Điện Thiên Hậu Nam Sa

0 reviews
Viết review
Là địa điểm thờ cúng tâm linh, nơi không chỉ người dân địa phương đến tỏ lòng tôn kính mà thu hút cả những quan khách du lịch đến để chiêm ngưỡng kiến trúc và cúng bái.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 20 tệ

  • Địa chỉ: Southeast of Dajiao Mountain, Nansha District, Guangzhou City

Điện Thiên Hậu Nam Sa thực chất chính là miếu thờ của Mã Tổ, thờ cúng Thiên Hậu Lâm Mặc. Đây là miếu thờ Mã Tổ lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Miếu thờ được chia làm hai khu vực: khu vực sân thờ Mã Tổ và khu phức hợp chánh điện. Với lối kiến trúc là sự kết hợp của Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh và lang Tôn Trung Sơn ở Nam Kinh. Ngay giữa miếu là bức tượng Thiên Hậu cao 14,5m được chạm khắc cẩn thận bằng 365 viên đá granit tượng trưng cho 365 ngày trong năm. Điểm cao nhất trong tổng thể miếu chính là tòa tháp Nam Lĩnh cao 45 m nhìn ra tòa bộ khu miếu, nhưng hiện tại du khách không được phép leo lên tháp vì một số lí do.
Cách đi: tuyến xe bus Nam Sa tại trạm Bắc Nam sau đó sang xe số 3 hoắc 18; tuyến metro số 4 Hoàng Gác, Tiêu môn, Kim Châu sau đó sang xe bus để đến nơi.

Đã cập nhật vào ngày 27/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar