Đài Tưởng Niệm Victoria (Victoria Memorial)

1 reviews
Viết review
Đài tưởng niệm Victoria là một tượng đài của Nữ hoàng Victoria, nằm ở cuối trung tâm thương mại ở London. Nó được thiết kế và thực hiện bởi nhà điêu khắc Thomas Brock vào năm 1901,và nó được công bố vào ngày 16 tháng 5 năm 1911, mặc dù nó chưa hoàn thành cho đến năm 1924.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí.

  • Địa chỉ: : London SW1A 1AA

Đài tưởng niệm Nữ hoàng Victoria nằm ở phía trước Cung điện Buckingham và được xây dựng vào năm 1911. Cơ sở của di tích bao gồm 2.300 tấn đá cẩm thạch trắng. Ở trung tâm của tượng đài là tượng đài chính, và ở phía dưới là bức tượng cẩm thạch trắng lớn của Nữ hoàng Victoria và bức tượng của thiên thần công lý và sự thật. Trên cùng là nữ thần chiến thắng được làm bằng vàng và hai nữ tiểu đồng . Bệ xung quanh tượng đài chính bao gồm các bậc thang và hồ bơi. Có một nhóm các bức tượng bằng đồng của sư tử người ở mỗi góc của bệ, một trong số đó được người dân New Zealand quyên tặng. Việc trang trí toàn bộ di tích tập trung vào chủ đề hải lý, và tưởng niệm vị đô đốc của Hải quân ở đầu bên kia của con đường rợp bóng cây.
Cách đi :
Tàu điện ngầm đến ga công viên St. James, 5 phút đi bộ về phía tây bắc















Đã cập nhật vào ngày 04/10/2019
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar