Nhà Thờ Cũ Thành Pancras (Old St Pancras Church)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ cũ St Pancras là một nhà thờ giáo xứ của Giáo hội Anh tại thị trấn Somalia, Trung tâm Luân Đôn. Nó được dành riêng cho liệt sĩ La Mã Saint Pancras, và được nhiều người tin là một trong những địa điểm thờ cúng Kitô giáo lâu đời nhất ở Anh.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí.

  • Địa chỉ: : Pancras Road, London, England

Nhà thờ cũ thánh Pancras là một nhà thờ Anh giáo nằm trên đường Pancras ở quận Camden của London, nó được đặt theo tên của ga đường sắt St. Pancras và St. Pancras, nó cung cấp một vị tử đạo La Mã St. Pongal. Nhà thờ được cho là một trong những nơi thờ cúng Kitô giáo lâu đời nhất ở Anh và được xây dựng lại trong thời Victoria. Nhà thờ mới của thánh Pancras nằm trên đường Euston, cách đó khoảng 1 km. Khu vườn của nhà thờ là không gian xanh lớn nhất trong khu vực và thuộc sở hữu của quận Camden. Bên trong nghĩa trang nhà thờ là một cây đa có tên là "Cây cứng". Cây được bao phủ bởi hơn một trăm bia mộ, và được đặt bởi tiểu thuyết gia người Anh Thomas Hardy. Vào thời điểm đó, Hardy chưa nổi tiếng, ông chỉ là một nhân viên nhỏ của công ty đường sắt.Cũng vào thời điểm đó nhiều ngôi mộ cũng cần được phát hiện và di dời trong quá trình xây dựng tuyến đường sắt, và công việc nhạy cảm này đã được bàn giao cho Hardy.

















Đã cập nhật vào ngày 13/09/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar