Cao nguyên Genting (Genting Highlands)

84 reviews
Viết review

Một khu nghỉ mát và giải trí nằm cuộn tròn trong những đám mây. Nằm ở độ cao 1.860m, đây sẽ là địa điểm lý tưởng cho một mùa hè nóng bức khi bạn có thể đắm mình trong một khí hậu mát mẻ mà nơi đây được ban tặng.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Vé 1 ngày: người lớn và thanh thiếu niên 66 MYR,

  • Địa chỉ: Cao nguyên Genting, 69000 Pahang Darul Makmur

1. GIỚI THIỆU VỀ CAO NGUYÊN GENTING HIGHLANDS

Cao nguyên Genting hay còn được gọi là Genting World, chỉ cách Kuala Lumpur khoảng một giờ lái xe về phía bắc . Vì ở độ cao 1.860 mét, khi bạn lên đỉnh núi bằng cáp treo, bạn sẽ thấy mọi thứ được bao chùm trong những đám mây tạo nên cảm giác như chính mình đang đặt chân lên những tầng mây của bầu trời.

2. TRẢI NGHIỆM TẠI CAO NGUYÊN GENTING HIGHLANDS

Ở đây có rất nhiều hoạt động giải trí: những sân chơi lớn trong nhà và ngoài trời, sân bay trò chơi, công viên nước, trung tâm mua sắm... Ngoài ra còn có rạp chiếu phim và Nhà hát Yunxing. Hầu hết các giải thưởng và hòa nhạc quy mô lớn của Malaysia do các ngôi sao địa phương hoặc nước ngoài tổ chức đều được thực hiện tại nhà hát Yunxing. Genting World cũng nhiều công viên giải trí khác nhau tạo cho bạn có được một sự lựa chọn đa dạng đối với các trò chơi nơi đây. Vào ban đêm, tại đây còn có các quán bar, nhà hàng, và sân chơi bowling, nơi bạn có thể tiếp tục vui chơi. Ngoài ra, bạn có thể đi đến khu vườn dâu tây để hái dâu tây, đi đến nhà máy sô cô la... hoặc đi đến đền Qingshuiyan, một ngôi đền được mọi người truyền tai là rất linh thiêng trong việc cầu sự nghiệp.
Do là một nơi giải trí lớn nên sự xuất hiện của các sòng bạc không còn xa lạ đối với Genting World. Đối với các sòng bạc thì được chia ra làm hai khu vực: thường và VIP. Mức giá sẽ được quy định dựa trên từng khu vực cho mỗi lần chơi. Để vào địa điểm chơi game bạn phải từ 21 tuổi trở lên, vì vậy trẻ em không thể vào sòng bạc mà có thể vào phòng trò chơi lớn ở tầng dưới. Nhưng hãy nhớ rằng chơi game chỉ để giải trí và thử sức một chút với vận may của mình thôi nhé.
Hãy lập sẵn cho mình một lộ trình nhất địng trong ngày nếu như bạn muốn được trải nghiệm trọn vẹn niềm vui nơi. Tuy nhiên viên đặt trước khách sạn cũng sẽ giúp bạn có được nhiều ưu đãi hơn khi muốn ngả mình sau một ngày dài mệt mỏi. Khách sạn nổi tiếng nhất ở Genting Highlands là First World Hotel, giá cả ở đây rất hợp lý và đặc biệt là được bao trọn luôn cả bữa sáng và trưa nếu trong trường hợp bạn đã đặt phòng trước.

3. CẦN LƯU Ý KHI THAM QUAN CAO NGUYÊN GENTING HIGHLANDS

Cân nhắc địa điểm chơi trò chơi: Bạn phải ít nhất 21 tuổi mới được vào địa điểm chơi game. Tốt nhất là mang theo CMND của bạn. Ngoài ra, bạn có thể đăng ký thẻ thành viên Genting, nếu bạn có đủ điểm, bạn có thể đổi quà hoặc ăn trưa/ăn tối. Nơi chơi game không yêu cầu trang phục của phụ nữ, nhưng với nam giới phải mặc áo sơ mi và quần dài có cổ và không mang dép.
Khách sạn "bị ma ám": Các khách sạn trên Genting thường có "ma ám" để du khách có thể muốn sống như một người dân địa phương thì khi vào phòng hãy dội nước nhà vệ sinh ngay lập tức và không được để dép ngay ngắn.
Giữ hành lý: Du khách với rất nhiều hành lý có thể lưu trữ những hành lý lớn tại trạm cáp treo ở Yunding miễn phí, du khách chỉ cần mang những hành lý nhỏ lên núi.
Công viên giải trí ngoài trời Yunding sẽ được xây dựng tại Công viên giải trí Foss vào năm 2017. Tất cả các chuyến đi sẽ đóng cửa từ ngày 1 tháng 9 năm 2013 và dự kiến ​​sẽ mở cửa trở lại vào cuối năm 2017. Các chuyến đi khác trong công viên giải trí thành phố đầu tiên, Lâu đài Tuyết, Trung tâm Bowling, Dream City và Công viên Giải trí Điện tử Fantasy World sẽ hoạt động như bình thường.

4. MUA SẮM TẠI CAO NGUYÊN GENTING HIGHLANDS

Plaza First World tuy không phải điểm mua sắm tuyệt với nhất, thì đây chính là điểm du lịch, mua sắm đa dạng và đắt đỏ nhất tại Malaysia, với hơn 90 địa điểm cửa hàng ăn uống và nhiều điểm tham quan cho mọi lứa tuổi.

5. DI CHUYỂN ĐẾN CAO NGUYÊN GENTING HIGHLANDS

  • Bằng ô tô: Có thể di chuyển đến cao nguyên Genting bằng ô tô từ Kuala Lumpur khoảng 1 tiếng đồng trên đường cao tốc Karak. Hoặc di chuyển bằng taxi, xuất phát từ trung tâm Kuala Lumpur đến Genting có giá từ RM150 đến RM200.
  • Bằng trực thăng: bạn có thể liên hệ với Sabah Air ( sđt +60362578604) để bay đến cao nguyên Genting trong 30 phút.
  • Bằng xe bus:có nhiều tuyết xe bus khác nhau theo nhiều khung giờ cho bạn chọn như: Pudu Sentral (LRT Plaza Rakyat) (7:30 sáng - 7 giờ chiều, giờ), Trạm Putra LRT Gombak, KL Sentral,... xe bus dừng tại cáp treo Skyway (B4), từ đó bạn mất khoảng 15' để lên tới đỉnh Genting.

Đã cập nhật vào ngày 04/02/2020
4.65
dựa trên 84 đánh giá
5
75%
63
4
20.24%
17
3
2.38%
2
2
0%
0
1
2.38%
2
Hình ảnh
avatar