Đường Hầm Xe Lửa Cũ Đà Lạt

137 reviews
Viết review
Cách trung tâm chợ Đà Lạt tầm 20km theo hướng Đồi chè Cầu Đất, tuyến đường hầm xe lửa cũ Đà Lạt là điểm check-in khá ma mị và huyền ảo.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Cầu Đất, Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt.

Đường hầm cũ thuộc tuyến đường xe lửa dài 84km nối Đà Lạt và Tháp Chàm (Ninh Thuận) được Pháp xây dựng từ đầu thế kỉ 20. Đây là tuyến đường sắt duy nhất ở Việt Nam sử dụng bánh răng cưa để leo đèo, tuy nhiên do quá trình hoạt động gặp nhiều khó khăn nên tuyến đường đã bị đã bị tháo dỡ, nhiều nhà ga bị bỏ hoang thành phế tích. Hiện nay, tuyến đường sắt này chỉ duy trì đoạn đường khoảng 7 km phục vụ khách du lịch từ Đà Lạt đi Trại Mát.
Nếu không tìm được đường đi bạn có thể gọi Chú Minh theo số điện thoại được cung cấp bên dưới.

Cách đi: Từ trung tâm chợ Đà Lạt, bạn đi theo hướng vào Đồi Chè Cầu Đất, qua đoạn mỏ đá sẽ thấy một tấm bảng chỉ dẫn với dòng chữ "Điểm tham quan hầm hoả xa" bên tay phải.



Đã cập nhật vào ngày 04/10/2019
4.51
dựa trên 137 đánh giá
5
68.61%
94
4
18.25%
25
3
10.95%
15
2
0%
0
1
2.19%
3
Hình ảnh
avatar
avatar
Trương Hoàng Nam 2019-08-19 16:40:02

Bình thường..
Muốn có những tấm ảnh đẹp lung linh chẳng khác gì trên phim thì phải đến ngay đường hầm xe lửa ở Đà Lạt

Trả lời