Nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa trở lại sau trận hỏa hoạn kinh hoàng 2019
Lam NG
Thứ 7, 11/03/2023

Nhà thờ Đức Bà Paris dự kiến sẽ mở cửa đón du khách và tổ chức các thánh lễ Công giáo vào cuối năm 2024, sau chưa đầy 6 năm kể từ trận hỏa hoạn kinh hoàng năm 2019.

Nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa trở lại
Quá trình tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris đã bắt đầu vào năm ngoái, sau hơn hai năm thực hiện các việc cần thiết liên quan đến vấn đề kỹ thuật. Người phụ trách dự án - Tướng quân đội Jean-Louis Georgelin cho biết nhà thờ sẽ mở cửa trở lại vào tháng 12 năm 2024, phù hợp với mục tiêu mà Tổng thống Emmanuel Macron đặt ra ngay sau vụ hỏa hoạn — nhưng sẽ không kịp cho Thế vận hội Olympic Paris dự kiến vào mùa hè năm sau.
Hiện nay, khi nhà thờ đóng cửa để phục vụ cho việc tái thiết, du khách vẫn có thể đi dạo quanh quảng trường, cũng như tham quan khu hầm mộ dưới lòng đất của nhà thờ. Một cuộc triển lãm mang tên “Notre-Dame de Paris: At the heart of the construction site” sẽ được diễn ra, mở cửa cho công chúng nhằm giúp “sống lại những gì có thể là trải nghiệm đến thăm Nhà thờ Đức Bà theo một cách hoàn toàn mới”. Du khách có thể ghé tham quan miễn phí, tìm hiểu về lịch sử của nhà thờ, xem những tàn tích còn sót lại từ trận hỏa hoạn năm 2019. Một chương trình thực tế ảo cũng sẽ được ra mắt để phục vụ du khách. Năm 2024, một buổi lễ thánh ca Te Deum dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 4, 5 năm kể từ ngày xảy ra vụ hỏa hoạn.
Tướng Georgelin chia sẻ thêm ngọn tháp mang tính biểu tượng của nhà thờ (đã sụp đổ trong ngọn lửa) sẽ dần dần xuất hiện trở lại trong năm nay. Ông cũng cho biết mỗi ngày ở Paris và trên cả nước có khoảng 1.000 người làm việc để xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà. Ông nhấn mạnh: “Thách thức lớn nhất là tuân thủ chính xác từng ngày kế hoạch mà chúng tôi đã thực hiện".
Bộ trưởng Văn hóa Rima Abdul-Malak nói rằng việc mở cửa trở lại nhà thờ không có nghĩa là tất cả việc cải tạo sẽ kết thúc. “Sẽ vẫn có một số công việc tiếp tục được thực hiện vào năm 2025,” bà nhấn mạnh.
Các nhà chức trách đã lựa chọn khôi phục lại nhà thờ đức bà Paris như hiện trạng trước đây với kiểu kiến trúc Gothic đặc trưng, trong đó có việc tái tạo lại ngọn tháp cao 93 mét (315 ft) được xây thêm vào thế kỷ 19 bởi kiến trúc sư Eugene Viollet-le-Duc.
Philippe Jost, giám đốc điều hành của cơ quan chính phủ giám sát việc tái thiết, cho biết “sẽ trung thành với kiến trúc ban đầu", “chúng tôi cũng đang bám sát vào từng vật liệu và phương pháp xây dựng” của thời trung cổ.
“Chúng tôi không làm những hầm bê tông trông giống như đá, chúng tôi xây dựng lại những hầm bằng đá như cách chúng được xây dựng vào thời Trung cổ,” Jost nói và cho biết thêm rằng khung mái cũng sẽ được làm từ gỗ sồi như ban đầu.
Vụ hỏa hoạn nhà thờ Đức Bà Paris
Nhà thờ Đức Bà Paris, hay còn gọi là Notre-Dame de Paris, là một trong những công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng nhất của Pháp và thế giới. Nằm trên đảo Île de la Cité, giữa lòng Paris, nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ 12 và là một trong những điểm tham quan nổi tiếng của thành phố ánh sáng này.
Nhà thờ Đức Bà Paris có diện tích lên tới 5.500 mét vuông và có thể chứa được khoảng 10.000 người. Nó được xây dựng theo phong cách Gothic với kiến trúc tinh tế, đặc biệt là kiến trúc của phần cửa sổ với những bức tranh kính nghệ thuật tuyệt đẹp.
Nơi đây cũng là nơi chứa đựng những hiện vật quý giá, bao gồm cả chiếc chuông nặng nhất của Pháp, Emmanuel, nặng tới 13 tấn. Ngoài ra, nhà thờ Đức Bà Paris còn được biết đến với những câu chuyện và truyền thuyết lâu đời, như câu chuyện Quasimodo trong tiểu thuyết "Chùa Notre-Dame" của Victor Hugo.
Vào ngày 15 tháng 4 năm 2019, một sự cố cháy lớn đã xảy ra tại Nhà thờ Đức Bà Paris, gây thiệt hại nghiêm trọng cho công trình này. Ngọn lửa đã bùng phát từ phần mái che và nhanh chóng lan rộng khắp toàn bộ khu vực đỉnh nhà thờ. Đám cháy đã phá hủy hoàn toàn mái che và gây thiệt hại nghiêm trọng cho cấu trúc và tòa nhà bên trong.
Tuy nhiên, chính quyền địa phương và lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng hành động để kiểm soát tình hình và dập tắt đám cháy. Rất may, nhờ sự giúp đỡ của các họa sĩ, nhân viên và cư dân địa phương, các tác phẩm nghệ thuật và hiện vật quý giá đã được di chuyển ra khỏi nhà thờ để bảo vệ chúng khỏi bị thiệt hại.
Notre Dame de Paris
6 Parvis Notre-Dame – Pl. Jean-Paul II
75004 Paris, Pháp
Đã cập nhật vào ngày 11/03/2023