Giáo Đường Do Thái Lawrence (St Lawrence Jewry)

0 reviews
Viết review
St Lawrence Jewry nằm bên cạnh Guildhall là một nhà thờ bang hội của giáo hội Anh tại thành phố Luân Đôn trên phố Gresham, bên cạnh Guildhall. Nó đã bị phá hủy trong trận đại hỏa hoạn ở Luân Đôn năm 1666 và được xây dựng lại theo thiết kế của Sir Christopher Wren. Bạn có thể đến đây để tham quan và cầu nguyện .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí,

  • Địa chỉ: Guildhall Yard, London EC2V 5AA

Giáo đường Do Thái thánh Lawrence nằm ở trung tâm Luân Đôn, cạnh tòa thị chính Luân Đôn, trên đường Grisham .. Nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ thứ 12 và cánh gió thời tiết của nhà thờ là một công cụ tử đạo của thánh Lawrence. Nhà thờ đã bị phá hủy trong trận hỏa hoạn ở London năm 1666 và được xây dựng lại vào năm 1670 bởi kiến trúc sư Baropher Wren theo phong cách Baroque của Anh, sau đó nó được hoàn thành vào năm 1687. Vào ngày 29 tháng 12 năm 1940, nhà thờ đã bị phá hủy và lại được sửa vào 1957. Nhà thờ dài 81 feet và rộng 68 feet. Được làm hoàn toàn bằng đá, bức tường phía đông được trang trí bằng bốn cột Corinth của Hy Lạp và hiện là nhà thờ chính thức của Giáo hội Anh tại London. Kỷ niệm ngày Waitangi của Vương quốc Anh tại nhà thờ này vào mỗi tháng hai hàng năm . Nhà thờ có nghĩa trang Ann Levett, và tổng giám mục của nhà thờ là : William Levett.
















Đã cập nhật vào ngày 03/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar