Chùa Lạt Ma (Lama Temple)

0 reviews
Viết review
Ngôi chùa Tây Tạng lớn nhất Bắc Kinh với quy mô hoàng tránh cùng lối kiến trúc vô cùng ấn tượng với hai màu đỏ vàng đã tạo thu hút đông khách du lịch đến tham quan nơi này.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Vé cổng 25 tệ/người

  • Địa chỉ: 12 Yonghegong St, Dongcheng Qu, Trung Quốc, 100007

Chùa nằm ở góc đông bắc của quận nội đô Đông Thành, phía đông đường Ung Hòa Cung (Yonghegong) là ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng lớn nhất ở Bắc Kinh. Vào năm Khang Hy thứ 30 của triều đại nhà Thanh, đây từng là nơi ở của hoàng đế. Năm 1983, Hội đồng Nhân dân Trung Hoa xác định đây là ngôi chùa Tây Tạng trọng điểm quốc gia trong khu vực của người Hán.

7 công trình tiền viện bao gồm: Chiêu Thái Môn, Chung Các, Cổ Lâu, cổng Ung Hòa, điện Ung Hòa, Giảng Kinh điện, Mật Tông điện đại diện cho kiến trúc "bảy tầng đường" trong Phật giáo Tây Tạng.
Từ những phiến thờ ở mái hiên cổng phía đông đến Thuận Sơn lâu cũ kĩ ở cổng phía tây có hơn một nghìn thiền viện với vẻ trang trọng và nổi bật đáng để ghé thăm.

Cách đi:
- Tàu điện ngầm tuyến số 2/5 đến ga Ung Hòa cung
- Các tuyến xe bus đến chân cầu phía đông Ung Hòa Cung: 13, 18, 44, 66, 75, 116, 648, 12, 2, 117.

Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar