Nhà thờ thánh Bride (St. Bride's)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ St Bride's là một nhà thờ ở thành phố London, Anh. Hóa thân gần đây nhất của tòa nhà được thiết kế bởi ông Christopher Wren vào năm 1672 tại Fleet Street ở thành phố Luân Đôn, mặc dù tòa nhà ban đầu của Wren bị lửa thiêu rụi trong London Blitz vào năm 1940.Nhưng sau đó đã được tu sửa và trở nên đẹp hơn .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí.

  • Địa chỉ: Fleet Street, LondonEC4Y 8AU, England

Nhà thờ St. Bridge là một nhà thờ ở London, Anh. Tòa nhà hiện tại được xây dựng vào năm 1672 và được thiết kế bởi ông Christopher Wren . Vào năm 1940 tòa nhà đã bị hư hỏng nặng do một vụ đánh bom ở Luân Đôn. Vì vị trí của nó nằm trên Hạm đội, nên nó có mối quan hệ chặt chẽ với các nhà báo và văn phòng báo chí. Nhà thờ tạo thành đường chân trời của London và có thể nhìn thấy rõ ở nhiều nơi. Nó cao 69 mét và là nhà thờ cao thứ hai trong số tất cả các nhà thờ Rennes, chỉ đứng sau Nhà thờ St. Paul.


Đã cập nhật vào ngày 07/05/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar