Ngân hàng cũ của Anh (The Old Bank of England)

0 reviews
Viết review
Old Bank of England là một ngôi nhà công cộng tại 194 Fleet , nơi thành phố Luân Đôn giao nhau với thành phố Westminster. Nó được xây dựng vào năm 1886 bởi Sir Arthur Blomfield theo phong cách Ý , bên trong có ba đèn chùm lớn với trần thạch cao . Đây là một tòa nhà được xếp hạng II ở London.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí .

  • Địa chỉ: 194 Fleet Street, LondonEC4A 2LT, England

Trong suốt thế kỷ 16 và thế kỉ 17, ngân hàng này đóng vai trò là một nhà trọ , du khách thường ngồi ở quầy rượu và nói những câu chuyện về " The Cock" và "Haunch of Venison" (người dân ở đó dịc là một con gà trống và thắt lưng của con hươu). Năm 1888, hai nhà trọ bị phá hủy và phải nhường chỗ cho một ngân hàng nổi tiếng của Anh. Thỏa thuận của ngân hàng Anh được thực hiện ở đây trong 87 năm cho đến cuối năm 1975.
Năm 1994, Fuller - một chuỗi sản xuất bia khổng lồ ở London, đã mua lại địa điểm này và biến nó thành một quán bar tráng lệ với trung tâm sửa chữa và bảo tồn di sản. Ngày nay, tầng hầm của quán bar vẫn giữ lại những kho tiền của các khoản tiền gửi ngân hàng ban đầu . Hai két trong số đó đã được sử dụng với mục đích để bia và bánh mì thịt ở trên quán bar .















Đã cập nhật vào ngày 03/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar