Đài tưởng niệm quân đoàn súng máy (The Machine Gun Corps Memorial)

0 reviews
Viết review
Đài tưởng niệm Quân đoàn súng máy, hay còn được gọi là Cậu bé David, là đài tưởng niệm thương vong của quân đoàn súng máy trong Thế chiến thứ nhất. Bạn có thể đặt chân đến nơi đây để cảm nhận sự thương đau mà chiến tranh mang .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí.

  • Địa chỉ: 4 Duke of Wellington Pl, London SW1W 0QH, Vương Quốc Anh

Đài tưởng niệm quân đoàn súng máy, hay còn được gọi là "Cậu bé David". Đây là một tượng đài tưởng niệm những người lính của thủy quân lục chiến trong Thế chiến I. Nó nằm ở phía bắc của vòng tròn giao thông London. Có một bức tượng đồng nam khỏa thân dài 2,7 mét đứng trên cột trung tâm của đá cẩm thạch Mazona màu xám nhạt.

Chàng trai trẻ trai đứng và để một tay trên hông và tay kia cầm con dao của người khổng lồ. Ở mỗi bên của cột, có một mô hình bằng đồng của súng máy Vickers được bao quanh bởi một vòng hoa danh dự. Dòng chữ ở mặt sau cho thấy Thủy quân lục chiến được thành lập vào tháng 10 năm 1915 và tan rã vào năm 1922

Trong thời gian này, khoảng 11.500 sĩ quan và 159.000 binh sĩ phục vụ trong quân đội, bao gồm 1.120 sĩ quan và 1.671 binh sĩ. 2.881 sĩ quan và 45.377 binh sĩ bị thương, mất tích hoặc bị bắt. Tượng đài đã bị phá hủy vào năm 1945 và nó được xây dựng lại vào năm 1963. Được thiết kế bởi nhà điêu khắc người Anh Edward Bainbridge Copnall.


Đã cập nhật vào ngày 01/04/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar