Strata SE1, có biệt danh là "Dao cạo" hay "Dao cạo điện", đây là tòa nhà cao 148 mét, 43 tầng tại Voi ở London. Nó được thiết kế bởi BFLS, đây là một trong những tòa nhà dân cư cao nhất ở Luân Đôn với hơn 1.000 cư dân sống trong 408 căn hộ .
Strata SE1 là một tòa nhà siêu cao tầng được thiết kế bởi kỹ sư BFLS . Nó cao 148 mét và có 43 tầng. Nó được hoàn thành vào năm 2010. Tòa nhà này là một điểm mốc trong khu vực pháo đài Voi, Strata SE1 được người dân địa phương gọi là "Máy cạo râu điện" . Năm 2010 , nó được chọn là tòa nhà " xấu xí "của London . Đỉnh của tòa nhà được thiết kế với ba máy phát điện tua bin gió, có đường kính 9 mét cung cấp cho cư dân nơi đây 50 megawatt điện/giờ mỗi năm. Tuy nhiên, do số nhu cầu sử dụng nhiều , do đó máy bị rung và tạo ra tiếng ồn trong quá trình vận hành , ảnh hưởng đến an toàn cấu trúc và tiện nghi của chung cư ; Do đó phải bảo dưỡng thường xuyên , cùng với nhu cầu sử dụng tăng cao , nên thiết bị phát điện gió đã ở trong tình trạng ngừng hoạt động.