Blog Xách vali đi khắp thành phố mang tên Bác - Back to Ho Chi Minh city
cover

Xách vali đi khắp thành phố mang tên Bác - Back to Ho Chi Minh city

avatar
ĐẶNG TUẤN TÚ dot Thứ 7, 14/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Tp.Hồ Chí Minh những cơn mưa rào đang dần chiếm hết những ngày nắng vàng rực lửa, Mình không thể chần chừ được vì mình là một người con của Tp.mang tên Bác nhưng sống xa xứ nên không có được thời gian nhiều phải nhanh chóng thực hiện một city tour vòng quanh thành phố để cảm nhận được những nét đẹp và sự thay đổi lớn lên từng ngày của thành phố !
Mỗi năm cứ vào dịp tựu trường "Back to School" các bạn trẻ ở những vùng quê xa thành phố lại chuẩn bị xách vali để quay về trường để chuẩn bị cho một năm học mới đầy gian nan vất vả. Thành phố mang tên bác nắng mưa thất thường, sớm nắng chiều mưa,con người cũng dễ cảm thấy mệt mỏi chán nản ngán ngẩm mỗi khi tan tầm nào là kẹt xe, nào là bị những cơn mưa rào cản trở đúng không? Nhưng đừng vì những vấn đề nhỏ nhặt ấy mà làm cho con người chúng ta cảm thấy tẻ nhạt và buồn chán nhé mọi người ơi! Hãy cùng nhau đứng dậy và đi dạo phố thôi, dù nắng hay mưa thì thành phố mang tên bác lúc nào cũng đáng yêu đúng không nè! Chúng ta hãy nhìn lại những kết quả gặt hái được của năm rồi và tự thưởng cho mình những món ăn ngon,tham quan những điểm du lịch ở thành phố để có thể tự sướng chụp một vài bức ảnh với những nụ cười thật hồn nhiên lung linh rực rỡ để sạc đầy năng lượng cho chúng ta có được nhiều sức khỏe và làm được nhiều việc hơn trong cuộc sống và tốt hơn năm vừa rồi. Vì " một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ"đúng không các bạn.

✈️Taoyuan international Airport- Tan son nhat international Airport(sân bay quốc tế Đào Viên Đài Bắc Đài Loan - sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Tp. HồChí Minh Việt Nam)
Taoyuan international Airport
1. Sân bay quốc tế Tân Sân Nhất✈️( welcometo Ho Chi Minh city )
Mình vừa đáp chuyến bay từ Đài Loan tới Tp. Hồ Chí Minh cùng với một người bạn thân của mình và nếu như không có người bạn này thì chắc chắn một điều là mình không thể lê lết được liền khi phải mất thời gian di chuyển từ Đài Loan về Việt Nam rồi chờ làm thủ tục nhập cảnh,lấy hành lý ký gửi. Thành phố mang tên Bác, thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên đang hiện ra dần trước mắt tôi. Thế là một ý tưởng nổi dậy trong tâm trí tôi đó là làm liền một chuyến city tour ngay lập tức.
Từ sân bay về trung tâm thành phố có rất nhiều phương tiện nào là taxi truyền thống, taxi công nghệ và xe bus nhưng mổi loại phương tiện đều có giá khác nhau và mình chắc chắn một điều là nếu bạn di chuyển bằng xe bus thì giá sẽ tốt hơn hai phương tiện còn lại. Thế là mình quyết định đi xe bus để được giá tốt mà còn có thể review cho các bạn nào chưa tự tin khi muốn tìm phương tiện có giá tốt từ sân bay về trung tâm thành phố.
Bạn đi từ sân bay Tân Sơn Nhất ga quốc tế đón xe tại cột 12 hoặc cột 18 ga quốc nội.
Giá vé thì quá tốt luôn đó các bạn 12.000đ dưới 5km và 20.000đ trên 5km
Thời gian hoạt động từ 5h30 đến 1h00 sáng hôm sau, lộ trình các bạn tham khảo tại bến.
Xe di chuyển 45p/lượt,15p - 20p/chuyến, xe bus mới sạch sẽ và cũng không có đông khách.
Sau khi đã đến trung tâm thành phố các bạn hãy sắp xếp như thế nào để cho mình có một lộ trình thật hợp lý nhé vì những điểm tham quan này ở những vị trí không xa nhau lắm đâu.Chúng ta có thể đi tản bộ hay kiếm một phương tiện nào đó chẳng hạn grab bike còn nếu các bạn sợ thời tiết thất thường của Sài Gòn sớm nắng chiều mưa thì mình có thể thuê xe taxi hay grab car cũng rất tốt về cách phục vụ và giá cả.
Bến xe Bus & Ga đến SBQT Tân Sân Nhất
2. Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ
Phố đi bộ Nguyễn Huệ là một con đường thuộc trung tâm tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, nối liền Trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố với bến Bạch Đằng, bờ sông Sài Gòn. Phố đi bộ Nguyễn Huệ với chiều dài 670 mét, rộng 64 mét. Toàn bộ trục đường từ trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố đến Bến Bạch Đằng được lát đá granite với 2 đài phun nước và hệ thống cây xanh. Bên dưới quảng trường có hệ thống ngầm gồm trung tâm theo dõi, trung tâm điều khiển nhạc nước, ánh sáng, hệ thống nhà vệ sinh hiện đại… Mỗi ngày có hàng nghìn lượt người đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mặc dù nhiều người gọi là phố đi bộ, nhưng thực tế xe cộ vẫn được chạy trên hai bên đường của đại lộ Nguyễn Huệ (ngoại trừ buổi tối thứ Bảy và Chủ nhật).
Nói tới phố đi bộ thì chắc chắn phải là lúc trời xế chiều không khí mát mẻ hơn ban ngày rất nhiều. Chúng ta có thể tản bộ ngắm cảnh Sài Gòn, cùng với đó là sự vui nhộn của các trò chơi, đùa giỡn, hát hò của giới trẻ sẽ làm bạn thấy thoải mái, xua tan mệt mỏi, đây cũng là địa điểm thú vị và lý tưởng để các bạn trẻ check-ing vào dịp cuối tuần và nhiều đồ ăn vặt chung quanh, hai bên đường hàng quán vô cùng nhộn nhịp, bạn sẽ tìm thấy tất cả các món Việt, Tây, Âu Á… các loại nước giải khát, trà sữa… Và mua sắm tất cả những gì bạn muốn như sách, quà lưu niệm, quần áo thời trang…
Tuy nhiên các bạn chú ý là khi chụp hình với những người mặc đồ cosplay hoặc mặc đồ hình thú thì sẽ mất phí và cũng phải đề phòng tình trạng móc túi đấy nhé.
Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ

Ah kế bên phố đi bộ còn có các địa điểm cũng rất là nổi bật chúng ta cũng có thể ngắm nhìn tham quan và mua sắm nữa nhé đó là những địa điểm
Nhà hát lớn - Trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố - Khách sạn Rex, 141 đường Nguyễn Huệ Thương xá TAX, 135 Nguyễn Huệ - Tòa nhà Saigon Times Square, số 22-36 đường Nguyễn Huệ

Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ:https://youtu.be/kOLnmZNWu_s

3. Dinh Độc Lập - Dinh Thống Nhất - Hội Trường Thống Nhất
Dinh Độc Lập (tên gọi trước đây là dinh Norodom, ngày nay còn gọi là dinh Thống Nhất hay hội trường Thống Nhất) là một công trình kiến trúc, tòa nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đây từng là nơi ở và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Hiện nay, đã được chính phủ Việt Nam xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.
Dinh được kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế xây dựng trên diện tích 4.500 m², diện tích sử dụng 20.000 m², gồm 3 tầng chính, 2 gác lửng, tầng nền, 2 tầng hầm và 1 sân thượng cho máy bay trực thăng đáp xuống. Hơn 100 căn phòng của Dinh được trang trí theo phong cách khác nhau tùy theo mục đích sử dụng bao gồm các phòng khánh tiết, phòng họp hội đồng nội các, phòng làm việc của Tổng thống và của Phó Tổng thống, phòng trình ủy nhiệm thư, phòng đại yến, v.v... chưa kể các phần khác như hồ sen bán nguyệt hai bên thềm đi vào chánh điện, bao lơn, hành lang...
Dinh cao 26m, tọa lạc trong khuôn viên rộng 12 ha rợp bóng cây. Bên ngoài hàng rào phía trước và phía sau Dinh là 2 công viên cây xanh. Giữa những năm 1960, đây là công trình có quy mô lớn nhất miền Nam và có chi phí xây dựng cao nhất (150.000 lượng vàng). Các hệ thống phụ trợ bên trong Dinh hiện đại: điều hòa không khí, phòng chống cháy, thông tin liên lạc, nhà kho. Tầng hầm chịu được oanh kích của bom lớn và pháo. Mặt tiền của Dinh được trang trí cách điệu các đốt mành trúc phỏng theo phong cách các bức mành tại các ngôi nhà Việt và họa tiết các ngôi chùa cổ tại Việt Nam. Các phòng của Dinh được trang trí nhiều tác phẩm non sông cẩm tú, tranh sơn mài, tranh sơn dầu.

Dinh Độc Lập

Tọa lạc tại số 135 Nam Kỳ khởi nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Di tích lịch sử Dinh Độc Lập
Giờ tham quan:Sáng: từ 7h30 đến 11h30 -Chiều: từ 13h00 đến 17h00
Giờ bán vé:Sáng: từ 7h30 đến 11h00– Chiều: từ 13h00 đến 16h00
Trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868 – 1966”
Giờ bán vé: từ 7h30 đến 16h00 -Giờ tham quan: từ 7h30 đến 17h30
Vé tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập
Người lớn: 40.000đ/người -Sinh viên: 20.000đ/người -Trẻ em: 10.000đ/người
Vé tham quan Trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868 – 1966”
Người lớn, sinh viên: 40.000đ/người -Trẻ em: 10.000đ/người
Vé tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập và Trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868 – 1966”
Người lớn: 65.000đ/người -Sinh viên: 45.000đ/người -Trẻ em: 15.000đ/người

Dinh Độc Lập:https://youtu.be/HpOPK-6mj6Q

4. Bưu điện trung tâm Tp Hồ Chí Minh(Bưu điện trung tâm Sài Gòn)
Bưu điện trung tâm Sài Gòn là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh.Đây là tòa nhà được người Pháp xây dựng trong khoảng năm 1886–1891 với phong cách châu Âu. Đây là công trình kiến trúc mang phong cách phương Tây kết hợp với nét trang trí phương Đông.
Bên ngoài, phía trước tòa nhà trang trí theo từng ô hình chữ nhật, trên đó ghi danh những nhà phát minh ra ngành điện tín và ngành điện. Trên các ô có đắp hình các nam nữ đội vòng nguyệt quế, trên vòng cung ngôi nhà có chiếc đồng hồ lớn. Vào phía trên trong, hai bên tường cao là hai bản đồ lịch sử mang tên: Saigon et ses environs, 1892 và Lignes télégraphiques du Sud Vietnam et du Cambodge, 1936.
Tọa lạc tại số 2, Công trường Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Giờ mở cửa: 7h00 - 17h00 , vào cổng miển phí
Bưu Điện Trung Tâm Thành Phố Hồ Chí Minh (Bưu Điện Trung Tâm Sài Gòn)
5. Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn (Nhà Thờ Đức Bà)
Công trình này quá nổi tiếng, độc nhất tại Sài Gòn,vị trí không khó tìm. Dù mang nét kiến trúc cổ điển tinh tế của Pháp nhưng nơi đây đã từ lâu trở thành biểu tượng của thành phố, nhà thờ Đức Bà mang nét hoài cổ giữachốn phồn hoa hiện đại và đây cũnglà một điểm du lịch mà bất kỳ ai khi đến Sài Gòn cũngđều ghé thămvà chiêm ngưỡng.
Lịch sử của Nhà Thờ Đức Bà
Kể từ khi thực dân Pháp chiếm Sài Gòn Việt Nam. Người Pháp với mong muốn có nơi hành lễ cho các tín đồ công giáo, đã cho lập ngôi nhà thờ đầu tiên ở đường số 5 (nay là đường Ngô Đức Kế) Đây vốn là một ngôi chùa nhỏ của người Việt bị bỏ hoang do chiến cuộc. Vì nhà thờ đầu tiên quá nhỏ nên vào năm 1863, Đô đốc Bonard đã quyết định cho khởi công xây dựng ở nơi khác một nhà thờ khác bằng gỗ bên bờ "Kinh Lớn" (còn gọi là kinh Charner).Nhà thờ được dựng bằng gỗ, hoàn thành vào năm 1865, ban đầu gọi là Nhà thờ Saigon. Do nhà thờ gỗ này bị hư hại nhiều vì các côn trùng gây ra.Tháng 8 năm 1876, Thống đốc Nam kỳ Duperré đã tổ chức một kỳ thi vẽ đồ án thiết kế nhà thờ mới. Vượt qua 17 đồ án thiết kế khác, đồ án của kiến trúc sư J. Bourard với phong cách kiến trúc Roman cải biên pha trộn nét phong cách kiến trúc Gothic đã được chọn. Ban đầu, địa điểm xây cất được đề nghị ở 3 nơi:
Trên nền Trường Thi cũ (nay là góc đường Lê Duẩn và Hai Bà Trưng, tức vị trí tòa Lãnh sự Pháp).
Ở khu Kinh Lớn (tại vị trí nhà thờ cũ, nay thuộc đường Nguyễn Huệ).
Vị trí hiện nay. (số 1 Công Xã Paris, P.BếnNghé, Q.1)
Sau cùng vị trí hiện nay đã được chọn. Sau khi đề án thiết kế được chọn, Đô đốc Duperré cho đấu thầu việc xây dựng nhà thờ và cũng chính kiến trúc sư này là người trúng thầu và trực tiếp giám sát công trình. Mọi vật liệu từ xi măng, sắt thép đến ốc vít đều mang từ Pháp sang. Đặc biệt, mặt ngoài của công trình xây bằng loại gạch đặt làm tại Toulouse (Pháp), để trần, không tô trát, không bám bụi rêu mà đến nay vẫn còn màu sắc hồng tươi.
Năm 1958, Linh mục Giuse Phạm Văn Thiên (sau làm Giám mục giáo phận Phú Cường, nay đã qua đời), cai quản Giáo xứ Sài Gòn thời ấy, đã đặt tạc một Tượng Đức Mẹ Hòa bình bằng loại đá cẩm thạch trắng Carrara của Ý. Khi tượng hoàn tất và vận chuyển về tới Sài Gòn, đã dựng tượng Đức Mẹ lên bệ đá vốn còn để trống kể từ năm 1945 trước nhà thờ. Tự tay linh mục viết câu kinh cầu nguyện "Xin Đức Mẹ cho Việt Nam được hòa bình" . Ngày hôm sau, Hồng y Aganianian từ Roma qua Sài Gòn để chủ tọa lễ bế mạc Đại hội Thánh Mẫu Toàn Quốc, đã làm phép bức tượng này vào buổi chiều . Từ sự kiện này mà nhà thờ có tên gọi là Nhà thờ Đức Bà.
Nhà Thở Đức Bà
Tọa lạc tại số 1 Công xã Paris, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Giờ lễ Nhà Thờ Đức Bà:
Từ thứ 2 đến thứ 7: 5h30 ; 17h30
Chúa Nhật: các giờ gồm: 5h30 ; 6h45 ; 8h00 ; 9h30 (thánh lễ bằng tiếng Anh); 16h00 ; 17h30 ; 18h30
6. Tiếp sức cho mình là phải trải nghiệm những món ăn đặc sắc.
Nhà thờ Đức Bà nằm gần các con hẻm, nơi đây củng được mệnh danh là thiên đường ẩm thực ăn uống của Sài Gòn.Nơi có rất nhiều món ăn vặt tuyệt vời, nào là bánh căn, súp cua, gỏi cuốn, bột chiên, bánh tráng trộn, cà phê bệt Sài Gòn v.v.v.
7. Thành Phố mang tên Bác,cứ đi rồi sẽđến vì vẫncòn nhiều điều thú vị đang đợi chúng ta.
Thành phố Hồ Chí Minh còn có rất nhiều địa điểm tham quan, các công trình lịch sử văn hóa,công trình tôn giáo, công viên,khu sinh thái v.v.v, những quán xá mang đậm nét hoài cổ, những quán cà phê bệt với không khí mát mẻ vui tươi dành cho mọi lứa tuổi. Hảy cứ đi rồi sẻ đến nhé, mỗi nơi đều có ý nghĩa riêng của từng người
+ Công trình hành chính:Trụ sở Ủy ban Nhân dân
+ Công trình lịch sử- văn hóa:Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Thành phố, Bến Nhà Rồng, Hồ Con Rùa v.v.v.
+ Công viên, khu sinh thái, phố đi bộ:Công viên 23 tháng 9, Công viên 30/4, Công viên Gia Định, Địa đạo Củ Chi Rừng ngập mặn Cần Giờ, Khu Tây ba lô - Phố đi bộ Bùi Viện v.v.v.
+ Công trình tôn giáo:Chùa Ấn Quang, Chùa Bà Thiên Hậu, Chùa Giác Lâm, Chùa Giác Viên,Chùa Vĩnh Nghiêm, Chùa Xá Lợi, Nhà thờ Ba Chuông, Nhà thờ Cha Tam, Nhà thờ Huyện Sỹ, Nhà thờ Tân Định, Thánh thất Sài Gòn, Việt Nam Quốc Tự v.v.v.
+ Công trình thương mại-dịch vụ:Chợ Bến Thành, Chợ Bình Tây-Phố người Hoa,Diamond Plaza, Saigon Centre, Saigon Trade Center, Bitexco Financial Tower, The Landmark 81 v.v.v.
Thế là đã hết một ngày đi city tour rồi đó các bạn, biết được nhiều địa điểm tham quan,được đi lòng vòng chụp hình tự sướng để làm kỷ niệm , hiểu biết thêm được lịch sử của các điểm tham quan. Các bạn suy nghĩ gì về hành trình ngày hôm nay, các bạn hãy cùng đi với mình nữa nha vì còn rất nhiều địa điểm tham quan trong và ngoài nước đang đợi chúng ta đến khám phá và còn nhiều, còn nhiều bạn chưa có thời gian để đi đến những nơi mà họ đang mơ ước. Cho nên mình sẽ đi và đến mang bài review về gửi cho các bạn gửi cho gody.vn nhé.
Ah!! Các bạn có thấy người bạn đồng hành trong suốt chuyến đi chưa đó là một cái vali màu trắng size 20" cở nhỏ của hảng Rover. Vali có màu sắc nhẹ nhàng thanh lịch, nội thất tiện lợi. Mình tha hồ sắp xếp đồ cho chuyến đi du lịch ngắn ngày (từ 1 - 3 ngày) rất thoải mái, chất liệu nhựa ABS và khoá chìm TSA chuẩn hải quan quốc tế, không sợ bị rạch vali hay mất đồ nhen. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về vali RoVer thì tham khảo tại đây nhé: https://rover.vn/có rất nhiều mầu sắc đầy đủ kích cở, model và giá cả để bạn lựa chọn nhé.

Xách vali đi khắp thành phố mang tên Bác - Back to Ho Chi Minh city

https://youtu.be/9wzgDiZpTu0






Phố đi bộ Nguyễn Huệ Dinh Độc Lập Bưu điện trung tâm Sài Gòn Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn hồ chí minh Phố đi bộ Nguyễn Huệ Dinh Độc Lập Bưu điện trung tâm Sài Gòn Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn hồ chí minh

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 4/01/2023
Love
12 Bình luận
avatar
ĐẶNG TUẤN TÚ travel blogger

Tôi là người đam mê du lịch trong nước và nước ngoài.Thích đi chu du lang thang khám phá mọi nơi mà tôi có thể đến được, tìm những điểm du lịch, điểm lịch sử và những điểm du lịch chỉ có dân địa phương mới biết đến. Thích tìm hiểu những món ăn ẩm thực của từng vùng miền trong và ngoài nước. Sau đó quay phim lại để làm kỷ niệm đăng bài lên các trang du lịch trang cá nhân và youtube để chia sẻ đến mọi người cùng sở thích cùng đam mê cùng bàn luận của mỗi chuyến đi của mình để rút ra kinh nghiệm cho những chuyến đi tiếp theo.

4 Quốc gia
31 Tỉnh thành
24 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Thanh Duy ở thành phố cũng lâu rồi mà mình chưa đi đc hết mấy chỗ đó luôn á
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Sy Dan chân chất + dễ mến quá .. thanks ạ :)
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hoàng Trang mình mới lên xem vali, vali vừa rẻ vừa đẹp nữa thích ghê
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Chùa Kiến An Cung ở Sa Đéc Đồng Tháp là ngôi chùa cổ của người Hoa. Ngôi chùa này có nét kiến trúc độc đáo, linh thiêng và lâu đời với lịch sử gần 100 năm
Alishan ở Nantou, nổi tiếng vì “cỏ non rất mềm , mùa xuân rất hiền, hoa rất thơm”. Nói cho dễ hiểu, Alishan đẹp và nổi bật chính nhờ sự đa dạng của cỏ cây hoa lá, núi rừng hùng vĩ và đặc biệt hơn nữa, Alishan hot là vì luôn đẹp. Bốn mùa đều đẹp. Mùa thu thì có lá phong.Mùa xuân có hoa đào. Mùa đông và mùa hè thì có thể đi bộ giữa núi rừng.
Chùa Ông (Cần Thơ), tên gốc là Quảng Triệu Hội Quán; tọa lạc tại số 32 đường Hai Bà Trưng, thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Đây là một ngôi chùa của người Hoa gốc Quảng Đông tại Cần Thơ, và là một di tích lịch sử cấp quốc gia kể từ năm 1993.
Làng cổ Cửu Phần (Jiufen) và Thập Phần (Shifen) là một trong những điểm đến hàng đầu khi đặt chân đến Đài Bắc Đài Loan.Từ không gian, thiên nhiên cho đến câu chuyện lịch sử, vùng đất này chắc chắn sẽ hút hồn bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn chờ gì nữa mà không đi lẹ để khám phá làng cổ.
Chào các bạn hôm nay mình có dịp đến với Cần Thơ và đã đi tham quan các điểm du lịch ở Cần Thơ thì trong số các điểm mình đến mình thấy ngôi nhà cổ Bình Thủy rất đặc sắc cho nên mình muốn gửi đến các bạn những hình ảnh của ngôi nhà cổ Bình Thủy đến các bạn và để các bạn chiêm ngưỡng nhé
Công viên quốc gia Yangmingshan là một trong chín công viên quốc gia ở Đài Loan , nằm giữa Đài Bắc và Thành phố Đài Bắc mới . Vườn quốc gia nổi tiếng với hoa anh đào, suối nước nóng , trầm tích lưu huỳnh, fumaroles, rắn độc và đường mòn đi bộ đường dài, bao gồm núi lửa không hoạt động cao nhất của Đài Loan
Đến với Châu đốc An giang các bạn sẻ hòa mình vào những phong cảnh thiên nhiên hữu tình và những lễ hội chùa được phong tặng danh hiệu văn hóa quốc gia.
Chào tất cả mọi người,Hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một ngôi chợ rất đặc biệt và cũng có một cái tên tiếng Việt rất đặc biệt đó là chợ trời Bò Chét. Bây giờ mình hãy đi xem và tìm hiểu về ngôi chợ này nhé.
Ở khu vực MRT LONGSHAN TEMPLE còn có rất nhiều điểm tham quan và những điểm tham quan này không xa lạ với người dân bản xứ nhưng có thể xa lạ với khách du lịch và nhất là đi du lịch tự túc nữa đó. Cho nên Mình muốn chia sẻ đến các bạn để các bạn tham khảo khi mình đến Đài Loan và đến khu vực Longshan để tham quan nhé.
Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ nói về vùng đất Trà Vinh và đưa các bạn đi tham quan một ngôi chùa lâu đời và rất nổi tiếng ở Trà vinh đó là chùa hang một ngôi chùa mang đậm lối kiến trúc của người Khmer.