Chắc không còn ai xa lạ với cái tên hồ Dầu Tiếng nữa rồi đúng không. Địa điểm mà mấy ai mê xê dịch cũng tìm đến vào thời gian này. Nên tui với đám bạn rủ rê nhau xách balo lên đường liền cho nóng hơn cái nóng của mùa hè nóng hỏi này luôn nè.
Bãi cắm: Mình chọn bãi phía khu vực Bình Dương, đến đây thì sẽ có rất nhiều điểm hạ trại lý tưởng. Hoặc bạn có thể chạy theo toạ độ nơi mình cắm trại, cách 100m có con suối nhỏ nhỏ bạn có thể vào đây rửa mặt hoặc là tắm khi cần Thời tiết: mùa này ở hồ ban ngày cực kỳ nóng luôn, tìm nơi nào có bóng m
Mang đồ bơi, phao, thuyền hơi để giải toả cơn nóng và hãy tưởng tượng nơi này như là biển nước ngọt. Như nghĩ nó khá là giống luôn, nước thì xanh mát, bờ cát trắng tinh, còn có vỏ sò vướn đầy trên cát nữa chứ, không đi biển được thì mình đi hồ thôi, vừa tắm vừa ngắm trâu, ngắm hoàng hôn thì còn gì hơn
Thời tiết: mùa này ở hồ ban ngày cực kỳ nóng luôn, tìm nơi nào có bóng mát để ngồi cho đỡ sốc nhiệt nha. Mấy bạn nhớ bôi kem chống nắng, nếu không muốn có làn da đen như bé mọi mọi nhé
An ninh: Nơi này khá là yên tĩnh nên Như nghĩ vấn đề cướp bóc hay là rạch lều không xảy ra với phần nữa là do đường đi khá khó khăn nên ai đó muốn cướp xe cũng khá là vất vả. Theo đánh giá về mức độ an toàn thì Như cho nơi này 80/100 điểm, còn 20 điểm còn lại thuộc về mọi người đó.
- Do nơi này có rất là nhiều cá nên cần câu không trở thành thứ thừa thải cho nơi đây. Như nghĩ giữa trưa nắng nóng như vầy thì tìm một bóng mát nào ven bờ thả câu rồi ngồi tận hưởng sự yên bình thì còn gì bằng, xã stress lành mạnh thì luôn nhận được sự khuyến khích
Hồ Dầu Tiếng
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.