Blog Du lịch campuchia chuyến du lịch đi thăm kì quan của thế giới.
cover

Du lịch campuchia chuyến du lịch đi thăm kì quan của thế giới.

avatar
Huy Le dot Thứ 4, 13/03/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Campuchia là một đất nước có đường biên giới chung với Việt Nam, xu hướng đi du lịch Campuchia gần đây cũng được nhiều người quan tâm nhưng liệu bạn đã biết hết những địa điểm nổi tiếng ở đất nước này chưa!?
Một ngàn năm trước theo sử thi Ấn Độ cổ đại, một quốc gia thuộc Bán đảo Ấn-Trung đã xây dựng một nền văn minh kéo dài hàng thiên niên kỷ, Angkor Wat. Nền văn minh này từ lâu đã dần bị lãng quên và ngủ sâu trong rừng rậm và biến mất dường như đã biến mất trong tiến trình lịch sử dài hàng ngàn năm. Nhưng kể từ khi nó được phát hiện trở lại thì cùng với Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc nơi đây đã được xếp vào là một trong bốn kỳ quan của phương Đông.
1) Ngày đầu tiên đến Phnôm Pênh:
Xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh mất khoảng 3 giờ nếu đi bằng máy bay đến Campuchia, nghỉ ngơi mua sắm tại Phnom penh một ngày trước khi xuất phát đi Xiêm Riệp.
2) Ngày thứ hai:
* Đến Siêm Riệp tham quan cung điện hoàng gia Campuchia.
Tên chính thức của cung điện là Four Arms Grand Palace, được xây dựng vào năm 1866-1870. Cung điện ngày nay được cho là đã được xây dựng lại bởi các kiến trúc sư Pháp vào năm 1919. Nó có hơn 100 năm lịch sử và là một tòa kiến trúc theo phong cách Khmer điển hình. Nếu bạn đến thăm Phnom Penh, bạn không nên bỏ lỡ nó, bởi vì cung điện được coi là một nơi đáng đến nhất khi đến thăm ở thủ đô của đất nước.
Vì đây là địa điểm không thể bỏ qua ở Phnom Penh, nên có thể chọn một khách sạn gần đó để thuận tiện cho việc đi lại.
Giá vé: $ 10
Giờ mở cửa: 8: 00-11: 30, 14: 00-17: 00 (lưu ý có thời gian nghỉ trưa). Đặc biệt khi gia đình hoàng gia có hôn nhân và đám tang thì sẽ không mở cửa cung điện.
Yêu cầu ăn mặc gọn gàng lịch sự áo có tay quần dài dưới gối.
Một phần là nơi ở của các thành viên hoàng tộc sẽ không được mở rộng rãi.
Khi bạn vào hội trường bạn cần cởi giày và cởi mũ, đặt giày trên giá bên ngoài cổng.
* Bảo tàng quốc gia Phnom Penh
Nằm ở phía bắc của Cung điện Hoàng gia, Bảo tàng Quốc gia Campuchia được người Pháp thiết kế và xây dựng vào năm 1920. Đây là sự kết hợp giữa kiến trúc theo phong cách Khmer và châu Âu.
Nơi đây trưng bày rất nhiều vật phẩm cổ từ nền văn hóa Angkor.
Giá vé: $ 10
Giờ mở cửa: 8: 00-17: 00 (Đóng cửa vào thứ Hai và ngày lễ.)
Sau khi vào cửa, bạn có thể rẽ trái để tham quan và các vật trưng bày được trưng bày theo thứ tự chiều kim đồng hồ.
Tối di chuyển đi đến Siêm Riệp (di chuyển bẳng xe khách từ Phnom Pênh đến Siêm Riệp mất từ 5 đến 7 tiếng)
3) Ngày thứ 3:
* Đền Preah Viget
Nằm ở khu vực biên giới của tỉnh Preah Viget và Thái Lan đường đi đến khu đền thờ khá xa và khó khăn.
Đây là một di sản văn hóa thế giới đang bị tranh chấp trong gần một trăm năm nay. Cả Thái Lan và Campuchia đã tuyên bố chủ quyền đối với khu vực của ngôi đền.
Năm 1907, Pháp đã xâm lược Thái Lan. Khi Pháp trao lại bản đồ biên giới cho chính phủ Xiêm thì một trong số đó đã đánh dấu Đền Preah Viget ở phía biên giới Campuchia. Sau khi Campuchia độc lập vào những năm 1950, đã có một cuộc tranh cãi chủ quyền với Thái Lan về Đền Preah Viget. Năm 1962, Tòa án Quốc tế phán quyết rằng Đền Preah Viget thuộc sở hữu của Campuchia với lý do bản đồ được gửi cho chính phủ Xiêm chính là kết quả của việc phân định chung. Vào thời điểm đó, phía Xiêm đã nhìn thấy bản đồ này và không đưa ra bất kỳ phản đối nào. Phán quyết này đã gây ra sự bất mãn cho người Thái Lan. Năm 2008, UNESCO đã chính thức công nhận Đền thờ Preah Viget của Campuchia là di sản văn hóa thế giới. Đây là sự hợp nhất của nhiều cuộc xung đột vũ trang ở địa phương.
Tới Đền Preah Viget bằng xe khách đi trong ngày. Tuy nhiên, do khoảng cách xa, nên bắt đầu di chuyển từ sớm ở Siêm Riệp, và hành trình sẽ mất khoảng 12 giờ.
Giá vé vào đền Preah Viget là 10 đô la (có hộ chiếu), nhưng cần phải trả một khoản phí cho xe trung chuyển lên đỉnh núi tốn khoảng 25 đô la mỗi xe. Tất nhiên, bạn cũng có thể sử dụng xe máy với giá tối đa 5 đô la một người.
* Đền Kor ker :
Koh Ker là tên một di tích nằm trong quần thể di tích Angkor, cách thành phố Siêm Riệp 100 km. Đây là kinh đô cũ của đế chế Angkor được xây dựng dưới triều đại vua Jayavarman IV, khởi công từ năm 921 đến năm 944 mới hoàn tất. Giai đoạn này cũng chứng kiến sự khủng hoảng quyền lực của vương triều Angkor sau khi vua Indravarman I băng hà.
Koh Ker được xem là cố đô của vương triều và được người dân quen gọi với cái tên Kim tự tháp của nền văn minh Angkor.
Giá vé 10 đô la.
4) ngày 4:
* Đền Angkor:
Xiêm Riệp là thủ phủ của tỉnh Xiêm Riệp, Campuchia. Nhờ vào việc có di tích của Angkor, thành phố này đã trở thành điểm dừng chân quan trọng để ghé du khách có thể ghé thăm mỗi khi đến Campuchia.
Angkor Wat (bao gồm cả quần thể Angkor Thom) là khu phức hợp tôn giáo lớn nhất thế giới hiện nay và bảo tồn đến tận ngày hôm nay. Bởi vì ngôi đền hầu hết được làm bằng đá để làm nơi thờ cúng (vì theo quan niệm của họ nơi thờ cúng không được làm bằng gỗ) cho nên đến hiện tại tất cả các khu vực khác ngoại trừ ngôi đền đã bị hủy hoại.
Angkor Wat bao gồm tất cả các điểm tham quan là các ngôi đền (được gọi chung là quần thể di tích Angkor).
Vào cuối thế kỷ 14 và đầu thế kỷ 15, Angkor bị bỏ hoang do chiến tranh và cho đến năm 1858 khi thám hiểm người Pháp Henry Muo khám phá ra nó và công bố với toàn thế giới thì đó thật sự là một phát hiện lịch sử.
Điều đáng nói là Angkor Wat là một ví dụ thành công trong việc thực hiện kế hoạch bảo vệ các Di sản Thế giới chung của nhiều quốc gia nhằm giúp các di sản này thoát ra khỏi danh sách các di sản đang bị đe dọa có nguy cơ bị tàn phá. Trên thực tế năm 1992, Angkor Wat bị đe dọa bởi nạn cướp bóc và khai thác trái phép, và từng được đưa vào Danh sách Di sản Thế giới có nguy cơ bị hủy hoại. Kể từ đó, các quốc gia trên thế giới đã đầu tư vào việc bảo vệ di sản thế giới này khỏi nạn cướp bóc và khai thác trái phép. Những nỗ lực này cuối cùng đã đạt được thành công lớn, và việc bảo vệ Angkor vẫn đang được tiếp tục cho đến ngày nay.
5) Ngày 5:
* Ngày cuối cùng ở siêm Riệp trở về thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Siêm Riệp sôi động và náo nhiệt về đêm.
Tuy không phải là thủ đô của đất nước Campuchia nhưng Siêm Riệp lại là một nơi phát triển rất mạnh về du lịch với các khu phức hợp ăn uống về đêm, khu phố cổ, các nhà hàng quán bar sang trọng, bạn có thể kết thúc chuyến đi du lịch Campuchia của mình tại ngay thành phố này trước khi lên máy bay về lại thành phố Hồ Chí Minh.
Nguồn thông tin: internet
Hình ảnh: internet

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 7/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Huy Le

Live life to the fullest. Enjoy every minute of every hour of every day.

2 Quốc gia
22 Tỉnh thành
4,277 Người theo dõi
29 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Quy Nhơn ngày nay vốn là một vùng định đô trong một khoảng thời gian khá dài của vương quốc cổ Champa, đặc biệt là ở giai đoạn phát triển cực thịnh từ thế ký 11 đến thế ký 15 nên đến tận bay giờ nơi này vẫn còn rải rác các kiến trúc cổ như tháp, đền đài...
Lệ Giang với Lệ Giang cổ trấn là một trong những địa điểm thu hút du khách hàng đầu tại Trung Quốc và gần đây rất nhiều du khách Việt Nam biết đến cũng như muốn đặt chân đến địa điểm nổi tiếng này, tuy nhiên trước khi đến nơi này bạn nên chuẩn bị cho mình một số kinh nghiệm để có một chuyến đi hoàn hảo nhất khi đến đây nhé!
Huế cố đô một thời của Việt Nam qua bao thăng trầm lịch sử nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của riêng mình một vẻ đẹp mà có thể không thể tìm thấy được ở bất cứ nơi đâu khác, những năm gần đây du lịch Huế được đông đảo mọi người quan tâm , ngày càng nhiều người đến Huế vậy hãy cùng bỏ túi một vài địa điểm phải đến khi đến Huế dưới đây nhé!
Trung Quốc là một quốc gia rất gần Việt Nam chúng ta tuy nhiên do khác biệt về văn hóa đặc biệt là ngôn ngữ nên du lịch Trung Quốc không phải là một lựa chọn hấp dẫn khi đi du lịch, nhưng nếu chuẩn bị đầy đủ những kiến thức sau đây thì chuyến đi của bạn sẽ dễ dàng hơn đấy! cùng xem đó là gì nhé!
Văn hóa Hàn Quốc cũng như làn sóng Hallyu đã du nhập vào Việt Nam từ rất lâu cho nên đây có thể xem là một trong những nền ăn hóa cũng như ẩm thực được rất nhiều bạn trẻ yêu thích săn đón, tuy nhiên ngày càng nhiều hàng quán mọc lên khiến các bạn bối rối mỗi khi muốn tìm một góc đậm chất Hàn ở Sài Gòn, nên hãy xem qua một vài gợi ý đến từ mình nhé!
Bài viết này dành cho hội bạn từ xa đến lâu lâu có dịp ghé thăm Sài Gòn náo nhiệt sẵn tiện làm vài pô ảnh xinh xinh nghệ nghệ khoe khắp bạn bè làng xóm.
Sài Gòn về đêm thật náo nhiệt với những ánh đèn những hàng quán nhộn nhịp, và khi phố lên đèn thì còn gì tuyệt vời hơn là một combo đi ăn ốc rồi lê la đi xập xình nhấm nháp chút gì đó ngay chính tại nơi này.
Hoi An Lune Center nằm cạnh phố cổ Hội An cổ kính, tòa nhà với lối kiến trúc hiện đại xen lẫn truyền thống sử dụng những vật liệu quen thuộc với người Việt, Hoi An Lune Center là một nơi triển lãm và biểu diễn nghệ thuật với các show diễn độc đáo và nổi tiếng được nhiều người yêu thích như: À Ố Show hay Palao và nhiều show diễn độc đáo khác nữa.
Nếu nói đến Miền Tây người ta không khỏi nghĩ ngay đến những cánh đồng lúa, những cánh đồng lúa vàng ươm nặng trĩu sắp vào mùa gặt mang đến một cảnh tượng đẹp đến ngây người. Cho nên mới nói nếu ai đã từng đến với miền Tây một lần tận mắt thấy những cánh đồng lúa và đặt chân lên đó mới biết tại sao người ta lại gọi miền Tây là vựa lúa của Việt Nam.
Đây là kinh nghiệm của mình khi chỉ có nửa ngày ghé thăm thành phố Cần Thơ, vậy nếu chỉ có nửa ngày ghé thăm Cần Thơ bạn sẽ đến những nơi đâu, cùng mình nhìn lại hành trình của mình trong chuyến ghé thăm thành phố Cần Thơ chỉ trong nửa ngày của mình nhé!