Bảo tàng Bến Tre

14 reviews
Viết review
Bảo tàng bến tre là một trong những bảo tàng lưu trữ nhiều di sản văn hóa phi vật thể và vật thể lớn nhất . Đến với bảo tàng này bạn sẽ được chiêm ngưỡng những nhạc cụ ,dụng cụ đờn ca , những bức ảnh của các cuộc khởi nghĩa ,..
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Hùng Vương, Phường 3, Bến Tre, Việt Nam

Bến Tre có một kho tàng phong phú về di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, ghi dấu những giá trị lịch sử, văn hóa và phản ánh đời sống, tinh thần của người Bến Tre trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Có thể kể đến những di sản văn hóa được công nhận cấp quốc gia và cấp tỉnh như: Lễ hội nghinh ông Bình Thắng, Hát sắc bùa Phú Lễ, Bộ dụng cụ hát sắc bùa, 2 di tích Quốc gia đặc biệt (Di tích truyền thống Đồng Khởi và Di tích Mộ và khu lưu niệm Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu), 15 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia (Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, Đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam, Chùa Tuyên Linh, Mộ và đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng…), 37 di tích cấp tỉnh, Nghệ thuật đờn ca tài tử - cải lương Bến Tre…
Với các di tích, tỉnh đã thành lập hệ thống quản lý di tích và tổ chức công tác quản lý, chăm sóc di tích; đón tiếp, phục vụ du khách đến tham quan, tìm hiểu. Riêng tại Bảo tàng Bến Tre cũng đã lưu giữ những hình ảnh toàn bộ các di tích của tỉnh để phục vụ giới thiệu tại Bảo tàng. Không chỉ trưng bày cố định, Bảo tàng còn phối hợp tổ chức trưng bày theo chuyên đề và trưng bày lưu động tại nhiều địa phương và các trường học trong tỉnh; xuất bản nhiều tập sách giới thiệu đến bạn đọc trong và ngoài tỉnh về di sản văn hóa như “Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bến Tre”, “Di tích lịch sử văn hóa tỉnh Bến Tre”… Bên cạnh đó, Bảo tàng phối hợp với Hội di sản văn hóa tỉnh và các câu lạc bộ đờn ca tài tử tổ chức giao lưu đờn ca tài tử định kỳ mỗi tháng, thu hút đông đảo người tham dự.
Bảo tàng tỉnh đang bảo tồn một bộ nhạc cụ sử dụng trong Hát sắc bùa Phú Lễ (sưu tầm từ một số nghệ nhân ở xã Phú Lễ - Ba Tri) và sẽ được mang trưng bày trong dịp lễ kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam tới đây. Bộ nhạc cụ gồm 4 món chính: Đờn cò, Trống cơm, Sanh tiền và Sanh cái (trong đội có thể có nhiều người cùng sử dụng nhạc cụ Sanh tiền và Sanh cái để phụ họa). Bảo tàng cũng đã phối hợp với Hội di sản văn hóa tỉnh xây dựng một đội Hát sắc bùa Phú Lễ và thường xuyên tham gia trình diễn ở nhiều cuộc giao lưu trong và ngoài tỉnh.















Đã cập nhật vào ngày 09/07/2020
4.21
dựa trên 14 đánh giá
5
71.43%
10
4
7.14%
1
3
7.14%
1
2
0%
0
1
14.29%
2
Hình ảnh
avatar