Cung điện Mùa Hè

0 reviews
Viết review

Cung điện mùa hè nằm ở vùng ngoại ô phía tây Bắc Kinh. Đây là khu vườn cổ điển đầu tiên của Trung Quốc. Nó được liệt kê trong Danh sách Di sản Thế giới vào ngày 2 tháng 12 năm 1998. Nó bao gồm núi Wanshou và hồ Côn Minh. Toàn bộ công viên được bao quanh bởi các đỉnh núi Xishan. Các tòa nhà được tích hợp với tình hình của núi và hồ, và phong cảnh là vô tận.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: 30 RMB

  • Địa chỉ: Số 19, đường Gongmeng, quận Haidian, Bắc Kinh

1. GIỚI THIỆU VỀ KHU VƯỜN VIÊN MINH VIÊN

Viên Minh Viên (hay còn gọi là Cung điện Mùa Hè cũ) với nhiều hồ nước đẹp từng được coi là một báu vật của vương triều Trung Hoa, nằm ở vùng ngoại ô phía tây Bắc Kinh. Được xây dựng trong triều đại nhà Minh vào năm 1417, nó có hình chữ nhật và có diện tích khoảng 12.000 mét vuông. Đây là một nơi ẩn dật riêng tư cho gia đình hoàng gia và là điển hình nhất của thiết kế vườn hoàng gia Trung Quốc. Đây là khu vườn cổ điển đầu tiên của Trung Quốc. Nó được liệt kê trong Danh sách Di sản Thế giới vào ngày 2 tháng 12 năm 1998. Khu vườn bao gồm núi Wanshou và hồ Côn Minh. Toàn bộ công viên được bao quanh bởi các đỉnh núi Xishan.

Toàn bộ khu vườn được chia thành ba khu vực, đó là khu vực hoạt động chính trị tập trung ở đền Renshou, khu vực sinh sống của hoàng hậu với Yushou Hall và Le Shoutang.

2. CÓ GÌ ĐẶC BIỆT Ở KHU VƯỜN VIÊN MINH VIÊN?

Toàn bộ khuôn viên có diện tích rộng lớn 348 hecta, vì thế các bạn hãy chuẩn bị tinh thần để đi bộ khá nhiều. Trước hết, hãy khám phá những tàn tích còn sót lại của cung điện Triều Thanh từ thế kỷ 18. Khu vực này là mục tiêu cướp phá trả đũa của quân đội Anh và Pháp trong Cuộc chiến Á Phiện lần 2. Nhiều báu vật bị đánh cắp trong giai đoạn này hiện vẫn còn được trưng bày tại các bảo tàng nước ngoài và lưu giữ trong nhiều bộ sưu tập nghệ thuật cá nhân. Với người Trung Quốc, những tàn tích còn lại là biểu tượng nhắc nhở về giai đoạn lịch sử này.

Ở đây bao gồm 3 khu vườn Viên Minh Viên, Kỳ Xuân Viên và Vạn Xuân Viên. Để tìm hiểu về việc tái hiện lại khu Ngự Viên ban đầu, hãy quan sát thật kỹ sảnh trưng bày Viên Minh Viên với mô hình các khu vườn vào thời hoàng kim của chúng. Các bạn cũng có thể tham quan khu cung điện bằng đá theo phong cách kiến trúc Châu Âu.

Ở mỗi bốn góc của khu vườn đều có một gian hàng. Chúng tượng trưng cho bốn mùa. The Pavilion of Myriad Springs (Wanchunting) là nơi nổi tiếng nhất và chiếm góc phía đông. Được xây dựng vào năm 1535 và được phục hồi trong triều đại nhà Thanh, đúng như tên gọi của nó, đây là gian hàng tượng trưng cho mùa xuân. Nằm ở phía đông bắc là Duixiushan, Gathering Beauty Hill là một ngọn núi nhỏ nhân tạo với một hang động. Yujingyuan (Gian hàng của Imperial View) nằm trên đỉnh núi. Các hoàng đế sẽ leo lên gian hàng trong Lễ hội đôi lần thứ chín để thưởng thức phong cảnh với gia đình hoàng gia. Các bạn sẽ thấy một số lối đi bộ được lát bằng các mẫu đá cuội màu khác nhau, tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc. Ở cuối phía bắc của khu vườn là Shenwumen, Cổng Thần thánh và lối ra phía sau từ Tử Cấm Thành.

3. GIỜ MỞ CỬA VÀ CÁC HƯỚNG ĐI ĐẾN VƯỜN VIÊN MINH VIÊN

  • Tháng 4 đến tháng 10: 8: 30-17: 00 (giờ mở cửa trễ nhất 16:10)

  • Tháng 11 đến tháng 3 năm sau: 8: 30-16: 30 (giờ mở cửa trễ nhất 15:40)

  • Viên Minh Viên nằm trong khuôn viên Tử Cấm Thành khoảng 8km về hướng tây bắc. Bạn có thể đón xe bus hoặc tàu điện ngầm để đến trạm Công viên Viên Minh Viên khá gần Cung điện Mùa hè cũ này. Cổng nam cung gần nhất về hướng trung tâm Bắc Kinh và bạn phải mua vé để vào cổng tham quan. Vào những tháng hè, khu vườn được mở cửa đến tận đầu giờ tối.

Nguồn: Tổng hợp

Đã cập nhật vào ngày 09/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar