Đền Beomeosa (Beomeosa temple)

13 reviews
Viết review

Đền Beomeosa tọa lạc tại núi Geumjeongsan - Busan, hiện có tuổi thọ đã hơn 1,300 tuổi. Theo lịch sử ghi lại thì đền này được sư trụ trì Ui Sang xây dụng vào khoảng năm 678 sau công nguyên.

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Số 546, Cheongryong-dong, Geumjeong-gu, Tp. Busan

  • Giá vé: 60 USD/2 ngày 1 đêm

Đền Beomeosa tọa lạc tại núi Geumjeongsan - Busan, hiện có tuổi thọ đã hơn 1,300 tuổi. Theo lịch sử ghi lại thì đền này được sư trụ trì Ui Sang xây dụng vào khoảng năm 678 sau công nguyên.

den-beomeosa-busan

den-beomeosa-busan

Cũng theo như ghi chép thì đền Beomeosa ban đầu được miêu tả như sau: "Trên đỉnh ngọn Geumjeongsan có một giếng nước kì lạ, nước trong giếng lúc nào cũng ánh vàng. Cá cảnh bên trong thì đủ mọi màu sắc, vờn lượn trong giếng tựa như những đám mấy. Cũng vì vậy mà người ta gọi núi là Geumsaem (giếng vàng) và đến là Beomeo (thiên ngư)".

den-beomeosa-busan

den-beomeosa-busan

Dù đến Beomeosa nguyên thủy đã bị phá hủy trong trận Imjiwwaeran (trận chiến xâm lược của quân đội Nhật vào Hàn Quốc năm 1592), nhưng sau khi dành lại độc lập, chính quyền thành phố cho dựng lại đến vào năm 1713 và giữ nguyên cho đến tận vây giờ. Trong quần thể đền Beomeosa thì điện Daeungjeon được xem là công trình có kiến trúc đặc sắc nhất, làm nổi bật phong cách đền chùa cổ thời vua Joseon (khoảng thế kỉ thứ 9).

den-beomeosa-busan

den-beomeosa-busan

den-beomeosa-busan

Thời điểm đẹp nhất để viếng thăm nơi này sẽ là giữa tháng 5, khi cảnh vật thiên nhiên bắt đầu thay đổi. Màu sắc đặc trưng của đền lúc này sẽ hòa mình cũng khung cảnh cây cối, núi đá xung quanh tạo ra bức tranh sơn cảnh vẫn thấy trong các bức họa cổ.

Ảnh: Internet

Tư liệu: tổng hợp

Đã cập nhật vào ngày 01/06/2017
4.92
dựa trên 13 đánh giá
5
92.31%
12
4
7.69%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar