Mihajlo Idvorski Pupin

0 reviews
Viết review
Một tượng đài của Mihajlo Idvorski Pupin (1854-1935), một nhà toán học, nhà vật lý và nhà phát minh người Serbia nổi tiếng thế giới, người cũng rất quan trọng đối với Slovenia.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Bled, 4260 Bled, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

Slovenia vinh danh nhà phát minh người Serbia nổi tiếng với một tượng đài.
hình ảnh
Một tượng đài của Mihajlo Idvorski Pupin (1854-1935), một nhà toán học, nhà vật lý và nhà phát minh người Serbia nổi tiếng thế giới, người cũng rất quan trọng đối với Slovenia.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

Pupin, người chuyển đến Hoa Kỳ năm 16 tuổi, đã tham dự lời mời năm 1919 của Vương quốc Serb, Croats và Tiếng Lít-va đến Hội nghị Hòa bình Paris, nơi ông đã can thiệp để giúp Slovenia giữ một phần lãnh thổ.
Phần quan trọng của Julian Alps và các thung lũng bên dưới được cho là tiếng Slovenia vì Pupin, người đã trở thành công dân danh dự của Bled, được coi là và ngọc trai Alps, trong suốt cuộc đời.
Trong một bài phát biểu ngắn tại buổi lễ, Pahor đã nói về sự cần thiết phải "thực thi lý tưởng cùng nhau" và bày tỏ mong muốn tình bạn lâu dài và chân thành giữa các quốc gia Slovenia và Serbia tiếp tục.
hình ảnh
"Chúng tôi có những hình mẫu nổi tiếng trong quá khứ, nhưng nó cũng sắp cho chúng tôi cơ hội cho tương lai cho những hình mẫu như Mihajlo Pupin," anh nói.
Nhận thấy điều này, Nikolic nói rằng có rất nhiều cá nhân nổi tiếng trong lịch sử chung của người Hindi và người Serin đã dạy chúng tôi rằng đúng là chúng tôi đã giúp đỡ lẫn nhau, nuôi dưỡng tình bạn và kiên trì với tất cả những gì chung với chúng tôi và đưa chúng tôi lại gần hơn.
Nikolic, người sắp kết thúc chuyến thăm chính thức hai ngày hôm nay, cũng tham dự buổi khai mạc hôm thứ Năm của một triển lãm về Pupin tại Tòa thị chính của Ljubljana.
Bức tượng đồng, một diễn viên mới của bức tượng năm 1979 tại nơi sinh của I'oror. Nó được công bố tại lễ kỷ niệm 157 năm ngày sinh của ông vào ngày 9 tháng 10 năm 2015. Mặc dù Pupin chưa bao giờ đến thăm Bled, ông đã trở thành công dân danh dự vào năm 1921 vì những nỗ lực để thêm cái gọi là tam giác Jesenice, bao gồm Bled, vào Vương quốc Slovens, Croats và Phục vụ vào năm 1919. Vì Pupin cũng là một người chèo thuyền, bức tượng được đặt gần trung tâm chèo.



Đã cập nhật vào ngày 16/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar