Blog Kinh Nghiệm Du Lịch An Giang - Về Vùng Thất Sơn Linh Thiêng
cover

Kinh Nghiệm Du Lịch An Giang - Về Vùng Thất Sơn Linh Thiêng

avatar
Thanh My dot Thứ 4, 29/09/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Được xem là một trong những điểm đến thú vị nhất miền Tây sông nước, đến với An Giang không chỉ có vô số điểm check-in đẹp tuyệt vời, mà bạn còn được tận hưởng bầu không khí trong lành, tươi mát giữa thiên nhiên núi rừng hoang sơ.

1. Du lịch An Giang mùa nào đẹp nhất?

Mùa đẹp nhất ở An Giang nói riêng và miền Tây nói chung là mùa nước nổi. Mùa nước nổi rơi vào khoảng tháng 9 – tháng 10 âm lịch, nếu có thể hãy đi du lịch An Giang vào thời điểm này là tuyệt vời nhất. Vào mùa này, rừng tràm Trà Sư nước lên cao, những vạt bèo xanh mát phủ mọi ngóc ngách. Bạn còn có thể thưởng thức các món đặc sản mùa nước nổi như bông điên điển, cá linh non, cua đồng,…
Nếu không đến được vào mùa nước nổi, bạn có thể ghé An Giang vào tầm cuối tháng Tư âm lịch. Lúc này ở An Giang đang vào mùa lễ vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Tầm đầu tháng 9 âm lịch hằng năm, tại An Giang còn diễn ra lễ hội đua bò Bảy Núi, đây là lễ hội truyền thống độc đáo của người dân Khmer An Giang.
Ngoài ra, nếu đi du lịch An Giang vào khoảng tháng 9 – tháng 11, cánh đồng Tà Pạ khi ấy trổ lúa đẹp nhất. Hoặc có thể đến An Giang vào tháng 3, 4, khi ấy trời quang đãng, mát mẻ, những mùa hoa nở rất đẹp như hoa ô môi, bò cạp vàng, bằng lăng tím...nhưng đến tháng 7,8 thì trời hay mưa.
hình ảnh

2. Phương tiện di chuyển đến An Giang

Từ Sài Gòn di chuyển đến An Giang mất khoảng 4-5 tiếng.
- Xe khách: bạn ghé bến xe miền Tây mua vé về Long Xuyên hay Châu Đốc, giá vé dao động khoảng 140k-200k. Từ 2 điểm trên bạn có thể bắt xe ôm hay taxi về nơi lưu trú và thuê xe máy để khám phá An Giang.
- Ô tô hay xe máy: Theo quốc lộ 1 đến ngã 3 An Thái Trung (chợ An Hữu) – rẽ phải Cao Lãnh – qua phà Cao Lãnh theo bờ sông Tiền đến Chợ Mới – qua phà Hậu Giang cập bờ sông Hậu – đến phà Năng Gù – chạy theo quốc lộ 91 khoảng 30km là tới núi Sam.
hình ảnh

3. Ở đâu khi đến An Giang?

- Team sang chảnh:
Tọa lạc bên sườn núi Sam, cách TP Châu Đốc khoảng 7km, Victoria Núi Sam Lodge là "ứng cử viên" nặng ký nhất bởi view siêu đẹp, được đánh giá là một trong những nơi check-in đã nhất An Giang. Resort này gồm 26 bungalow theo phong cách Pháp, có khu hồ bơi "vạn người mê" và rất thích hợp cho gia đình, nhóm bạn thân hay các cặp đôi đến du lịch nghỉ dưỡng ở An Giang. Giá cả cũng khá mềm, tầm từ 1tr3/phòng.
- Team trung lưu:
Châu Đốc, Long Xuyên và núi Sam là 3 khu vực tập trung nhiều nhà nghỉ và khách sạn nhất (giá phòng dao động từ 150k – 1tr). Một số khách sạn gần đường Trần Hưng Đạo, Long Xuyên cũng khá tiện nghi như khách sạn Hòa Bình, Sao Mai, Phương Nam...giá tầm 300k-500k.
- Team bình dân:
Chân chất như An Giang, homestay ở đây đúng nghĩa là ăn ở cùng người địa phương. Ở Cù lao ông Hổ thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, Long Xuyên thì có 4, 5 homestay mà ở đó, bạn có thể tham gia làm vườn, hái cây trái, bắt cá, đạp xe vòng quanh các miệt vườn cùng chủ nhà nữa. Chi phí khoảng 300k/người.
Một ứng cử viên triển vọng là homestay Phước Nguyên (Tổ 18, Ấp Mỹ An 2, Xã Mỹ Hòa Hưng, Long Xuyên). Không gian sạch sẽ, thoáng mát mà cô chú chủ nhà rất thân thiện luôn. Bạn nào thích không khí ấm cúng, mộc mạc thì đừng bỏ qua nhé.
- Hotelscombined.com ( nên dùng trang này vì đây là trang so sánh giá của Agoda và Booking .... giúp bạn chọn khách sạn giá rẻ nhất )
hình ảnh

4. Di chuyển, đi lại trong An Giang

Xe gắn máy, xe ôm
Đây là phương tiện thuận tiện và cơ động nhất cho du khách để di chuyển. Bạn có thể liên hệ (hoặc thỏa thuận) với các khách sạn để thuê hoặc các điểm thuê xe riêng. Giá thuê dao động 120.000 – 200.000 đ/ngày. Giá xe ôm đi lại tại Châu Đốc cũng tương đối rẻ.
Xe Bus
Xe bus có lẽ là phương tiện di chuyển ở An Giang được nhiều du khách lựa chọn nhất bởi đơn giản đây là cách tốt nhất để di chuyển từ điểm du lịch này sang điểm du lịch khác trong tỉnh. Từ thành phố Long Xuyên đến Châu Đốc, khám phá núi Sam rồi ngược lên cửa khẩu Tịnh Biên vào vùng Thất Sơn huyền bí. Xuôi về Tri Tôn qua di tích Óc Eo, huyện Thoại Sơn rồi về lại Long Xuyên. Giá xe bus giữa các chặng khoảng từ 15K – 30K.
Xe lôi
An Giang điểm đến hàng đầu trong các tour du lịch miền tây, nơi đây có những điểm tham quan hấp dẫn, độc đáo. Nhưng có một điều du khách nhớ mãi khi đặt chân đến Châu Đốc, đó chính là hình ảnh chiếc xe lôi. Chiếc xe lôi gắn bó rất mật thiết với cuộc sống của người dân nơi đây. Tuy phải cạnh tranh với nhiều loại phương tiện khác nhưng xe lôi vẫn chiếm được cảm tình của rất nhiều du khách. Du khách có thể lên xe lôi để dạo một vòng ngắm cảnh phố phường, ghé thăm các điểm tham quan, đi chợ. Đi xe lôi với tốc độ vừa phải cho nên rất an toàn và có nhiều thời gian để ngắm nhìn cuộc sống nơi đây. Có thể nói xe lôi là phương tiện di chuyển ở An Giang rất độc đáo dành cho du khách.
Thuyền
Đến An Giang bạn dễ dàng bắt gặp cảnh các vị khách di chuyển trên những con thuyền dềnh dàng trên sông nước.
An Giang cũng là nơi nước nổi về đầu tiên cho nên thuyền là phương tiện di chuyển khá phổ biến ở đây. Du khách lên thuyền đi tham quan làng cá bè ở Châu Đốc, tham quan cách nuôi và thu hoạch cá ở đây. Đi thuyền khám phá cảnh đẹp hữu tình của Búng Bình Thiên, hồ nước trời tại huyện An Phú và đặc biệt nhất là đi thuyền để khám phá rừng tràm Trà Sư, một điểm tham quan rất nổi tiếng của du lịch miền tây.
hình ảnh

5. Ăn gì ở An Giang?

Nhắc đến những món ăn ngon đáng để thử tại An Giang và các tỉnh miền Tây nói chung thì nhiều vô cùng, điển hình là bún cá, lẩu mắm, cơm tấm...Ngoài ra bạn có thể đến chợ Châu Đốc nhé, cực nhiều và đa dạng các món ăn đặc sản An Giang để bạn lấp đầy bụng trước khi vi vu khám phá An Giang đấy.
Cơm tấm Long Xuyên An Giang
Đặt chân đến An Giang, du khách không thể bỏ qua cơm tấm Long Xuyên nổi tiếng trứ danh tại An Giang. Đây là món ăn bình dân và được bán ở nhiều nơi. Nhưng nếu bạn ghé lại thưởng thức, thì bạn sẽ thấy được sự khác biệt.
Điểm đặc trưng là ở công đoạn ướp nguyên liệu và cách trình bày thức ăn. Cho người dùng thấy được sự tin tế và mới mẻ để lại điểm thu hút du khách. Các thứ ăn kèm theo đều được cắt nhỏ ra tiện lợi và dễ dùng. Một dĩa bao gồm sườn, bì, đồ chua và trứng kho giống với trứng kho tàu.
- Địa chỉ quán: Cơm tấm Cây Điệp (67 Lý Tự Trọng, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang
hình ảnh
Đặc sản bún cá Long Xuyên
Bún cá là món ăn trứ danh của đặc sản An Giang. Được bán nhiều nơi nhưng ngon nhất là ở Châu Đốc, Long Xuyên và Tân Châu. Bún các Long Xuyên cũng mang trong mình cái dự vị rất riêng. Và nếu có dịp về đây, đừng quên thưởng thức món bún cá nổi tiếng này nhé. Mỗi nơi đều vị bún cá đặc trưng, ở Long Xuyên vị bún nhạt và thơm mùi nghệ. Và Tân Châu, Châu Đốc bún cá có vị đậm đà hơn.
Nước dùng ngọt được ninh từ xương, ăn kèm với rau muốn bào, bắp chuối….Thực khách sẽ cảm nhận được hết vị ngon ngọt đặc biệt của món bún này.
- Địa chỉ quán: Bún cá Cô Hai: 20 Nguyễn Thái Hoc, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.
hình ảnh
Đặc sản gỏi sầu đâu An Giang
Gỏi sầu đâu có thể nói là món ăn nổi tiếng nhất của An Giang. Gỏi sầu đâu ở An Giang bắt nguồn từ món ăn của người Khmer. Lá sầu đâu được chế biến thành nhiều món ăn, phổ biến nhất là sầu đâu chấm cá kho.Từ gỏi tôm, gỏi thịt, gỏi cá cho đến gỏi khô, thứ nào cũng tuyệt hảo. Kết hợp với các loại khô vị mặn ngọ: gỏi sầu đâu cá sặt, gỏi sầu đâu khô cá lóc. Trở thành món đặc sản miền Tây gây thương nhớ cho du khách phương xa.
- Địa chỉ: Chợ đêm Châu Đốc, Bạch Đằng, Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang.
hình ảnh
Bò bảy món Núi Sam
Bò bảy món là một trong những đặc sản níu chân du khách khi đến Châu Đốc. Đi dọc trên đường dưới chân Núi Sam, du khách sẽ không khỏi bị hấp dẫn bởi các quán “bò bảy món”. Với lòng bò luộc, bò đun bánh hỏi, cháo bò, bò khìa bánh mì, bò xào lá giang, bò lúc lắc. Dù thưởng thức món nào du khách cũng đều cảm thấy thích thú vì ngon miệng.
- Địa chỉ quán: Quán Trường Nhựt : quốc lộ 91 cũ, Vĩnh Tây 1, Núi Sam, TP. Châu Đốc, An Giang
Bánh canh bò viên Bảy Núi
Bánh canh bò viên thường được dân An Giang ăn vào giữa buổi hoặc khuya. Nguyên liệu khá đơn giản, gồm sợi bánh canh, bò viên và thịt chân giò. Sự thành công của món ăn phụ thuộc chủ yếu vào nồi nước lèo. Thưởng thức món ăn, bạn sẽ cảm nhận vị ngọt, giòn, dai và thơm của miếng bò. Hương vị đậm đà của món ăn khiến bạn sẽ khó lòng quên được.
- Địa chỉ quán: Anh Vũ Sơn, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, An Giang.
Xôi phồng
Xôi Phồng Chợ Mới là đặc sản An Giang nổi tiếng níu chân du khách khi đến đây. Nếp dẻo được chiên vàng ươm ăn cùng với gà quay. Là sự kết hợp vô cùng hấp dẫn mà thưởng thức một lần sẽ để lại hương vị khó quên. Sau khi chiên, xôi có hình dạng như quả bóng màu vàng, giòn thơm rất ngon. Ăn kèm với xì dầu hoăc tương ớt, làm tăng hương vị cho món ăn hơn. Nào hãy thử và thưởng thức hết vị thơm ngon hấp dẫn này ngay nhé.
- Địa điểm: Xôi Phồng Kim Hương – 152/5, tỉnh lộ 942, ấp Long Hòa 1, thị trấn Chợ Mới, An Giang.
hình ảnh
Bánh Canh Vĩnh Trung Tịnh Biên
Đến vùng Bảy Núi – An Giang, hãy dành chút thời gian thưởng thức món đặc sản dân dã này. Bánh canh Vĩnh Trung khá ngon và lạ miệng được bán với giá phải chăn. Bánh canh chế biến từ gạo Nàng Nhen. Và do cô Neang Oanh Na làm ra sau này đổi tên thành bánh canh Vĩnh Trung. Bánh canh Neang có điểm khác biệt so với các loại bánh canh bởi cọng bánh dẹp và dẻo dai. Với hương vị đậm đà khó quên, khiến du khách phải lưu luyến nó.
- Địa chỉ: Lê Lợi, Xã Vĩnh Hạ, Huyện Tịnh Biên, An Giang
Bánh xèo Núi Cấm An Giang
Bánh xèo Núi Cấm lôi cuốn thực khách hơn 20 loại rau rừng ăn kèm. Các loại rau sạch và thiên nhiên được hái trên Núi Cấm. Bánh xèo chỉ bao gồm thịt ba rọi, giá và tép như những vùng khác. Khi thưởng thức thực khách sẽ ăn kèm với loại rau thiên nhiên, hòa trộn thành hương vị đặc biệt.
- Địa chỉ: Bánh xèo 30/4 – 44 Lê Quý Đôn, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.
Lẩu mắm An Giang
Nhắc đến Châu Đốc là nói về các loại mắm. Hầu hết các chợ trong vùng đều dành khu riêng bán các loại mắm. Chính vì thế những món ăn làm từ mắm ở đây rất phong phú.. Và lẩu mắm là một trong số đó. Món lẩu mắm có vị mặn của mắm, vị ngọt của cá và các loại rau giá… Hòa quyện tạo nên ấn tượng khó phai. Ngồi bên nồi lẩu khói nghi ngút hương lan tỏa cùng với vô càng loài cá và rau tươi ngon. Qua bàn tay khéo léo của người chế biến thì còn gì ấm lòng hơn cho những xa quê.
- Địa chỉ: Quán Bảy Bồng 2 – 46 Trưng Nữ Vương, P. Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc,An Giang.
hình ảnh
Gà đốt lá chúc Ô Thum
Đến với Ô thum du khách đừng quên thưởng thức món gà đốt Ô Thum lá trúc trứ danh tại đây. Nó có nguồn gốc từ Campuchia. Lá chúc như một loại gia vị đặc biệt tạo nên hương vị đặc trưng không lẫn vào đầu được. Những con gà nướng chính có màu vàng bóng, thơm nức, các nguyên liệu thấm đều vào gà. Món ăn vừa giữ được vị ngọt tự nhiên, vừa hòa quyện mùi thơm đặc trưng của lá chúc. Từng miếng thịt chấm muối ớt chanh, kèm gỏi bắp làm hương vị đọng lại nơi đầu lưỡi.
- Địa chỉ: Hồ Ô Thum – xã Ô Lâm – huyện Tri Tôn

6. Đi đâu, chơi gì tại An Giang?

Dưới đây là 10 địa điểm bạn đừng nên bỏ qua khi du lịch An Giang:
1. Núi Cấm (Thiên Cấm Sơn)
Núi Cấm có độ cao 705 m, là ngọn núi cao nhất trong Thất Sơn và cao nhất An Giang, thuộc địa bàn xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, cách trung tâm TP Long Xuyên khoảng 90km. Bạn đi theo Quốc lộ 91 rẽ qua tỉnh lộ 948, và cách thị xã Châu Đốc không xa. KDL Núi Cấm bao gồm núi Cấm và Khu Lâm Viên.
hình ảnh
Có 3 cách để lên Núi Cấm:
- Cáp treo: Chi phí lên xuống 150k/người .
- Xe ôm: Lên xuống 100k (đến Phật Lớn) và 140k (đến Điện Bồ Hong), đi xe ôm bạn nhớ hỏi kĩ giá kẻo bị chém đấy
- Trekking : Giá vé tham quan 20k/người, còn lại thì không tốn tiền, bạn chỉ phải cuốc bộ lên thôi. Tổng thời gian lên và xuống núi khoảng 5-6 tiếng.
Những nơi có thể tham quan ở Núi Cấm: Chùa Phật Lớn, Điện Bồ Hong, Chùa Phật Nhỏ...Nếu muốn đón bình minh trên núi, bạn có thể nghỉ tại nhà trọ Phượng Hồng trên Điện Bồ Hong.
hình ảnh
2. Hồ Tà Pạ (huyện Tri Tôn)
Một hồ nước mang vẻ đẹp huyền ảo với làn nước xanh màu ngọc bích, là điểm check-in "không thể thiếu" đối với những bạn đi du lịch An Giang tự túc. Hồ Tà Pạ nằm ngay dưới núi Chưn Num (Tà Pạ) rất trong xanh và mát lành. Nơi đây là dấu vết còn sót lại của khu vực khai thác đất đá đã bị cấm của một vài công ty khai thác trước đây.
Cách đi đến Hồ Tà Pạ:
- Đi từ ngã 3 Tri Tôn chạy hết đường Hùng Vương, rẽ phải sang đường Trần Hưng Đạo, đi qua hết Bưu Điện Tri Tôn rẽ trái. Chạy trên đoạn đường Nguyễn Trãi đến cổng chùa Tà Pạ (Wath Pnom Tapa), lên dốc 1 đoạn theo đoạn đường lát đá tới ngã 3 rẽ phải (theo hướng chỉ của bức tượng), sau đó đi đến 1 khúc cua sẽ có 1 đường nhỏ dẫn ra hồ. Nếu đi đường lát đá sẽ dẫn lên chùa Tà Pạ.
hình ảnh
3. Hồ Đá Cô Tô (Tri Tôn, An Giang)
Ngoài hồ Tà Pạ, Tri Tôn vẫn còn một hồ đá ở xã Cô Tô ít người biết đến, cũng trong xanh và huyền ảo không kém.
Đường đi Hồ đá Cô Tô: theo đường Trần Hưng Đạo chạy về hướng rẽ đi Ba Thê sẽ bắt gặp 1 ngã tư nhỏ với ngôi chùa Khmer phía trước. Rẽ phải theo con đường nhỏ bên hông chùa, đi 1 đoạn ngắn sẽ thấy một con đường mòn nhỏ, chạy vào lối đường mòn nhỏ sẽ đến khu vực hồ. Đường đi khá gập ghềnh và bụi bặm do có khu khai thác đá gần đó.
hình ảnh
4. Hồ Soài So (Tri Tôn, An Giang)
Đây cũng là một trong những điểm check-in sống ảo tuyệt vời mà các bạn trẻ thường kháo nhau khi đến du lịch An Giang. Ngoài việc phục vụ du lịch, hồ Soài So còn kiêm thêm chức năng cung cấp nước sinh hoạt cho người dân ở xung quanh. Dưới chân núi Tô, cạnh bờ hồ, còn có nhiều chùa, miếu để du khách vào viếng thăm và cúng bái.
Đường đi:
- Theo con đường Trần Hưng Đạo, chạy qua UBND xã Tri Tôn 1 đoạn sẽ gặp cổng chào KDL Suối vàng Soài So. (Suối Vàng là tên người địa phương thường gọi nơi đây, nhưng không có suối thật đâu nhé)
- Chạy vào KDL sẽ đến được Hồ Soài So. Ngoài hồ ra có thể lên núi Cô Tô từ hướng này.
hình ảnh
5. Rừng Tràm Trà Sư (Tịnh Biên)
Rừng tràm Trà Sư nằm trên địa bàn xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đây là khu rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng Tây sông Hậu, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật và thực vật thuộc hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam . Với diện tích khoảng 850 ha, rừng tràm Trà Sư phủ một màu xanh mơn mởn của đám bèo tây giăng kín mặt nước.
Vào mùa nước nổi, bạn đừng nên bỏ lỡ trải nghiệm được đi thuyền trên sông nước mênh mang, giữa rừng tràm mát rượi và cảm nhận vẻ đẹp mộc mạc của An Giang.
hình ảnh
6. Chợ Châu Đốc
Đi du lịch An Giang đừng quên ghé thăm chợ Châu Đốc, nơi mà bạn có thể tìm thấy tất tần tật các món đặc sản của miền Tây từ bánh xèo, bún cá, thốt nốt...cho đến các loại mắm khô, bánh trái mà bạn có thể mua về làm quà cho người thân, bạn bè.
7. Chùa Hang Châu Đốc
Chùa Hang nằm trên triền núi Sam là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của tỉnh An Giang và là một di tích lịch sử cấp quốc gia tại Việt Nam, du lịch An Giang bạn đừng nên bỏ qua địa danh này. Nằm tách rời với cụm di tích núi Sam, ở một nơi thanh tịnh, chùa Hang là nơi trang nghiêm cổ kính với nhiều huyền thoại được truyền tụng từ đời này sang đời khác, thu hút du khách khắp nơi kéo đến An Giang.
8. Chợ nổi Long Xuyên
Chợ nổi Long Xuyên họp từ khoảng 5 giờ sáng cho tới khoảng 8-9 giờ hàng ngày. Vào lúc sáng sớm, có hàng trăm ghe xuồng tụ tập trên sông Hậu, bắt đầu các hoạt động mua bán hàng hóa trên sông đầy thú vị. Các ghe thuyền thường treo mặt hàng mình bán lên cây bẹo để khách dễ nhận biết từ xa. Hàng hoá được giao dịch chủ yếu là nông sản như chuối, bí, dừa, mía, rau, dưa...
Chưa được du lịch hóa nhiều như chợ nổi Cái Răng và chợ nổi Cái Bè, đến đây bạn vẫn có thể khám phá cuộc sống sinh hoạt dân dã của người dân miền sông nước An Giang.
Cách đi chợ nổi: Từ trung tâm Long Xuyên, bạn hỏi đường ra bến phà Ô Môi đến bến thuyền đi chợ nổi. Giá thuê thuyền đi một vòng quanh chợ nổi cũng rất rẻ, chỉ 200.000 VNĐ/2 chiều cho một nhóm vài người trong khoảng 2 giờ đồng hồ.
hình ảnh
9. Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam tọa lạc tại chân núi Sam, trước thuộc xã Vĩnh Tế, nay thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đây là một di tích lịch sử, kiến trúc đặc biệt quan trọng của tỉnh và khu vực, sự linh thiêng của Miếu Bà cũng là lí do khiến du khách khắp nơi đổ về đây hành hương và khấn vái cầu nguyện. Đây là một trong những địa điểm bạn nhất định phải ghé khi du lịch Châu Đốc, An Giang.
10. Đồi Tức Dụp
Tức Dụp là tên một ngọn đồi của núi Tô, nằm trong dãy Thất Sơn, thuộc xã An Tức, huyện Tri Tôn. Người Khmer gọi là Tức Chúp, nghĩa là ngọn đồi có nước chảy về đêm. Tức Dụp có độ cao 300m, so với các núi của Thất Sơn như núi Dài, núi Cấm thì Tức Dụp tuy nhỏ nhưng có nhiều hang sâu, động lớn (dân địa phương gọi là lò ảng) được thông với nhau bằng nhiều ngõ ngách chằng chịt, hiểm trở.
Hiện nay nơi đây đã được xây dựng thành khu du lịch, đường lên đồi là các bậc thang hai chiều dẫn đến các hang động và nhiều khung cảnh tự nhiên làm "background" hoàn hảo cho bạn check-in đấy.
hình ảnh

7. Các quán cà phê đẹp ở An Giang

Café Đại Lộc
Đến với Cafe Đại Lộc ngoài là địa chỉ uống cà phê lí tưởng mà quán còn phục vụ thêm những món ăn ngon, lạ, đẹp mắt. Đặc biệt là những món ăn Trung Hoa như: dimsum, lẩu cù lao, bò kho Hồng Kông, sủi cảo... Bên trong quán có nhiều không gian sang trọng phù hợp cho mọi lứa tuổi. Café Đại Lộc hứa hẹn sẽ là một điểm check-in siêu hot trong thời gian sắp tới. Nếu có dịp đến Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hãy ghé quán Cafe Đại Lộc bạn nhé!
- Địa chỉ: Số 96 đường Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại: 0939 900 519
- Giờ mở cửa: 06h00 - 21h00 các ngày trong tuần
hình ảnh
LOCI Cafe
Cà phê điểm tâm sân thượng LOCI kết hợp điểm tâm sáng, cơm trưa văn phòng và thức ăn nhẹ (xúc xích đức, cánh gà chiên nước mắm) mang lại trải nghiệm cảm giác “Lạc lối ở Bangkok" ngay Long Xuyên cho khách hàng. Khu phức hợp LOCI là sự kết hợp không gian cà phê điểm tâm sân thượng cùng view “ngắm mây trời” tuyệt đẹp ngay tại Ngã Tư Đèn 4 ngọn với những dịch vụ giải trí đi kèm thích hợp cho gia đình tụ họp và quây quần bên nhau.
- Địa chỉ: LOCI Dessert n Coffee - Đại học An Giang: Số 133 đường Dương Bạch Mai, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang (sau lưng BVAG)
- Điện thoại: 02963 686 186
Panda Cafe
Panda Cafe nằm vị trí tầng 5 và 9 tòa nhà Nguyễn Huệ, được thiết kế với một dáng vẻ hiện đại mà giản dị, lãng mạn mà dịu dàng. Đến với Panda để cảm nhận khoảng không gian mới lạ tách biệt khỏi sự bộn bề cuộc sống nhộn nhịp của thành thị. Với thực đơn điểm tâm và giải khát sẽ giúp khách hàng có nhiều lựa chọn phù hợp với sở thích và khẩu vị.
- Địa chỉ: Số 9/9 đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại: 02963 940 416
- Giờ mở cửa: 06h00 - 22h00 các ngày trong tuần
Country Coffee
Country Coffee nằm nổi bật bên Rạch Cái Sơn với phong cách Châu Âu từ kiến trúc ngôi nhà như một tòa lâu đài, một hồ cá có cây cầu bắt ngang qua tạo nên vẻ đẹp thơ mộng, lại có chút bí ẩn cổ kính tạo cảm giác thanh tịnh. Buổi tối khi lên đèn, Country Coffee còn lung linh hơn gấp bội phần. Đến Country Coffee hòa mình vào tiếng nhạc, tiếng suối chảy, tiếng cười nói rộn rã và cảnh sắc mới lạ có người chợt nhận ra rằng Long Xuyên về đêm giờ đây đã náo nhiệt hơn, hiện đại hơn rất nhiều.
- Địa chỉ: : Số 51 Rạch Cái Sơn, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang (Ngay chân cầu Cái Sơn, Điện máy Xanh chạy vào 200m)
- Điện thoại: 0784 010 898 - 02963 936 388
- Giờ mở cửa: 06h00 - 22h00 các ngày trong tuần
Today Coffee House
Today Coffee House là quán cà phê nằm trên trong khu phức hợp giải trí nổi bật của TP. Long Xuyên nên rất dễ trong việc tìm kiếm. Không gian của quán rộng rãi thoáng đãng, vô cùng mát mẻ. Quán mang phong cách đơn giản, trẻ trung, nhẹ nhàng và yên tĩnh. Today Coffee House có 4 tầng, mỗi tầng mang một không gian và cách bài trí, mỗi tầng là một concept, một chủ đề khác nhau. Để thêm phần thu hút quán cà phê này còn trang trí tường bằng những hình vẽ dễ thương, độc đáo.
- Địa chỉ: Số 534 đường Võ Thị Sáu, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại: 0965 833 460 - 0866 728 494
- Giờ mở cửa: 07h00 - 22h00 các ngày trong tuần
Méc coffee
Méc coffe là một trong những quán cà phê nổi tiếng nhất ở Thành phố Long Xuyên thời điểm hiện tại. Tại Méc, các bạn sẽ được phục vụ các loại cà phê: cà phê nước, cà phê bột, cà phê hạt. Bằng cách pha phin truyền thống cùng cà phê rang xay tạo nên hương vị phù hợp mỗi gu thưởng thức. Cà phê hạt được trưng bày và xay tại chỗ giúp các bạn dễ dàng kết hợp theo sở thích.
- Địa chỉ: Đường D5, Khu Đô thị Tây Sông Hậu, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại: 0949 123 952 -
- Giờ mở cửa: 06h00 - 22h00 các ngày trong tuần
Coffee Y5
Coffee Y5 được biết đến là quán cà phê ở Thành phố Long Xuyên với phong cách vintage vừa hiện đại vừa cổ điển. Một không gian ấm cúng, một địa điểm tuyệt vời cho những buổi thư giãn nhẹ nhàng, làm việc, học tập, họp mặt gia đình, bạn bè và những người thân yêu.. Coffee Y5 cũng là địa điểm hứa hẹn mang lại cho các bạn trẻ những bức ảnh sống ảo cực chất.
- Địa chỉ: G1-G2 đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang (gần Phà An Hoà)
- Điện thoại: 02966 506 060 - 0763 605 968
- Giờ mở cửa: 06h00 - 21h30 các ngày trong tuần

8. Du lịch An Giang mua gì về làm quà

Mắm Châu Đốc
Mắm Châu Đốc là đặc sản An Giang nổi tiếng nhất. Mắm Châu Đốc được làm từ nhiều loại cá khác nhau như: cá sặc, cá rô, cá linh… Mắm có thể ăn sống chấm với rau sống, thịt luộc hay nấu thành lẩu mắm, bún mắm với mùi vị hấp dẫn, đặc trưng.
Khu vực bày bán nhiều mắm nhất đó chính là chợ Châu Đốc. Đây cũng là điểm tham quan cho du khách muốn mua sắm trong các chương trình du lịch miền Tây.
hình ảnh
Lạp xưởng bò
Lạp xưởng bò hay còn gọi là Tung lò mò là một món ăn đặc trưng của người Chăm ở An Giang. Món này được làm từ hịt bò trộn với cơm nguội và một số gia vị khác, sau đó đem phơi nắng. Khi ăn có thể nướng hoặc chiên, ăn kèm với rau sống, tương ớt.
Các loại khô
Khu vực chợ Châu Đốc ngoài các loại mắm thì đây cũng là nơi bán rất nhiều các loại khô như khô cá tra, khô cá sặc, khô cá linh. Khô bò Châu Đốc cũng nổi tiếng thơm ngon, ngọt và dai. Nhưng đặc sắc nhất trong các loại khô thì phải là khô nhái.
Món này được làm như sau: nhái được bắt về, mổ ruột làm sạch sau đó phơi khô. Khô nhái chiên hoặc nướng chấm muối tiêu chanh rất ngon.
Đường thốt nốt
Thốt nốt là loài cây đặc trưng của tỉnh An Giang, cây thốt nốt nhìn như cây cọ, cao từ vài mét tới vài chục mét. Người dân mỗi sáng trèo lên ngọn cây để lấy nước thốt nốt, sau đó về thắng lại cho ra những viên đường thốt nốt ngọt đến lịm lưỡi, đường thốt nốt dùng để nấu chè thì mùi vị không thể chê vào đâu được.
Cà na muối ớt
Cà na là loại trái ăn chơi rất phổ biến ở địa phương. Trái cà na sau khi được hái thì đập cho dập, bỏ bớt nước cho hết vị chát, trộn đều với đường. Khi ăn chấm với muối ớt, du khách sẽ cảm nhận được độ giòn, vị ngọt hơi chua xe lẫn vị cay của ớt. Một loại trái cây rất đặc biệt chỉ có ở An Giang là chủ yếu.
hình ảnh
Dưa xoài non
Vung cù lao Giêng huyện chợ Mới nổi tiếng với đặc sản dưa xoài non hiện đang được bày bán rất nhiều siêu thị trên cả nước. Xoài non chừng ngón chân cái, rửa sạch chẻ đôi ngâm với nước đường thắng với ớt dầm. Vị chua, ngọt lẫn lộn kèm với đĩa muối ớt đã làm cho món dưa xoài non chiếm được tình cảm không chỉ của người dân xứ này mà còn của cả du khách thập phương.
Bánh bò thốt nốt
Nhắc đến các món đặc sản An Giang có thể mua để làm quà, không nhắc tới bánh bò thốt nốt là một thiếu sót. Loại bánh này được làm từ đường thốt nốt nên có mùi thơm vô cùng đặc biệt, lại có màu vàng ươm cực kỳ hấp dẫn.
Khi thưởng thức, bạn sẽ nhận ra vị ngọt béo của nước cốt dừa, vị xốp của bánh, vị thơm đặc trưng của thốt nốt. Tất cả tạo nên hương vị khó quên, ai ăn một lần cũng phải nhớ mãi.
Cốm dẹp An Giang
Trong số các món đặc sản An Giang, không thể không kể đến món cốm dẹp. Đây là món ăn của người Khmer gắn với lễ hội Ooc-om-boc nổi tiếng. Thông thường cốm được làm từ những hạt lúa còn căng sữa, được gặt về, sàng sạch, ngâm nước qua một đêm. Cốm sau đó đem phơi khô dưới nắng, rang chín, giã dẹp.
Món này khi ăn thường được trộn với cơm dừa nạo nhuyễn, đường cát hoặc đường thốt nốt và dừa tươi.

9. Lưu ý khi du lịch an Giang

Mô hình cho thuê xe máy ở An Giang không phổ biến, không phải khách sạn nào cũng cho thuê. Bạn nên chuẩn bị tinh thần di chuyển bằng các phương tiện công cộng: xe bus, taxi, xe lôi…
Về tiện nghi khách sạn: ngoại trừ một số khách sạn lớn thì những nơi còn lại đều là khách sạn bình dần, chủ yếu đáp ứng nhu cầu ngủ, nghỉ ngơi nên đôi khi các tiện nghi như máy nóng lạnh, TV, điều hòa… đôi khi sẽ không có đầy đủ.
Về giao thông: An Giang là nơi đông dân cư, người dân sinh sống tập trung ven đường khá đông. Ở những nơi đô thị, đông dân cư bạn nên lưu ý điều khiển xe máy thật chậm (tốc độ 20 – 40km) để đảm bảo an toàn. Trẻ con và vật nuôi ở vùng nông thôn rất vô tư, hay xảy ra trường hợp chạy qua đường đột ngột trong lúc chơi đùa, gây tai nạn đáng tiếc.
long xuyên Núi Sam - Miếu bà Chúa Xứ Chợ Châu Đốc Hồ Soài So Homestay An Giang Rừng tràm Trà Sư Hồ Tà Pạ Núi Cấm Sơn (Cam Son Mountain) Cafe Núi Cấm Đồi Tức Dụp việt nam Kinh nghiệm du lịch an giang

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 26/12/2022
Love
3 Bình luận
avatar
Thanh My
0 Quốc gia
0 Tỉnh thành
7 Người theo dõi
12 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Tam Hảo Miền tây tính ra An giang đẹp nhất, nhiều chỗ chơi, chứ Cần thơ ko có gì mấy.
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Thanh My Cần Thơ chắc có mỗi chợ nổi á, nhưng đc cái đồ ăn cũng ngon lắm
avatar
An Tran cho mình hỏi cái cổng nhiều màu sắc đó là khúc nào vậy ạ?
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Khe nước này chỉ lớn hơn cái ao làng nằm lạc lõng giữa một con bản nhỏ nhưng cuối tuần hay dịp lễ có thể kéo cả ngàn lượt người đến thỏa sức vùng vẫy.
Đồng Hới là trung tâm kinh tế - văn hoá- chính trị của tỉnh Quảng Bình. Đây là vùng đất có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch đặc biệt là du lịch biển. Được thiên nhiên ưu đãi, nơi đây có đường bờ biển dài và nhiều danh lắm thắng cảnh đẹp. Đồng Hới - Quảng Bình hiện đang là nơi thu hút nhiều khách du lịch.
Tháng 8 tới, bầu trời đêm nước Nhật rực sáng trong mùa lễ hội Obon (hay còn gọi là lễ Vu Lan của Nhật Bản) với khung cảnh đường phố lung linh từ hàng nghìn đèn lồng và hoa đăng được treo và thắp sáng ở khắp mọi nơi.
Có bao giờ bạn nghĩ việc dùng bữa ở một nhà hàng là quá đỗi bình thường và bạn muốn trải nghiệm một bữa ăn theo một phong cách mới, vậy thì đây chính là nơi bạn đang tìm, chỉ cần đến ngay Thái Lan bạn có thể hòa mình vào thiên nhiên tại một quán ăn trên cây độc đáo.