Nhà thờ hồi giáo trung tâm Luân Đôn (London Central Mosque)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Hồi giáo trung tâm Luân Đôn là một nhà thờ Hồi giáo nằm gần công viên Regent's ở London, Vương quốc Anh. Nó được thiết kế bởi ngài Frederick Gibberd, hoàn thành vào năm 1977 và có một mái vòm vàng nổi bật.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miến phí.

  • Địa chỉ: 146 Park Rd, Marylebone, London NW8 7RG, Vương Quốc Anh

Nhà thờ hồi giáo trung tâm nằm ở London, hay còn được gọi là nhà thờ hồi giáo Regent Park, đây là một nhà thờ hồi giáo ở London, Anh. Nó được thiết kế bởi ngài Frederic Gilbert, và được xây dựng vào năm 1978 . Nhà thờ này có một mái vòm vàng rất nổi bật. Hội trường cầu nguyện có một đèn chùm và thảm khổng lồ, vài thiết bị, nó có thể chứa 5.000 lời cầu nguyện. Nội thất của mái vòm được trang trí với các họa tiết truyền thống Hồi giáo. Có một hiệu sách nhỏ và một quán cà phê halal.




Đã cập nhật vào ngày 30/08/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar