Lâu đài 3 con rồng (Castell dels Tres Dragons)

1 reviews
Viết review
Lâu đài 3 con rồng, là tên phổ biến được đặt cho tòa nhà hiện đại được xây dựng từ năm 1887- 1888 với tư cách là nhà hàng- café cho Triển lãm toàn cầu năm 1888 của Barcelona bởi Lluís Domènech i Montaner. Tên này có lẽ đã được thông qua từ vở kịch năm 1865 của Serafí Pitarra.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Pg Picasso, s/n, 08003 Barcelona, Tây Ban Nha

Dọc theo phía con đường Picasso của công viên Ciutadella là một số tòa nhà được xây dựng cho triển lãm toàn cầu năm 1888. Lâu đài 3 con rồng là một ngôi nhà thời trung cổ hấp dẫn. Nó nằm dài theo bảo tàng Zoologia, hiện nằm trong khu vực Fòrum.
Kiến trúc sư Modernista, Domènech i Montaner đã trang trí 'lâu đài' trên khung thép tiên phong. Tất cả các bọc vũ khí đều được phát minh và toàn bộ tòa nhà đều mang một không khí vui tươi. Nó được sử dụng như một quán café- nhà hàng trong triển lãm toàn cầu. Tòa nhà đã bị đóng cửa trong nhiều năm và tại thời điểm nghiên cứu, nó đang được cải tạo nhưng bạn vẫn có thể ghé vào tham quan.


Đã cập nhật vào ngày 04/10/2019
4
dựa trên 1 đánh giá
5
0%
0
4
100%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar