Nhà Thờ St. Nicholas (Basilica of Saint Nicholas)

0 reviews
Viết review
Địa điểm hành hương cho người Công giáo La Mã Đông Âu và Cơ đốc giáo chính thống, được xây dựng 1087 Ném1197.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Largo Abate Elia, 13, 70122 Bari BA, Ý

Địa điểm hành hương cho người Công giáo La Mã Đông Âu và Cơ đốc giáo chính thống, được xây dựng 1087 Ném1197.

Nhà thờ St. Nicholas, nằm trong khu phố cổ của thành phố Bari, Ý, được xây dựng vào năm 1807. Nhà thờ được hỗ trợ bởi bờ sông Adriatic và được xây dựng để tưởng nhớ Thánh Nicholas. Thánh Nicholas là hình dạng ban đầu của ông già Noel Giáng sinh. Ông là một giám mục tốt sống ở Tiểu Á vào thế kỷ thứ 4. Từ thế kỷ thứ sáu sau Công nguyên, Thánh Nicholas đã có nhiều tín đồ ở Thổ Nhĩ Kỳ, và sau đó là các nhà thờ Hy Lạp và Nga.

Vào thế kỷ thứ 10, Ý và các nước Tây Âu như Đức, Anh và Pháp cũng bắt đầu tin. . Cơ thể linh thiêng của ông đã được đưa đến nhà thờ ở Bally, Ý, vào năm 1087 sau Công nguyên. Bây giờ, nhà thờ này vẫn là một ngôi đền tôn giáo ở Bari và thậm chí là Ý.

Đã cập nhật vào ngày 03/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar