Đài tưởng niệm chiến tranh Úc, Luân Đôn (Australian War Memorial, London)

0 reviews
Viết review
Đài tưởng niệm chiến tranh Úc ở London là đài tưởng niệm dành riêng cho 102.000 người Úc chết trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Nếu bạn là một người yêu thích lịch sử thế giới và có cơ hội ghé thăm Luân Đôn , thì bạn nên ghé thăm tượng đài này .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí.

  • Địa chỉ: : Hyde Park Corner in London

Đài tưởng niệm chiến tranh Úc là một tượng đài của 102.000 người Úc đã hy sinh trong thế chiến thứ nhất và thứ hai. Nó nằm ở góc phía tây nam của vòng tròn giao thông xung quanh mũi cực nam của công viên Hyde. Tượng đài này bao gồm các phiến đá granit màu xám xanh từ Tây Úc và được cắt thành một bức tường cong hình bán nguyệt ở Úc trước khi được chuyển đến London. Những viên đá granit này mang tên của 23.844 thị trấn của Úc. Vương quốc Anh và những thành phố của nước Úc là nơi đã sinh ra những người lính chiến đấu trong Thế chiến II , ở giai đoạn 1914-1918 / 1939-1945-1945. Bức màn nước chảy xuống từ cái tên để gợi lên ký ức của mọi người về "nỗi đau và sự hy sinh". Bức tường cong được đặt trên một dốc cỏ như một giảng đường. Bức tường được khắc huy hiệu Úc và huy hiệu Lực lượng Vũ Trang Úc. Nó được thiết kế bởi Tonkin Zulaikha Greer Architect và nghệ sĩ Janet Lawrence. Vào tháng 7 năm 2003, để vinh danh kỷ niệm 85 năm hiệp định đình chiến trong Thế chiến thứ nhất, Nữ hoàng Elizabeth II đã tham dự lễ cắt băng khánh thành khối thịnh vượng chung Úc. Nó được quản lý bởi Ủy ban Nghĩa trang Chiến tranh Liên bang.
Cách đi :
Ga tàu điện ngầm Hyde Park.
















Đã cập nhật vào ngày 13/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar