Toà nhà Quốc hội Anh và đồng hồ Big Ben (House of Parliament and Big Ben)

15 reviews
Viết review
Tòa nhà Quốc hội, hay còn gọi là Cung điện Westminster, nằm trên bờ phía tây sông Thames, là chỗ ngồi của Nghị viện Anh (bao gồm cả Thượng viện và Hạ viện)
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Bạn nên mua vé trên trang web chính thức trước (Big Ben chỉ dành cho cư dân thường trú của Vương quốc Anh)

  • Địa chỉ: Houses of Parliament, London, SW1A 0AA

Cung điện Westminter là một trong những kiệt tác của kiến trúc Gothic thời Phục Hưng. Năm 1987 nó được liệt kê là Di sản văn hoá thế giới. Có tháp chuông nổi tiếng ở góc phía tây bắc với tên gọi là Big Ben.

Toà nhà bao gồm khoảng 1100 phòng riêng biệt, hơn 100 bậc cầu thang và hành lang dài 4,8km. Mặc dù cung điện ngày nay về cơ bản được phục hồi từ thế kỷ thứ 19, tuy nhiên nó vẫn giữ lại nhiều di tích lịch sử trong quá trình xây dựng ban đầu. Chẳng hạn như Westminster Hall có từ năm 1097, được giữ lại đến ngày nay và sử dụng vào những ngày lễ lớn, sự kiện quốc gia, tổ chức quốc tang.

Big Ben là tên hiệu của Tháp đồ hồ Westminter trên sông Thames.Tháp chuông này là của toà nhà quốc hội. Đây là một trong những địa danh nổi tiếng của London. Tháp đồng hồ cao 95m, đồng hồ có đường kính 9 feet và nặng 13,5 tấn. Đổ chuông 15 phút một lần, vang lên ở Westminter.
Big Ben được xây dựng vào ngày 10 tháng 4 năm 18585,đây là chiếc chuông đồng hồ lớn nhất nước Anh. Tháp cao ít nhất là 320 feet (khoảng 97,5m), kim phút dài 14 feet (khoảng 4,27m). Cấu tạo bên trong đồng hồ Big Ben được làm bằng lò xo nhân tạo, trong kỳ họp Quốc hội mặt đồng hồ sẽ phát sáng cách mỗi giờ một lần.

Cách đi:
Đi tàu điện ngầm trên Tuyến Jubliee / Tuyến Circle / Tuyến Quận, Ga Westminster

Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
4.67
dựa trên 15 đánh giá
5
66.67%
10
4
33.33%
5
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar