn là địa điểm du lịch Hà Nội mới mẻ mà du khách không nên bỏ qua.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: QL1A, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Giới thiệu về công viên Yên Sở

Sở hữu vị trí đắc địa cùng cảnh quan thiên nhiên trong lành, công viên Yên Sở trở thành điểm hẹn cuối tuần lý tưởng cho cả người dân địa phương và khách du lịch. Công viên được xây dựng với mục đích chính là tăng cường diện tích cây xanh cho thành phố, đồng thời tạo ra một không gian, địa điểm vui chơi cho cư dân xung quanh.

Nhờ được xây dựng và quy hoạch hợp lý mà công viên gần như tách biệt hẳn với sự ồn ào, đông đúc ngoài kia, lúc nào cũng trong trạng thái tĩnh lặng và yên bình. Tổng diện tích của Công viên Yên Sở lên tới 323 hecta. Trong đó phần cây xanh và hồ nước đã chiếm khoảng 280 hecta. Ngay tại khu vực trung tâm chính là hồ điều hoà rộng lớn, bốn bề là cây cỏ, tạo nên một không gian xanh mát vô cùng.

Thông tin cần biết về công viên Yên Sở

  • Địa chỉ: Nằm cạnh nút giao giữa cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
  • Giá vé: Miễn phí.
  • Giờ mở cửa: Công viên mở cửa lúc 5h sáng - đóng cửa sau 19h tối.

Công viên Yên Sở miễn phí vé vào cổng cho mọi người đến vui chơi và trải nghiệm. Tuy nhiên, du khách đến đây vẫn cần trả một số khoản phí dịch vụ. Mức phí này không quá cao và đã được niêm yết sẵn. Do đó du khách không cần lo lắng về tình trạng “chặt chém” hay tăng giá đột ngột. Bên dưới là một số khoản phí dịch vụ tại đây:

Bảng giá dịch vụ vui chơi, giải trí

  • Thuê xe đạp đôi: 40.000 VND/ tiếng/ xe.
  • Thuê xe đạp đơn dành cho người lớn: 30.000 VND/ tiếng/ xe.
  • Thuê xe đạp trẻ em: 20.000 VND/ tiếng/ xe.
  • Thuê xe điện: 15.000 VND/ tiếng.
  • Chèo thuyền: 100.000 VND/ tiếng.
  • Đạp vịt: 60.000 VND/ tiếng.
  • Phí cảnh quan chụp ảnh cưới: 100.000 VND/ tiếng.
  • Vé vào khu vui chơi trẻ em: từ 10.000 VND/ vé.

Bảng giá phục vụ hoạt động cắm trại

  • Thuê bếp nướng thịt BBQ: 500.000 VND.
  • Thuê lều lớn: 500.000 VND.
  • Thuê lều nhỏ: 300.000 VND.
  • Thuê bạt (kích thước 12m2): 100.000 VND.
  • Thuê chiếu (dành cho 4 người): 30.000 VND.
  • Thuê bàn: 50.000 VND.
  • Thuê ghế: 15.000 VND.
  • Thuê bát đĩa: 15.000 VND/ bộ.

Bảng giá tổ chức teambuilding, sự kiện ngoài trời

  • Thuê sân khấu: 120.000 VND/ m2.
  • Dịch vụ in backdrop sân khấu: 30.000 VND/ m2.
  • Hệ thống âm thanh: 3.000.000 VND.
  • Thuê backdrop check-in: 500.000 VND.
  • Bên cạnh đó còn có phí gửi xe: 5.000 VND cho xe máy - 30.000 VND cho ô tô.

Hướng dẫn đi đến công viên Yên Sở

Cổng chính của công viên Yên Sở nằm trên con đường vành đai 3, hướng đi từ Bến xe Nước ngầm đi cầu Thành Trì. Đây được coi là con đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội nên cũng cực kỳ dễ tìm bằng Google Maps. Du khách có thể đến đây bằng phương tiện cá nhân như ô tô, xe máy, ngoài ra có thể đi taxi và xe ôm công nghệ.

Bên cạnh đó, du khách cũng có thể di chuyển bằng xe buýt. Tuyến số 4 đi từ Long Biên và tuyến số 6A đi từ Bến xe Giáp Bát là hai tuyến xe có lộ trình phù hợp nhất. Giá vé xe buýt tương đối rẻ, dao động từ 7.000 – 9.000 VND, du khách nên nhờ phụ xe thông báo khi sắp tới điểm dừng chân.

Tham quan công viên Yên Sở có gì hay, có gì đẹp?

Ngoài hệ thống cây xanh phủ kín, khuôn viên của công viên còn có rất nhiều các công trình kiến trúc đặc biệt. Nổi bật nhất phải kể tới công trình làng văn hóa, rạp hát ngoài trời, nhà thuyền, vườn mê cung,... để du khách tham quan và trải nghiệm.

Đến với không gian xanh mát này, du khách nhất định phải thử qua một số hoạt động nổi bật sau:

  • Picnic, cắm trại: Cắm trại là hoạt động được nhiều du khách lựa chọn nhất khi đến với nơi này. Công viên có những bãi đất trống rộng rãi, ven hồ là những bãi cỏ xanh mướt đã được cắt tỉa gọn gàng nên khách du lịch đến đây có thể dựng lều, cắm trại xuyên đêm.
  • Check-in sống ảo: Công viên Yên Sở là nơi được các tín đồ sống ảo “chọn mặt gửi vàng”. Không chỉ sở hữu hồ nước mênh mông, rừng cây, đồi cỏ xanh mướt, nơi đây còn có những khu vực cảnh quan đẹp say lòng người. Nhiều cô cậu học trò hay các đôi cô dâu chú rể còn chọn nơi này làm địa điểm chụp ảnh kỷ yếu và chụp hình cưới.
  • Tổ chức teambuilding: Với không gian rộng lớn với sức chứa khoảng 10.000 người, công viên Yên Sở chính là toạ độ lý tưởng cho việc tổ chức teambuilding. Đặc biệt, công viên còn có dịch vụ tổ chức teambuilding vô cùng chuyên nghiệp. Nếu có nhu cầu tổ chức các hoạt động vui chơi đội nhóm, du khách có thể chọn khu đảo Ngọc với sức chứa lên tới 4.000 người.
  • Một số hoạt động vui chơi, giải trí khác: Ghé thăm công viên Yên Sở, du khách còn có cơ hội trải nghiệm các hoạt động - trải nghiệm thú vị như: đạp xe, đạp vịt - chèo thuyền ngắm cảnh, chinh phục khu vườn mê cung, tham quan triển lãm nghệ thuật,... Đặc biệt, ở đây còn thường xuyên tổ chức các chương trình ca múa nhạc với hệ thống âm thanh, ánh sáng chất lượng cao.

Nên ghé điểm tham quan công viên Yên Sở khi nào?

Với không gian xanh mát, không khí trong lành, dễ chịu, du khách có thể ghé thăm nơi đây vào bất cứ thời điểm nào trong ngày và trong năm. Nhưng tuyệt vời nhất vẫn là mùa hè hoặc mùa thu bởi khi đó, không khí cực kỳ dễ chịu và mát mẻ.

Ngoài ra, nếu muốn đi dã ngoại, du khách nên đi trong khung giờ 8 – 9h sáng, có thể về lúc chiều tối hoặc cắm trại ở lại qua đêm. Cuối tuần lượng khách sẽ đông hơn những ngày thường nên du khách nên cân nhắc thật kỹ lịch trình của mình.

Ăn uống khi đến công viên Yên Sở

Vui chơi tại công viên Yên Sở, du khách sẽ có 2 lựa chọn về ăn uống. Một là mang theo đồ ăn, hai là tổ chức tiệc nướng BBQ ngay tại công viên. Với lựa chọn số 1, du khách nên ưu tiên các món ăn nhanh, dễ chế biến như mì tôm, bánh mì, hoa quả, đồ ăn vặt,... Còn nếu muốn có những trải nghiệm thú vị hơn, hãy chuẩn bị sẵn nguyên liệu từ trước, thuê bếp nướng BBQ để vừa nướng thịt vừa cắm trại, sẽ rất vui đó!

Lưu trú khi đến công viên Yên Sở

Khi đến tham quan công viên Yên Sở sẽ có 2 lựa chọn về điểm lưu trú, đó là cắm trại qua đêm ngay tại công viên hoặc nghỉ ngơi tại nhà nghỉ, khách sạn. Du khách có thể tham khảo một số địa điểm khách sạn uy tín nằm ngay tại quận Hoàng Mai như:

Khách sạn Mường Thanh

  • Địa chỉ: Lô CC2 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, quận Hoàng Mai.
  • Giá: từ 1.500.000 VND/ đêm.

Khách sạn Mường Thanh là địa chỉ luôn nằm trong Top khách sạn tốt nhất, cơ sở quận Hoàng Mai không phải là một ngoại lệ. Lưu trú tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm hệ thống phòng ốc sang trọng, đẳng cấp. Bên cạnh đó, khách sạn này còn có “chiếc view triệu đô” cùng nhiều dịch vụ tiện ích khác nhau.

D’Villa Hanoi Hotel

  • Địa chỉ: Số 42 Biệt thự 2 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, quận Hoàng Mai.
  • Giá: từ 600.000 VND/ đêm.

Với mong muốn mang đến cho khách lưu trú những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, D’Villa Hotel luôn chú trọng đến chất lượng phòng ốc và cung cách dịch vụ. Phòng nghỉ tại đây được nhiều khách hàng đánh giá cao về độ sang trọng, tiện nghi nhưng vẫn vô cùng gần gũi, ấm cúng. Ngoài ra, vị trí mặt tiền của nơi đây cũng rất thuận lợi cho việc đi lại.

Ruby Lakeview Homestay

  • Địa chỉ: Số 5, ngách 5 Ngõ 96 Đại Từ, Đại Kim, quận Hoàng Mai.
  • Giá: từ 400.000 VND/ đêm.

Nếu đang tìm kiếm một homestay gần công viên Yên Sở thì Ruby Lakeview Homestay là điểm đến lý tưởng mà du khách không thể bỏ qua. Với mức giá dưới 500.000 VND, du khách vẫn được hưởng những tiện nghi cần thiết. Phòng ốc khang trang, sạch sẽ, nhân viên phục vụ thân thiện và đáng yêu.

Các điểm tham quan gần công viên Yên Sở

Gần Công viên Yên Sở có nhiều điểm tham quan thú vị mà du khách có thể khám phá như:

  • Lăng Bác - Quảng trường Ba Đình: Nếu đã đặt chân tới mảnh đất ngàn năm văn hiến, du khách không nên bỏ qua nơi này. Đây là trung tâm chính trị của Việt Nam với Phủ Chủ tịch, nhà Quốc hội, Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh,… Lăng Bác là nơi lưu giữ thi hài vị lãnh tụ kính yêu của đất nước. Khi vào viếng lăng Bác, du khách chú ý ăn mặc chỉnh tề, không đem các thiết bị điện tử ghi hình và giữ trật tự trong lăng. Bên cạnh đó, quảng trường Ba Đình chính là nơi diễn ra các cuộc diễu hành quan trọng nhân dịp các ngày lễ lớn của Việt Nam chúng ta.
  • Hồ Gươm: Hồ Gươm (hay còn được gọi là hồ Hoàn Kiếm) nằm giữa trung tâm Hà Nội, được ví như trái tim của thành phố ngàn năm tuổi. Nếu đi bộ một vòng hồ, du khách sẽ được thấy một thủ đô cổ kính nhưng vẫn vô cùng hiện đại. Bên cạnh hồ là những công trình kiến trúc cổ xưa như đài Nghiên, tháp Bút, đền vua Lê Thái Tổ, cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn,...
  • Hồ Tây: Là một trong những danh thắng nổi tiếng của Hà Nội, khung cảnh ven hồ Tây vô cùng mơ mộng và thi vị. Xung quanh hồ Tây là những hàng cây xanh cao thẳng tắp, rồi có những chậu hoa, thềm cỏ xanh mướt mọc xung quanh, tất cả đã tạo nên một khung cảnh nên thơ rất “Hà Nội”.
  • Công viên Lê Nin: Nằm giữa 4 con phố lớn ở thủ đô là Trần Phú – Nguyễn Tri Phương – Hoàng Diệu – Điện Biên Phủ, nơi đây không chỉ là điểm nhấn trang trọng, đẹp đẽ của thủ đô Hà Nội mà còn hấp dẫn nhiều du khách bởi những dư âm bi tráng của dân tộc.
  • Cột cờ Hà Nội: Thuộc khuôn viên bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, nơi đây được đánh giá là công trình nguyên vẹn - hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long.

Đó chỉ là một số địa điểm tham quan nổi tiếng tại thủ đô Hà Nội, bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều địa điểm hấp dẫn khác đang đón chờ du khách khám phá.

Kinh nghiệm đi công viên Yên Sở

Nếu có ý định cắm trại qua đêm tại công viên Yên Sở, du khách phải liên hệ trước với ban quản lý. Đêm đến, du khách sẽ cảm nhận được một bầu không khí trong lành và nên thơ vô cùng. Còn gì thú vị hơn khi được ngồi quây quần, trò chuyện bên người thân, bạn bè và cùng nhau thưởng thức tiệc nướng. Ở đây còn cho phép đốt lửa trại, nhưng du khách phải cam kết đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.

Bên cạnh đó, dù có ở lại qua đêm hay không thì du khách cũng nên chuẩn bị sẵn lều, vừa để tránh nắng vừa để tránh mưa. Một túp lều xinh còn là “đạo cụ” đắc lực, giúp cho những tấm hình check – in trở nên lung linh hơn. Nếu không có sẵn lều, du khách có thể thuê lều của ban quản lý với mức giá 300.000 – 500.000 VND, tuỳ theo kích thước. Du khách cũng có thể là thuê bạt hoặc chiếu để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, chúng sẽ chỉ thích hợp cho những ngày trời mát, không quá nắng nóng.

Công viên Yên Sở là địa điểm lý tưởng cho các buổi dã ngoại, picnic cuối tuần. Hy vọng với những chia sẻ trong bài viết trên sẽ giúp du khách có một chuyến dã ngoại thú vị và ý nghĩa bên cạnh những người thân yêu.

Đã cập nhật vào ngày 05/12/2023
4.54
dựa trên 198 đánh giá
5
72.73%
144
4
13.64%
27
3
10.1%
20
2
2.02%
4
1
1.52%
3
Hình ảnh
avatar