Tượng đài dành riêng cho Josip Plasherj

0 reviews
Viết review
Ghé thăm tượng đài dành riêng cho nhà toán học và học giả nổi tiếng nhất từ Bled.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Bled, 4260 Bled, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

Ghé thăm tượng đài dành riêng cho nhà toán học và học giả nổi tiếng nhất từ Bled.
hình ảnh
Tượng đài dành riêng cho Josip Plemelj, nhà toán học nổi tiếng thế giới và là tác giả của nhiều bài báo về toán ứng dụng, đứng trong công viên trước Trường Cao đẳng Nghề cho Khách sạn và Du lịch. Để kỷ niệm 100 năm ngày sinh năm 1973, tượng đài đã được dựng lên bởi Hiệp hội các nhà toán học, vật lý học và nhà thiên văn học của Slovenia và đô thị của Radovljica.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Josip Plemelj sinh năm 1873 tại Bled. Ông có bằng tiến sĩ toán học tại Vienna, cũng như nhiều giải thưởng khác. Ông là giáo sư toán học và năm 1919 cũng là hiệu trưởng đầu tiên của trường đại học tiếng Slovenia ở Ljubljana. Trong số các đồng nghiệp học tập, ông cũng là một thành viên tích cực của các học viện khoa học tại Ljubljana, Zagreb, Belgrade và Munich. Trường tiểu học ở Bled được đặt theo tên ông.
Plasherj được sinh ra tại làng Bled gần Lâu đài Bled ở Áo-Hungary (nay là Slovenia ); ông chết ở Ljubljana, Nam Tư (nay là Slovenia). Cha của anh, Urban, một thợ mộc và người sáng lập , đã chết khi Josip chỉ mới một tuổi. Mẹ của anh, Marija, née Mrak, thấy việc nuôi nấng gia đình một mình rất vất vả, nhưng cô đã có thể gửi con trai mình đến trường ở Ljubljana, nơi Plasherj học từ năm 1886 đến 1894. Do một chiếc ghế dài ném vào hồ Tivoli Pond bởi anh ta hoặc bạn bè của anh ta, anh không thể đến trường sau khi học xong lớp bốn và phải vượt qua kỳ thi cuối cùng một cách riêng tư. Sau khi rời đi và có được kết quả kiểm tra cần thiết, ông đã đến Đại học Vienna vào năm 1894, nơi ông đã nộp đơn vào Khoa Nghệ thuật để nghiên cứu toán học, vật lý và thiên văn học. Các giáo sư của ông ở Vienna là von Escherich cho phân tích toán học, Gegenbauer và Mertens cho số học và đại số, Weiss cho thiên văn học, sinh viên Boltzmann của Stefan về vật lý.
Bức tượng bán thân bằng đồng, được đặt ở vị trí trăm năm ngày sinh của Plasherj. Tính đặc biệt của dòng chữ trên cơ sở là hai công thức mà ý nghĩa của chúng không rõ ràng ngay lập tức, đặc biệt là vì các biểu tượng không được giải thích cũng như các điều kiện cho ứng dụng được đề cập.

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 16/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar