Sở Thú London (London Zoo)

0 reviews
Viết review
Sở thú London là sở thú khoa học lâu đời nhất của thế giới. Sở thú đã được mở ở London vào ngày 27 tháng 4 năm 1828, và ban đầu dự định được sử dụng như một bộ sưu tập phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. Cuối cùng nó đã được mở cửa cho công chúng vào năm 1847
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Mua vé tại chỗ trong mùa cao điểm (giữa tháng 3-10): 29,75 bảng cho người lớn, 22,95 bảng cho người cao tuổi / học sinh, 18,5 bảng cho trẻ em từ 3-15 tuổi, đặt vé trực tuyến: 24,25 bảng cho người lớn, 21,6 bảng cho người già / học sinh, trẻ em từ 3-1

  • Địa chỉ: : Regent's Park, London NW1 4RY UK

Sở thú London là vườn thú lâu đời nhất trên thế giới. Công viên được thành lập vào ngày 27 tháng 4 năm 1828. Lúc đầu, những con vật trong vườn là đối tượng của các nhà khoa học; sau đó chúng được mở cửa cho công chúng tham quan vào năm 1847. Hiện tại nó tập hợp 755 loài động vật ở Anh, bao gồm 15.104 cá thể,đây là bộ sưu tập lớn nhất ở Anh. Công viên được quản lý bởi Hiệp hội động vật học Luân Đôn được thành lập vào năm 1826 và nằm ở phía bắc của Công viên Regent và đi qua Kênh Regent, rộng 36 mẫu Anh. Hiệp hội Động vật học London cũng đã chuyển những động vật lớn như voi và tê giác từ các sở thú đô thị đến Công viên hoang dã HP Snyder ở Bedfordshire. Sở thú Luân Đôn không chỉ là sở thú lâu đời nhất trên thế giới, mà còn xây dựng gian hàng bò sát vào năm 1849, thủy cung công cộng vào năm 1853, bảo tàng côn trùng đầu tiên vào năm 1881 và vườn thú dành cho trẻ em đầu tiên trên thế giới vào năm 1938. Ngoài ra, chuồng bảo vệ ếch của trung tâm bảo vệ đã được mở cửa cho công chúng vào năm 2007.
Cách đi :
Bus274 đến ZSL London Zoo hoặc C2 đến Prince Albert Rd London Zoo.
















Đã cập nhật vào ngày 06/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar