Và sẽ thật thiếu sót nếu trong biết bao câu chuyện về đình chùa Hà Nội ta không nhắc đến ngôi chùa được coi là đệ nhất tùng lâm của đất kinh kỳ - chùa Láng.
Nằm trên đường Chùa Láng, trước kia vốn là ngõ Giếng của làng Láng Thượng. Chùa Láng, hay còn gọi là Chiêu Thiền Tự, là một ngôi chùa ở làng Láng, Láng Thượng, quận Đống Đa, (Hà Nội). Tên chùa có ý nghĩa rằng: "Vì có điều tốt rõ rệt nên gọi là Chiêu. Đây là nơi sinh ra Thiền sư Đại Thánh nên gọi là Thiền". Ngoài ra, chùa còn được tôn là “đệ nhĐi chung - Phượt cùngất tùng lâm” của Thăng Long, mang vẻ đẹp bề thế với cảnh quan và kiến trúc rất đẹp.
Theo tài liệu cũ ghi chép lại, thì hội chùa Láng sẽ được cử hành vào ngày mồng bảy tháng ba âm lịch, (được xem là ngày sinh của Thiền sư Từ Đạo Hạnh). Tuy nhiên, được biết Hội Láng thường không được tổ chức hàng năm mà cứ phải mươi, mười lăm năm nhất là vào những lúc mưa thuận gió hoà, những khi vận hội thanh bình, nhà nhà no ấm hội mới được mở